Quảng Bình: Độc đáo phiên chợ bên bờ biển

Bùi Biền - Thành Bùi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mỗi sáng, khi mặt trời vừa ló rạng, chợ cá Cảnh Dương lại nhộn nhịp kẻ bán người mua.

Chợ cá Cảnh Dương thuộc xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), được hình thành từ khi mở đất, lập làng, với bề dày truyền thống hơn 400 năm.
Chợ cá Cảnh Dương thuộc xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), được hình thành từ khi mở đất, lập làng, với bề dày truyền thống hơn 400 năm.
Trải qua bao đời, người dân Cảnh Dương chủ yếu mưu sinh bằng nghề khai thác hải sản. Sau chuyến đánh bắt, tàu thuyền lại tấp nập vào bờ bán hải sản, hình thành nên chợ với vẻ đẹp bình dị, nguyên sơ của vùng quê ven biển.
Trải qua bao đời, người dân Cảnh Dương chủ yếu mưu sinh bằng nghề khai thác hải sản. Sau chuyến đánh bắt, tàu thuyền lại tấp nập vào bờ bán hải sản, hình thành nên chợ với vẻ đẹp bình dị, nguyên sơ của vùng quê ven biển.
Chợ Cảnh Dương hoạt động ngay bên mép sóng, từ tờ mờ sáng, khi những đoàn thuyền đầu tiên cập bến mang theo đầy ắp các loại hải sản vào bờ cũng là lúc chợ trở nên nhộn nhịp người mua kẻ bán.
Chợ Cảnh Dương hoạt động ngay bên mép sóng, từ tờ mờ sáng, khi những đoàn thuyền đầu tiên cập bến mang theo đầy ắp các loại hải sản vào bờ cũng là lúc chợ trở nên nhộn nhịp người mua kẻ bán.
Để đưa hải sản vào bờ, ngư dân sẽ chuyển hải sản từ tàu lớn sang thuyền thúng nhỏ.
Để đưa hải sản vào bờ, ngư dân sẽ chuyển hải sản từ tàu lớn sang thuyền thúng nhỏ.
Trên biển những ngư dân khoẻ mạnh hối hả chèo thuyền đưa hải sản vào bến cũng là lúc những phụ nữ quang gánh sải bước vội trên bãi cát. Không khí náo nhiệt, những bước chân thoăn thoắt, tiếng chào mời, tiếng đổ hàng xôn xao…
Trên biển những ngư dân khoẻ mạnh hối hả chèo thuyền đưa hải sản vào bến cũng là lúc những phụ nữ quang gánh sải bước vội trên bãi cát. Không khí náo nhiệt, những bước chân thoăn thoắt, tiếng chào mời, tiếng đổ hàng xôn xao…
Ngư dân Đồng Văn Bình (xã Cảnh Dương) cho biết, dịp này thời tiết thuận lợi, hải sản khá dồi dào, tàu thuyền ra khơi trúng lớn, kinh tế gia đình anh cũng trở nên khấm khá hơn.
Ngư dân Đồng Văn Bình (xã Cảnh Dương) cho biết, dịp này thời tiết thuận lợi, hải sản khá dồi dào, tàu thuyền ra khơi trúng lớn, kinh tế gia đình anh cũng trở nên khấm khá hơn.
Hải sản ở chợ Cảnh Dương đa dạng, hầu như loại nào cũng có, từ cá chim, cá đối, cá cơm, cá ngừ, cá hố, cá nục cho tới các loại tôm, cua, mực, ngao, sò…
Hải sản ở chợ Cảnh Dương đa dạng, hầu như loại nào cũng có, từ cá chim, cá đối, cá cơm, cá ngừ, cá hố, cá nục cho tới các loại tôm, cua, mực, ngao, sò…
Chị Nguyễn Thị Huệ (thương lái) cho biết: “Do chủ yếu được đánh bắt gần bờ, hải sản ở chợ Cảnh Dương rất tươi ngon. Thương lái chúng tôi thường thức dậy từ 4 giờ sáng, chờ ngư dân đánh bắt trở về để gom hàng mang đến các chợ khác để bán”.
Chị Nguyễn Thị Huệ (thương lái) cho biết: “Do chủ yếu được đánh bắt gần bờ, hải sản ở chợ Cảnh Dương rất tươi ngon. Thương lái chúng tôi thường thức dậy từ 4 giờ sáng, chờ ngư dân đánh bắt trở về để gom hàng mang đến các chợ khác để bán”.
Ở chợ cá Cảnh Dương không chỉ tấp nập thương lái, nhiều người dân và du khách còn tranh thủ đi chợ vào sáng sớm để được hoà mình với nhịp sống miền biển, hít thở không khí mặn mòi và chọn mua được các hải sản rất tươi ngon.
Ở chợ cá Cảnh Dương không chỉ tấp nập thương lái, nhiều người dân và du khách còn tranh thủ đi chợ vào sáng sớm để được hoà mình với nhịp sống miền biển, hít thở không khí mặn mòi và chọn mua được các hải sản rất tươi ngon.
Được biết, khu vực chợ cá Cảnh Dương trước đây đơn thuần là nơi để tàu thuyền cập bến. Về sau, khi tàu thuyền ngày một tăng lên, thương lái tập trung nhiều hơn tạo nên một khu chợ sầm uất như hiện nay.
Được biết, khu vực chợ cá Cảnh Dương trước đây đơn thuần là nơi để tàu thuyền cập bến. Về sau, khi tàu thuyền ngày một tăng lên, thương lái tập trung nhiều hơn tạo nên một khu chợ sầm uất như hiện nay.
Chợ cá Cảnh Dương được xem là đầu mối cung cấp hải sản lớn nhất cho vùng phía Bắc tỉnh Quảng Bình.
Chợ cá Cảnh Dương được xem là đầu mối cung cấp hải sản lớn nhất cho vùng phía Bắc tỉnh Quảng Bình.
Chợ cá Cảnh Dương bắt đầu họp từ khoảng 5 - 7 giờ sáng. Khi trời sáng hẳn, cũng là lúc thương lái mang hải sản toả đi khắp nơi tiêu thụ.
Chợ cá Cảnh Dương bắt đầu họp từ khoảng 5 - 7 giờ sáng. Khi trời sáng hẳn, cũng là lúc thương lái mang hải sản toả đi khắp nơi tiêu thụ.
Chủ tịch UBND xã Cảnh Dương Đồng Vinh Quang cho hay, hiện nay toàn xã có gần 650 tàu cá với khoảng 3.000 người sinh sống bằng nghề biển. Từ đầu năm đến nay, thời tiết thuận lợi, tàu thuyền ra khơi trúng lớn, chợ cá Cảnh Dương cũng trở nên tấp nập, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Chủ tịch UBND xã Cảnh Dương Đồng Vinh Quang cho hay, hiện nay toàn xã có gần 650 tàu cá với khoảng 3.000 người sinh sống bằng nghề biển. Từ đầu năm đến nay, thời tiết thuận lợi, tàu thuyền ra khơi trúng lớn, chợ cá Cảnh Dương cũng trở nên tấp nập, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.