Quảng Bình: Nhộn nhịp chợ hoa Tết Nhâm dần

Bùi Đức
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Cuối năm, giữa bao bộn bề của cuộc sống, người dân Quảng Bình vẫn rộn rã đi chợ hoa để sắm sửa, trang trí nhà cửa, ước nguyện một năm mới bình an.

Chiều 29/1 (tức 27 Tết Nguyên đán), tại chợ hoa thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) không khí mua bán vô cùng nhộn nhịp, đông đúc. Năm nay, người dân đã dần thích ứng với đại dịch Covid-19.
Chiều 29/1 (tức 27 Tết Nguyên đán), tại chợ hoa thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) không khí mua bán vô cùng nhộn nhịp, đông đúc. Năm nay, người dân đã dần thích ứng với đại dịch Covid-19.
Các loại hoa được bày bán chủ yếu được nhập về từ các địa phương khác, đa dạng, phong phú và nhiều chủng loại. Quất cảnh được thương lái thu mua từ làng quất Cẩm Hà (TP Hội An, Quảng Nam), hoa mai Bình Định, hoa đào Hưng Yên…. Bên cạnh đó, chợ hoa Tết cũng bày bán các loại hoa cúc được trồng tại làng hoa phường Quảng Long (thị xã Ba Đồn).
Các loại hoa được bày bán chủ yếu được nhập về từ các địa phương khác, đa dạng, phong phú và nhiều chủng loại. Quất cảnh được thương lái thu mua từ làng quất Cẩm Hà (TP Hội An, Quảng Nam), hoa mai Bình Định, hoa đào Hưng Yên…. Bên cạnh đó, chợ hoa Tết cũng bày bán các loại hoa cúc được trồng tại làng hoa phường Quảng Long (thị xã Ba Đồn).
Ngoài một số loại hoa mang hơi hướng Tết truyền thống, tại chợ hoa còn bày bán thêm một vài loại hoa, cây cảnh như bưởi, lan hồ điệp, đỗ quyên… với hình dáng, màu sắc bắt mắt.
Ngoài một số loại hoa mang hơi hướng Tết truyền thống, tại chợ hoa còn bày bán thêm một vài loại hoa, cây cảnh như bưởi, lan hồ điệp, đỗ quyên… với hình dáng, màu sắc bắt mắt.
Qua khảo sát, tùy vào chủng loại, kích thước mà giá hoa sẽ giao động khác nhau. Hiểu được nhu cầu của người dân, nhiều thương lái đã chủ động nhập các loại hoa giá thành phải chăng, phù hợp với túi tiền.
Qua khảo sát, tùy vào chủng loại, kích thước mà giá hoa sẽ giao động khác nhau. Hiểu được nhu cầu của người dân, nhiều thương lái đã chủ động nhập các loại hoa giá thành phải chăng, phù hợp với túi tiền.
Anh Bùi Thanh (tiểu thương bán hoa tại chợ hoa thị xã Ba Đồn) cho biết, tình hình dịch bệnh có vẻ khả quan, nên anh đã chủ động nhập một lượng hàng lớn về bán Tết. “Chúng tôi bắt đầu bán hoa từ 19/12 âm lịch, hiện lượng hàng đã bán gần hết. Giá thành năm nay có phần sụt giảm, nên lượng hàng bán ra nhanh hơn” - anh Thanh nói.
Anh Bùi Thanh (tiểu thương bán hoa tại chợ hoa thị xã Ba Đồn) cho biết, tình hình dịch bệnh có vẻ khả quan, nên anh đã chủ động nhập một lượng hàng lớn về bán Tết. “Chúng tôi bắt đầu bán hoa từ 19/12 âm lịch, hiện lượng hàng đã bán gần hết. Giá thành năm nay có phần sụt giảm, nên lượng hàng bán ra nhanh hơn” - anh Thanh nói.
Qua trao đổi, một tiểu thương bán hoa mai chia sẻ, năm nay hoa mai Bình Định nở sớm nên không nhập được nhiều hàng đẹp, chất lượng để phục vụ khách. Bên cạnh đó, do lo ngại về tình hình kinh tế của người dân, anh chỉ dám nhập những cây mai có giá thành giao động từ 1 - 3 triệu đồng để phù hợp với túi tiền, mong muốn bán hết hàng sớm.
Qua trao đổi, một tiểu thương bán hoa mai chia sẻ, năm nay hoa mai Bình Định nở sớm nên không nhập được nhiều hàng đẹp, chất lượng để phục vụ khách. Bên cạnh đó, do lo ngại về tình hình kinh tế của người dân, anh chỉ dám nhập những cây mai có giá thành giao động từ 1 - 3 triệu đồng để phù hợp với túi tiền, mong muốn bán hết hàng sớm.
Mặc dù không được sôi động như mọi năm, nhưng nhìn chung không khí tại chợ hoa Tết năm nay vẫn có nhiều tín hiệu khả quan với nhiều chủng loại hoa đẹp, lạ mắt, thu hút khách hàng.
Mặc dù không được sôi động như mọi năm, nhưng nhìn chung không khí tại chợ hoa Tết năm nay vẫn có nhiều tín hiệu khả quan với nhiều chủng loại hoa đẹp, lạ mắt, thu hút khách hàng.
Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khách hàng đến mua hoa luôn chủ động giữ khoảng cách, đeo khẩu trang để phòng ngừa nguy cơ
Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khách hàng đến mua hoa luôn chủ động giữ khoảng cách, đeo khẩu trang để phòng ngừa nguy cơ
Anh Bùi Lương, trú phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) chia sẻ, tình hình kinh tế hạn hẹp nên việc lựa chọn loại hoa, cây cảnh phù hợp là điều rất cần thiết. “Dạo quanh một vòng, tôi đã lựa được cho mình một cặp chậu Cúc về chưng tết với giá cả phải chăng” - anh Lương nói
Anh Bùi Lương, trú phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) chia sẻ, tình hình kinh tế hạn hẹp nên việc lựa chọn loại hoa, cây cảnh phù hợp là điều rất cần thiết. “Dạo quanh một vòng, tôi đã lựa được cho mình một cặp chậu Cúc về chưng tết với giá cả phải chăng” - anh Lương nói
Hoa cúc vàng khoe sắc, đợi người dân mua về chưng Tết
Hoa cúc vàng khoe sắc, đợi người dân mua về chưng Tết
Cuối năm, khung cảnh náo nhiệt, nhộn nhịp của chợ hoa Tết báo hiệu cho một năm mới khởi sắc sau hơn 2 năm ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
Cuối năm, khung cảnh náo nhiệt, nhộn nhịp của chợ hoa Tết báo hiệu cho một năm mới khởi sắc sau hơn 2 năm ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.