Quận Tây Hồ: Tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho mẹ Trần Thị Cả

Oanh Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 15/7, nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2021), quận ủy – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” năm 2021 cho mẹ Trần Thị Cả.

Đến dự buổi lễ truy tặng có Thành ủy viên, Bí thư quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận quận ủy Tây Hồ Trần Thị Thu Hường; Quận ủy viên Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Phạm Xuân Tài cùng các đại biểu và đại diện gia đình mẹ Trần Thị Cả.
Báo cáo về công tác lập hồ sơ xét duyệt đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, Trưởng phòng LĐTB&XH quận Tây Hồ Dương Văn Trường cho biết: Ngày 9/10/2020, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 1796/QĐ-CTN về việc truy tặng danh hiệu Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đối với mẹ Trần Thị Cả (tức mẹ Thám).
 Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng trang trọng trao Quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Mẹ Việt Nam anh hùng" cho thân nhân gia đình mẹ Trần Thị Cả.
Mẹ Trần Thị Cả sinh năm 1915 trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Mẹ Trần Thị Cả có chồng là liệt sĩ Đàm Kinh, con trai là liệt sĩ Đàm Mạnh Hùng. Đầu năm 1966, trong quá trình tham gia dạy học tại quê nhà, mẹ Trần Thị Cả bị địch bắt giam, mặc dù bị tra tấn cực hình, dã man nhưng mẹ vẫn một lòng giữ vững khí tiết trung kiên của người phụ nữ Việt Nam. Cuối năm 1966, sau nhiều lần bị tra tấn với nhiều thủ đoạn man dợ của kẻ thù, mẹ Trần Thị Cả đã anh dũng hy sinh tại nhà lao Hội An tỉnh Quảng Nam.
Buổi lễ truy tặng được tổ chức trang trọng theo nghi lễ Nhà nước. Trưởng phòng Nội vụ quận Tây Hồ Đỗ Thanh Tùng đã công bố quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Danh hiệu vinh dự “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho mẹ Trần Thị Cả.
Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Phạm Xuân Tài tặng hoa cho thân nhân gia đình mẹ Trần Thị Cả.
Thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền quận Tây Hồ, Bí thư quận ủy Lê Thị Thu Hằng đã trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Danh hiệu vinh dự “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho gia đình mẹ Trần Thị Cả.
Bí thư quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến gia định Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Cả. “Đây không chỉ là niềm vinh dự của thân nhân gia đình Mẹ Trần Thị Cả mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ. Sự hy sinh thầm lặng của mẹ là vô cùng cao quý, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã trao tặng Phụ nữ Việt Nam: "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” – Bí thư quận ủy Lê Thị Thu Hằng xúc động nói.
Bí thư quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cũng thông tin về việc, quận Tây Hồ hiện có 1.931 lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, thương binh, liệt sỹ và người có công. Quận Tây Hồ vinh dự có 72 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó, trên địa bàn phường Phú Thượng, quê hương giàu truyền thống cách mạng, vinh dự có 10 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.
 Đại diện Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phường Phú Thượng tặng hoa cho thân nhân gia đình mẹ Trần Thị Cả.
Trong những năm qua, thể hiện truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân quận Tây Hồ đã thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Hiện nay, quận Tây Hồ đã cơ bản hoàn thành việc tiếp nhận và chi trả 7.334 suất quà với số tiền 3.249.500.000 đồng của Chủ tịch nước, TP Hà Nội, quận, phường tới tận tay người có công và thân nhân liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.
 Lãnh đạo Quận Tây Hồ và lãnh đạo phường Phú Thượng tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Cả.
Bí thư quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng mong muốn gia đình mẹ Trần Thị Cả tiếp tục phát huy truyền thống, luôn gương mẫu đi đầu thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, thực sự là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo, xứng đáng với danh hiệu vinh dự mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng.
Ông Đàm Hữu Hoàng – con trai mẹ Trần Thị Cả xúc động và gửi lời cảm ơn trước sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Tây Hồ. Đồng thời, ông Đàm Hữu Hoàng hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, của địa phương luôn gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ và phong trào thi đua do quận, phường phát động, qua đó, chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền phường Phú Thượng xây dựng địa phương ngày càng hiện đại, văn minh và giàu đẹp.