Quảng Bình: mưa lớn, hàng trăm nhà dân ngập sâu trong nước lũ

Bùi Biền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Từ chiều tối 19/9 đến trưa 20/9, tại các huyện miền núi Quảng Bình có mưa lớn kéo dài khiến nước ở thượng nguồn dâng cao gây ngập lụt nhà dân, chia cắt nhiều thôn bản.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Bình, lượng mưa đo được tại các xã miền núi thuộc huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa trên 400mm, có nơi đạt 633mm. Mưa lớn khiến mực nước các sông tại Quảng Bình dâng lên, trong đó sông Gianh trên báo động 2 (1,39m); nước sông Kiến Giang, Nhật Lệ trên báo động 1.

Hơn 600 nhà dân tại Quảng Bình bị ngập lụt
Hơn 600 nhà dân tại Quảng Bình bị ngập lụt

Tính đến trưa ngày 20/9, trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình có 37 thôn, bản bị chia cắt và hơn 600 hộ dân bị ngập trong nước lũ. Chính quyền các địa phương đã cử lực lượng chức năng hỗ trợ, di dời người dân tại khu vực bị ngập đến nơi an toàn.

Đáng chú ý, tại “Làng du lịch tốt nhất thế giới” – Tân Hoá, huyện Minh Hóa, mưa lớn kéo dài trong 2 ngày khiến nước sông dâng cao; đến khoảng 10 giờ ngày 20/9 đã có hơn 420 nhà ngập sâu từ 0,5 đến 2m. Hiện nước lũ vẫn đang tiếp tục lên và mưa chưa có dấu hiệu dừng lại.

Nhà phao, sáng kiến của người dân Tân Hoá ứng phó với lũ lụt
Nhà phao, sáng kiến của người dân Tân Hoá ứng phó với lũ lụt

Để phòng tránh, người dân Tân Hóa đã di chuyển đồ đạc, tài sản lên nhà phao, một sáng kiến đã được triển khai từ nhiều năm trước ở Tân Hóa, giúp người dân thích ứng với lũ lụt. Khi nước dâng, nhà sẽ tự động nổi lên theo mực nước, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Chủ tịch UBND xã Tân Hoá Trương Thanh Duẫn cho biết toàn xã có hơn 700 hộ, người dân nơi đây đã quen "sống chung với lũ". Từ hôm qua, được chính quyền thông báo bà con đã sơ tán, di dời đồ đạc, chuẩn bị lương thực, nước uống lên nhà phao nên không lo cảnh bị đói khát trong vài ngày.

Nhiều nhà dân đã bị ngập  đến mái
Nhiều nhà dân đã bị ngập  đến mái

Đến hiện tại, các tuyến đường giao thông tại Quảng Bình có 44 điểm sạt lở và chia cắt cục bộ, lực lượng chức năng đã đặt biển cấm người, phương tiện qua lại và bố trí lực lượng chốt chặn. Các Đồn Biên phòng đã phối hợp chính quyền địa phương cắm biển báo, tuyên truyền người dân không qua lại khu vực nước chảy xiết.

Để chủ động ứng phó với mưa lũ và sạt lở đất, các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Lệ Thủy và TP Đồng Hới đã tổ chức sơ tán 874 hộ với 3.059 người ra khỏi vùng có nguy cơ cao do sạt lở.

Tại các điểm tránh trú, chính quyền địa phương đã cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống đồng thời tuyên truyền các hộ dân tuyệt đối không được chủ quan, trở về nhà khi chưa đảm bảo an toàn.

Mưa lũ gây ngập lụt, chia cắt nhiều tuyến đường giao thông
Mưa lũ gây ngập lụt, chia cắt nhiều tuyến đường giao thông

Về thiệt hại tính đến thời điểm này, tại huyện Minh Hoá đã xảy ra sạt lở làm nứt tường nhà bếp 1 hộ dân tại thôn Tân Lý, xã Minh Hóa; sạt lở làm nứt tường 1 quán bán tạp hóa tại thôn Tân Tiến, xã Hóa Tiến.

Tại thị xã Ba Đồn, diện tích nuôi thủy sản bị ngập nước, tràn hồ là 24,88ha tại xã Quảng Hải. Diện tích rau màu bị ngập úng: 9ha (tại xã Quảng Hòa 4ha và phường Quảng Long 5ha). Ống dẫn nước vượt sông Gianh từ xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch qua xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn đã đứt và bị nước cuốn trôi.