Quận Tây Hồ đảm bảo tốt nhu cầu vui Xuân, đón Tết của người dân

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 diễn ra trong hoàn cảnh dịch Covid-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp…, song với tinh thần quyết liệt, chủ động của cả hệ thống chính trị, người dân trên địa bàn quận Tây Hồ đã được đón Tết an toàn, vui tươi.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Lê Hoàng, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, quận đã thực hiện hạn chế tổ chức một số hoạt động tập trung đông người và triển khai thực hiện biện pháp hành chính tương ứng với cấp độ 2 và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 để phòng, chống dịch Covid-19.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 của quận Tây Hồ.
Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 của quận Tây Hồ.

Đồng thời, các lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 của quận, phường tổ chức ứng trực theo quy định. Công tác tuyên truyền và kiểm tra công tác phòng, chống dịch được thực hiện thường xuyên trước, trong và sau Tết. Nhân dân cơ bản thực tốt công tác phòng, chống dịch. Thực hiện tốt công tác giãn cách đối với du khách, 100% khách đến đều đeo khẩu trang và thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Cũng theo ông Nguyễn Lê Hoàng, đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, Công an quận đã bố trí quân số trực 100% theo quy định. Riêng đêm Giao thừa và và đêm Mùng 1 Tết triển khai phương án phòng chống đua xe, đặc biệt sau khi Đội tuyển bóng đá quốc gia giành chiến thắng trước Đội tuyển bóng đá Trung Quốc. An ninh trật tự và trật tự ATGT khu vực Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc, các di tích và các địa điểm công cộng trên địa bàn được đảm bảo. Cơ bản trên địa bàn quận không xảy ra hiện tượng đốt pháo nổ.

Ngoài ra, quận Tây Hồ đã tổ chức căng treo 300 banner dọc đường Lạc Long Quân, vườn hoa Lạc Long Quân và các tuyến đường chính của quận; Dựng 5 pano ở ngã ba Xuân La, 4 cụm pano ba mặt tại vườn hoa Lạc Long Quân và ngã ba Âu Cơ - Xuân Diệu, vườn hoa Lý Tự Trọng, 1 bộ mô hình chữ tại vườn hoa Lạc Long Quân, 10 cụm hồng kỳ.

Không để xảy ra hiện tượng mê tín dị đoan, kinh doanh băng đĩa, ấn phẩm không được phép lưu hành, hạn chế tối đa tình trạng ăn xin lê lết hoặc giả khất thực; công tác PCCC được thực hiện tốt góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân và khách du Xuân.

Đặc biệt, đối với công tác an sinh xã hội, quận đã lập dự toán kinh phí tặng quà Tết được thực hiện nhanh chóng, kịp thời đến các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Cụ thể, đến ngày 21/1 (tức ngày 19 tháng Chạp), công tác phục vụ Tết và chuyển quà Tết của Chủ tịch nước, TP, quận và phường đến các đối tượng chính sách, xã hội trên địa bàn quận Tây Hồ cơ bản đã thực hiện đầy đủ, chu đáo… đảm bảo nhu cầu vui Xuân, đón Tết của người dân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần