Quận Thanh Xuân lấy 278 mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người về từ TP Hồ Chí Minh

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều tối 9/7, Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân đã tổ chức xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2 cho khoảng 278 trường hợp trở về từ TP Hồ Chí Minh.

Các trường hợp này là người dân trở về từ TP Hồ Chí Minh từ ngày 23/6 đến nay ở trên địa bàn quận. Mục đích lấy mẫu nhằm phát hiện sớm nhất trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng để triển khai các hoạt động truy vết, khoanh vùng xử lý, không để dịch lan rộng.

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước đang có diễn biến phức tạp. Trong những ngày qua, Hà Nội đã ghi nhận một số trường hợp mắc Covid-19 liên quan đến TP Hồ Chí Minh.

Ngày 9/7, CDC Hà Nội đã thông tin về 2 ca nhiễm Covid-19 mới trong cùng 1 gia đình tại tòa nhà Thanh Xuân Building (35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân). Cả 2 trường hợp này đều liên quan đến bệnh nhân từ TP Hồ Chí Minh.

Dưới đây là chùm ảnh Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân xét nghiệm Covid-19 cho người dân trở về từ TP Hồ Chí Minh.

Người dân ngồi giãn cách chờ lấy mẫu xét nghiệm tại Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân

Các trường hợp xét nghiệm là người dân trở về từ TP Hồ Chí Minh từ ngày 23/6 đến nay ở trên địa bàn quận

Hoạt động kiểm tra thân nhiệt cho các trường hợp xét nghiệm

278 trường hợp về từ TP Hồ Chí Minh đăng ký xét nghiệm Covid-19

Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân tổ chức xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 cho người dân trở về từ TP Hồ Chí Minh từ ngày 23/6 đến nay ở trên địa bàn quận
Mục đích lấy mẫu nhằm đánh giá nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần