Quận Thanh Xuân có 162.671 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 90,77%

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tính đến 16 giờ chiều ngày 23/5, lượng cử tri đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tại quận Thanh Xuân là 90,77 %.

Tính đến 16 giờ chiều ngày 23/5, tỷ lệ cử tri đi bầu tại quận Thanh Xuân đạt 90,77 %.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử quận Thanh Xuân, tính đến 16 giờ chiều ngày 23/5 tổng số cử tri đã đi bầu: 162.671 đạt tỷ lệ 90,77%. Đáng chú ý, nơi đạt tỷ lệ cao nhất là phường Phương Liệt với 15.099/15.246 cử tri, đạt tỷ lệ 99,04%.
Cũng theo thông tin từ Ủy ban bầu cử quận Thanh Xuân, số cử tri trên địa bàn quận là hơn 178.000 cử tri, tại 117 khu vực bỏ phiếu. Ghi nhận của phóng viên trong ngày 23/5 tính đến 16 giờ tại các đơn vị bầu cử quận Thanh Xuân cho thấy, các cử tri tham gia bầu cử với tinh thần phấn khởi, ý thức trách nhiệm cao và nghiêm túc thực hiện những quy định về quy trình bỏ phiếu và phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra, công tác tổ chức bầu cử được thực hiện chu đáo, đúng luật, không có tình huống phức tạp xảy ra, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao vào đầu giờ sáng. Các phường cũng trang bị đầy đủ các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa điểm bỏ phiếu theo sự chỉ đạo của TP và quận.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần