Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Bình: mô tô nước hoạt động không phép nguy cơ tai nạn trong mùa du lịch

Kinhtedothi - Những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6, bãi tắm biển Nhật Lệ, TP Đồng Hới (Quảng Bình) luôn chật kín du khách và người dân. Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện một số mô tô nước kéo theo phao chưa được cấp phép, len lỏi vào bãi tắm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn, mất an toàn cho du khách.

Biển Nhật Lệ được đánh giá là 1 trong 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Địa điểm này thu hút đông đảo người dân địa phương, du khách trong và ngoài nước đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những làn nước trong xanh mát rượi, những bãi cát trắng mịn trải dài. Trung bình mỗi ngày thu hút hàng nghìn lượt khách đến tắm và sử dụng các dịch vụ trên bãi biển.

 Mô tô nước chạy len lỏi giữa bãi tắm, khiến du khách phải luôn quan sát né tránh.

Tuy nhiên, một số du khách và người dân khá lo ngại về hoạt động của mô tô nước kéo theo phao diễn ra ngay trong khu vực bãi tắm, luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và tai nạn. Theo quan sát của phóng viên, cứ vào khoảng thời gian từ 16 giờ đến 18 giờ chiều hàng ngày, tại bãi biển Nhật Lệ ( TP Đồng Hới) tập trung rất đông du khách và người dân tắm biển. Cũng trong thời gian này, có khoảng 8 mô tô nước kéo theo phao chuối chạy len lỏi vào bờ mời chào khách. Mỗi khi mô tô nước chạy vào sát bờ người dân tắm biển phải quan sát để né tránh.

Anh Đào Tất Quyết (TP Hà Nội) cho biết, đến mùa hè tôi thường đưa gia đình vào TP Đồng Hới để nghỉ dưỡng và tắm biển. Việc mô tô nước kéo phao chuối di chuyển tốc độ cao vào khu vực tắm lúc đông người là rất nguy hiểm, tiềm ẩn các nguy cơ tai nạn và đuối nước. Đặc biệt, các mô tô kéo theo phao chuối chở rất đông người ra xa khu vực tắm biển được quy định là rất nguy hiểm. 

 Nhiều bậc phụ huynh đánh liều cho con tham gia dịch vụ mạo hiểm này

 Anh Đ.T.N (TP Đồng Hới) chia sẻ: “Thấy người dân đang tắm biển đông đúc mà mô tô nước cứ chạy vào, nếu không cẩn thận có thể va chạm với người. Khi đó, không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Tôi từng chứng kiến một người bị vướng vào dây kéo nối giữa mô tô nước và phao chuối. Nếu không may, hoàn toàn có thể xảy ra tai nạn nghiêm trọng”.

Mặc dù cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo với nội dung: “Dịch vụ mô tô nước chưa đủ điều kiện hoạt động Quý khách lưu ý không sử dụng dịch vụ trái quy định”, tuy nhiên, nhiều người vẫn bất chấp cảnh báo, thản nhiên tham gia trải nghiệm. Không chỉ người lớn, nhiều trẻ em cũng được phụ huynh cho ngồi lên phao chuối để kéo ra vùng biển xa bờ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Theo tìm hiểu được biết, trung bình mỗi chuyến mô tô nước kéo theo phao chuối chở khoảng 5 đến 7 người, có giá dao động khoảng 500.000 đồng. Việc tổ chức kinh doanh dịch vụ này đang mang tính tự phát, chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Hiện loại hình kinh doanh này là do một số đơn vị, cá nhân cùng góp vốn mua hoặc thuê phương tiện, trang thiết bị rồi tự ý khai thác dịch vụ và thu tiền tại bãi tắm.

 Mặc dù cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo, nhưng dịch vụ mô tô nước trái phép vẫn hoạt động bình thường.

Qua trao đổi, lãnh đạo UBND phường Hải Thành (TP Đồng Hới) cho biết, chính quyền địa phương đã phối hợp với các đơn vị liên quan để yêu cầu các đơn vị kinh doanh trái phép dừng hoạt động. Cùng với đó, đã hướng dẫn những cá nhân, tổ chức có nhu cầu, hoàn tất các thủ tục để khai thác dịch vụ này hợp pháp, an toàn.

Giám đốc Ban Quản lý dịch vụ công ích TP Đồng Hới Trần Duy Khánh cho biết, đây là hoạt động tự phát, chưa được cấp phép, chúng tôi đã cắm biển cảnh báo để người dân và du khách không sử dụng dịch vụ trái phép này. Hiện, Ban Quản lý đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng liên quan để đề xuất phương án xử lý. Đồng thời, tiến hành vận động các hộ kinh doanh tạm dừng hoạt động cho đến khi hoàn tất thủ tục và được cấp phép nhằm phòng tránh các tai nạn đáng tiếc xẩy ra.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khai trương Cổng Pháp luật quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khai trương Cổng Pháp luật quốc gia

Cưỡng chế thi hành án dân sự: đảm bảo thượng tôn pháp luật, nhưng cần nhân văn, thấu tình đạt lý

Cưỡng chế thi hành án dân sự: đảm bảo thượng tôn pháp luật, nhưng cần nhân văn, thấu tình đạt lý

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Vì sao hàng giả vẫn lộng hành tại Saigon Square?

Vì sao hàng giả vẫn lộng hành tại Saigon Square?

05 Jun, 08:12 PM

Kinhtedothi – Tại buổi họp báo thường kỳ về các vấn đề kinh tế - xã hội, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức vào chiều 5/6, đại diện Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Hồ Chí Minh cho biết, trong các đợt kiểm tra nhằm chống buôn lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ mới đây, lực lượng QLTT đã phát hiện và thu giữ nhiều hàng giả, không rõ nguồn gốc, xuất xứ được bày bán tại Trung tâm thương mại (TTTM) Sài Gòn Square. 

Thanh Hóa: triệt phá đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả quy mô lớn

Thanh Hóa: triệt phá đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả quy mô lớn

05 Jun, 04:48 PM

Kinhtedothi – Lợi dụng danh nghĩa sản xuất thực phẩm chức năng từ bài thuốc gia truyền dân tộc Dao, một đường dây làm giả hàng nghìn sản phẩm bổ trợ sức khỏe đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá. Đối tượng cầm đầu là Hoàng Thị Ngọc, Giám đốc một công ty dược, đã bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Tài khoản cá nhân và trách nhiệm thuế

Tài khoản cá nhân và trách nhiệm thuế

05 Jun, 11:59 AM

Kinhtedothi - Những ngày qua, không ít người tiêu dùng tỏ ra bất ngờ khi một số cửa hàng, quán ăn và hộ kinh doanh nhỏ lẻ từ chối nhận chuyển khoản, chỉ chấp nhận tiền mặt. Thậm chí, có nơi còn yêu cầu khách “không ghi nội dung” hoặc ghi “cho vay”, “tặng quà”… khi chuyển khoản qua tài khoản cá nhân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ