Quảng Ninh: chiêm bái Xá Lợi Đức Phật tại Yên Tử
Kinhtedothi - Ngày 23/5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh chủ trì và phối hợp với các cơ quan, địa phương tổ chức họp báo về Lễ chiêm bái Xá Lợi Đức Phật tại Yên Tử.
Thời gian cung rước, tôn trí, an vị tổ chức chiêm báo Xá Lợi Đức Phật từ 6h00 ngày 25/5/2025 đến 8h00 ngày 28/5/2025.
Tổ chức cho phật tử, nhân dân, du khách chiêm bái xá lợi Phật từ 13h00 ngày 25/5 đến ngày 6h00 28/5/2025 (24h/24h).
Từ 8h00 ngày 28/5/2025 cung rước xá lợi Phật rời tỉnh Quảng Ninh.

Xá Lợi Đức Phật là một phần di cốt thiêng liêng còn lại của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni sau khi hoả táng. Xá Lợi là biểu trưng thiêng liêng của niềm tin Phật giáo. Nhân dịp Đại lễ Vesak - Liên Hợp Quốc lần thứ XX được tổ chức tại Việt Nam; được sự chấp thuận của Chính phủ Ấn Độ và Chính phủ Việt Nam cho phép Giáo hội Phật giáo Việt Nam cung rước Xá Lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, quốc bảo của Ấn Độ về Việt Nam tôn trí để Tăng Ni, Phật tử và nhân dân chiêm bái.

Được sự chấp thuận của các cơ quan hữu quan, Xá Lợi Đức Phật sẽ được cung rước về tôn trí tại Cung Trúc Lâm, Khu di tích danh thắng Yên Tử, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh để nhân dân chiêm bái dự kiến từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 05 năm 2025. Việc tổ chức cung rước, tôn trí và chiêm bái Xá Lợi Đức Phật tại Cung Trúc Lâm, Khu di tích danh thắng Yên Tử, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh nhằm mục đích phục vụ nhu cầu tâm linh văn hoá của đồng bào Phật giáo và các tầng lớp nhân dân. Thông qua sự kiện này tạo niềm tin cho đồng bào có tín ngưỡng Phật giáo và du khách thập phương; góp phần quảng bá, tôn vinh giá trị nhiều mặt của Khu di tích danh thắng Yên Tử.
Chương trình gồm Lễ cung rước Xá Lợi Đức Phật từ chùa Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang về cổng Khai Tâm - Trung tâm lễ hội Yên Tử, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; lễ Cung rước Xá Lợi Đức Phật từ cổng Khai Tâm vào Cung Trúc Lâm và an vị Xá Lợi Đức Phật; lễ chiêm bái Xá Lợi Đức Phật; lễ cầu nguyện quốc thái dân an tại chùa Hoa Yên; lễ tạ và cung rước Xá Lợi Đức Phật lên xe
Dự kiến sự kiện này sẽ có 500 nghìn đến 1 triệu lượt người về tham dự, chiêm bái.
Phát biểu tại buổi họp báo, Thượng toạ Thích Đạo Hiển – Phó Trưởng ban trị sự, Chánh Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết; đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức, phục vụ đã và đang được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh gấp rút thực hiện đúng kế hoạch. Tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ quan ban, ngành, địa phương liên quan triển khai các nội dung tổ chức phục vụ sự kiện như: công tác trang trí khánh tiết, hậu cần, an ninh - trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, trực y tế chỉnh trang di tích…. theo đúng kế hoạch đề ra.

Thượng toạ Thích Đạo Hiển – Phó Trưởng ban trị sự, Chánh Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh Vĩnh Quân
Trong quá trình chiêm bái Xá Lợi Đức Phật, Ban tổ chức không thu các loại lệ phí. Ban tổ chức sẽ phát thức ăn nhẹ, nước uống miễn phí phục vụ du khách đồng thời khuyến hoá mọi người mặc trang phục trang nghiêm, ứng xử văn hoá, không mang hương hoa lễ vật tiến cúng tại nơi chiêm bái.
Lực lượng công an, chính quyền địa phương, các đơn vị có liên quan cần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, an toàn phòng, chống cháy, nổ; an toàn thông tin mạng; quản lý thiết bị bay không người lái.
Bố trí xe cảnh sát dẫn đường; phân luồng, hướng dẫn, kiểm soát hướng di chuyển của các phương tiện giao thông vào, ra trong toàn bộ tuyến đường diễn ra cung rước và chiêm bái xá lợi Phật đảm bảo thông suốt.
Bố trí xe điện phục vụ trong trường hợp phật tử, nhân dân, du khách là người già yếu, khả năng đi lại khó khăn.
Triển khai công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; xây dựng, triển khai phương án phòng cháy chữa cháy, bố trí phương tiện, lực lượng ứng trực 24/24h để đảm bảo không có tình huống, sự cố bất ngờ xảy ra.

Xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh, có phương án hướng dẫn phật tử, nhân dân và du khách phòng chống dịch, phát khẩu trang cho người dân.
Đảm bảo an toàn thực phẩm cho lực lượng tình nguyện viên, người phục vụ, phật tử, nhân dân và du khách chiêm bái xá lợi Phật; kiểm tra toàn diện việc thực hiện lưu mẫu đối với đồ ăn, nước uống tại các địa điểm cung cấp thực phẩm và các cơ sở, nhà hàng cung ứng dịch vụ ăn uống trên địa bàn các địa phương Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên, Hạ Long, Cẩm Phả để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không để vụ việc ngộ độc thực phẩm xảy ra.
Đảm bảo cung cấp đủ nguồn điện, an toàn cho các hoạt động trong toàn bộ thời gian diễn ra sự kiện; bố trí lực lượng ứng trực đảm bảo việc cung cấp điện cho khu vực khu di tích Yên Tử trong 04 ngày 25/5-28/5/2025; rà soát, thay thế các thiết bị, đường dây cung cấp nguồn điện không đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng. Bố trí lắp đặt máy phát điện dự phòng tại khu vực Cung Trúc Lâm Yên Tử đảm bảo hoạt động tôn giáo diễn ra thông suốt, thuận lợi.
Lễ cung rước, tôn trí và chiêm bái Xá Lợi Đức Phật tại Cung Trúc Lâm, Khu di tích danh thắng Yên Tử, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh là sự kiện quan trọng trong đời sống văn hoá tâm linh năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, là hoạt động quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh góp phần xây dựng niềm tin chân chính cho đồng bào Phật tử, góp phần thu hút du khách về với Khu di tích danh thắng Yên Tử và tỉnh Quảng Ninh.

Tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho người dân Quảng Ninh
Kinhtedothi - Ngày 16/5, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Cuộc đời, sự nghiệp và những tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh”.

Quảng Ninh: khai mạc triển lãm kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam
Kinhtedothi - Ngày 17/5, tại Bảo tàng Quảng Ninh, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bảo tàng Báo chí Việt Nam, Trung tâm Truyền thông tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ninh tổ chức khai mạc triển lãm “100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, lịch sử báo chí Quảng Ninh và các thành tựu nổi bật của tỉnh Quảng Ninh”.

Quảng Ninh: hơn 100 cán bộ, công chức xin nghỉ hưu sớm và xin nghỉ việc
Kinhtedothi - Tại tỉnh Quảng Ninh, tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 100 người là cán bộ, công chức (TP Cẩm Phả: 72, huyện Vân Đồn: 42, TP Hạ Long: 12) xin nghỉ hưu trước tuổi và xin nghỉ việc.