Quận Thanh Xuân còn 6 trường hợp nhà siêu mỏng siêu méo

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo báo cáo của UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội), sau rà soát, trên địa bàn quận này hiện chỉ còn 6 trường hợp đất thuộc diện siêu mỏng, siêu méo.

Với 6 trường hợp này, UBND quận Thanh Xuân cho biết, ngày 27/2 vừa qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất của quận đã có tờ trình thu hồi đất đối với 6 trường hợp này.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội mới đây, cuối năm 2012, Hà Nội có khoảng 600 nhà siêu mỏng, siêu méo. Việc Thành phố quyết liệt xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo khiến số lượng nhà siêu mỏng, siêu méo tại Hà Nội giảm đáng kể, chỉ còn 192 trường hợp.

Tuy nhiên, những trường hợp này được cho là khó xử lý, do phát sinh trước ngày 15/3/2005 (thời điểm Quyết định số 39 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực). Việc xử lý đối với các trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo này, theo Sở Xây dựng, đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần