Quảng Bình chủ động ứng phó ảnh hưởng của bão số 1
Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của bão số 1, từ đêm 11/ 6 đến chiều ngày 12/6 tại tỉnh Quảng Bình có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trước diễn biến phức tạp của bão, lực lượng chức năng tại tỉnh Quảng Bình đang khẩn trương kêu gọi tàu thuyền tìm nơi tránh trú, quản lý chặt chẽ tàu thuyền đang neo đậu.
Ngày 12/6, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, do ảnh hưởng của bão số 1 (bão WUTIP), từ 19 giờ ngày 11/6 đến ngày 12/6 trên địa bàn tỉnh này có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Mưa lớn nước lũ ở các sông suối dâng nhanh, nhiều ngầm, tràn bị ngập sâu
Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 1, mưa lũ và các hình thế thời tiết nguy hiểm, tỉnh Quảng Bình đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ bản tin, cảnh báo diễn biến của bão, kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với phương châm “4 tại chỗ”, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.
Đến thời điểm này, hơn 6.300 tàu thuyền của ngư dân tỉnh Quảng Bình với 18.455 lao động đã vào nơi neo đậu tránh trú bão số 1. Hiện, vẫn còn 15 phương tiện với 115 lao động đang hoạt động trên các vùng biển vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Lực lượng chức năng đang kêu gọi các phương tiện còn lại vào neo đậu để tránh bão an toàn.
Do ảnh hưởng của bão số 1, kèm theo mưa lớn dồn dập một số địa phương ở miền núi tỉnh Quảng Bình nước các sông suối dâng cao, ảnh hưởng cuộc sống người dân. Lãnh đạo UBND xã Ngân Thủy (huyện Lệ Thủy) cho biết, mưa lớn kéo dài khiến nhiều đoạn đường trên địa bàn bị ngập sâu, việc di chuyển của người dân qua các điểm này rất khó khăn.

Hàng nghìn tàu thuyền đánh cá đã vào neo đậu tránh trú bão an toàn.
Mưa lớn cũng làm nước từ khu vực thượng nguồn đổ về tràn qua đường Hồ Chí Minh tại địa phận thôn Khương Hà, xã Hưng Trạch (huyện Bố Trạch) gây khó khăn cho phương tiện di chuyển. Hiện, Bộ đội Biên phòng đang phối hợp với lực lượng chức năng cử nhân lực túc trực tại các khu vực ngập sâu để ngăn không cho người dân qua lại, đảm bảo an toàn.
Được biết, hiện các đơn vị Bộ đội Biên phòng trên tuyến biên giới đã triển khai 18 tổ với nhiều cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt để chủ động tuyên truyền, cảnh báo. Các lực lượng chức năng đã sẵn sàng cho kế hoạch di dời người dân đến nơi an toàn, cứu nạn, cứu hộ trong trường hợp khẩn cấp.

Tạo chuyển biến tích cực trong đời sống từ xây dựng nông thôn mới
Kinhtedothi – Việc triển khai xây dựng nông thôn mới đã tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống của người dân tỉnh Điện Biên, trở thành phong trào có sức lan toả tới mọi mặt của đời sống Nhân dân.

Phát huy giá trị di sản văn hóa trong đời sống đương đại
Kinhtedothi - Đan Phượng là một vùng đất cổ xứ Đoài, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa với hệ thống di tích cùng nhiều loại hình văn hóa dân gian độc đáo như hát chèo tàu, ca trù, diều sáo... Đây cũng là tiềm lực quan trọng để huyện thúc đẩy du lịch, phát triển công nghiệp văn hóa.

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
Kinhtedothi-Thực hiện kế hoạch liên tịch số 33/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 23/12/2024 của UBND-Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì về tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân để bàn việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở năm 2025, các thôn, tổ dân phố thuộc các xã, thị trấn của huyện Thanh Trì đã sôi nổi vào cuộc.