Quận Thanh Xuân: Phong tỏa tạm thời 273 căn hộ khu vực đường Lê Trọng Tấn

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 30/8, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng đã ban hành các quyết định thành lập khu vực cách ly y tế tạm thời tại tòa nhà A, B, C chung cư 210 Lê Trọng Tấn và từ số nhà 216 đến số 220 Lê Trọng Tấn (phường Khương Mai).

Quận Thanh Xuân thành lập khu vực cách ly y tế tạm thời tại tòa nhà A, B, C chung cư 210 Lê Trọng Tấn từ ngày 30/8 đến 2/9

Cụ thể, quận Thanh Xuân thành lập khu vực cách ly y tế tạm thời tại tòa nhà A, B, C chung cư 210 Lê Trọng Tấn từ ngày 30/8 đến 2/9 (3 ngày); thành lập khu vực cách ly y tế tạm thời từ số nhà 216 đến số 220 Lê Trọng Tấn từ ngày 30/8 đến 6/9 (7 ngày).

Trong đó, tòa nhà A, B, C chung cư 210 Lê Trọng Tấn là 3 tòa nhà công vụ của Quân chủng Phòng không - Không quân với 270 căn hộ; từ số nhà 216 đến số 220 Lê Trọng Tấn có 3 căn hộ.

Trước đó, sáng 30/8, Sở Y tế Hà Nội thông tin về 2 trường hợp mắc Covid-19: 1 trường hợp ở địa chỉ cửa hàng tiện ích số 218 Lê Trọng Tấn và 1 trường hợp ở chung cư 210B Lê Trọng Tấn.

Liên quan 2 bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn, phường Khương Mai đã phối hợp với Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân rà soát, truy vết được 18 F1. Trong đêm 29 và ngày 30/8, cán bộ y tế đã xét nghiệm diện rộng cho 750 trường hợp liên quan; đồng thời, chuyển các F1 đi cách ly tập trung. Phường Khương Mai cũng đã phong tỏa tạm thời, khử khuẩn 2 khu vực 210 và 218 đường Lê Trọng Tấn.

Quận Thanh Xuân thành lập khu vực cách ly y tế tạm thời từ số nhà 216 đến số 220 Lê Trọng Tấn từ ngày 30/8 đến 6/9

Theo UBND quận Thanh Xuân, Sở chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch Covid-19 quận Thanh Xuân tại phường Thanh Xuân Trung gồm 10 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND quận Đặng Khánh Hòa làm Chỉ huy trưởng và Phó Chủ tịch UBND quận Lê Hồng Thắng làm Phó Chỉ huy trưởng (tại trụ sở Công an phường Thanh Xuân Trung) điều hành, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực cách ly.

Quận duy trì lực lượng xung kích, hỗ trợ vào vùng lõi phong tỏa 24/24 giờ hàng ngày (10 chiến sĩ Công an phường, 18 đồng chí quân sự, 23 đoàn viên); bố trí chốt trực đầu ngõ và 15 chốt trực trong khu vực phong toả; đảm bảo 24/24 giờ hàng ngày quản lý, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, công tác phòng, chống dịch tại khu vực cách ly.

Đồng thời, lắp đặt 10 camera an ninh giám sát kèm hệ thống loa truyền thanh và 6 loa di động để tuyên truyền cho toàn bộ người dân trong khu vực phong tỏa, đảm bảo người dân “ai ở đâu ở đó”, người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình.

Trong những ngày qua, hàng tấn lương thực, rau củ đã được các dân quân tự vệ, tình nguyện viên phát miễn phí cho khoảng 700 hộ dân bị phong tỏa ở phường Thanh Xuân Trung

Bên cạnh đó, duy trì hệ thống đường dây nóng để kịp thời giải đáp ý kiến, kiến nghị và cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân trong khu vực phong tỏa. Phối hợp với Tổ Covid cộng đồng hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan y tế, đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực cách ly.

Quận cũng thành lập tổ cung ứng lương thực thực phẩm do Phó Chủ tịch UBND quận Lê Trung Cường phụ trách, huy động 15 hội viên hội phụ nữ và đoàn thanh niên để đi chợ thay cung ứng nhu yếu phẩm, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Lực lượng chuyển, phát nhu yếu phẩm đến từng hộ gia đình, đảm bảo không để hộ gia đình nào bị thiếu, bị đói trong thời gian phong tỏa.

Ngoài ra, ngày 27/8, cán bộ y tế đã lấy 10.000 mẫu xét nghiệm diện rộng cho người dân giáp ranh khu vực phong tỏa.