Quảng Bình phát động "Tết trồng cây” xuân Nhâm Dần

Bùi Đức
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 7/2, tại bãi biển xã Quang Phú, UBND TP. Đồng Hới (Quảng Bình) đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Nhâm Dần 2022.

Hưởng ứng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, hằng năm, cán bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tích cực trồng cây mỗi dịp vào Xuân. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm gìn giữ và phát triển môi trường sống trong cộng đồng, góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
 Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Năm 2021, toàn TP. Đồng Hới đã trồng mới 77 ha rừng phòng hộ và sản xuất, chăm sóc và bảo vệ 2.540 ha rừng (trong đó 2.400 ha rừng phòng hộ, chăm sóc 140 ha rừng trồng); chất lượng rừng ngày một nâng lên.

Bên cạnh đó, công tác trồng cây xanh đô thị cũng được chú trọng, công tác xã hội hóa trồng cây được tăng cường. Năm 2021, TP trồng mới trên 2.500 cây xanh đô thị. 

Quang cảnh trồng cây tại lễ phát động
Quang cảnh trồng cây tại lễ phát động

Ngay trong buổi lễ phát động, các đại biểu đã tiến hành trồng trên 400 cây xanh dọc bãi biển Quang Phú. Đồng thời, các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố cũng ra quân trồng cây đầu năm, phấn đấu đạt chỉ tiêu cao hơn ít nhất 20% so với kết quả thực hiện năm 2021.

Ông Trần Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tham gia trồng cây
Ông Trần Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tham gia trồng cây

Năm 2022, tỉnh Quảng Bình đề ra kế hoạch trồng khoảng 9.000 ha rừng tập trung và gần nửa triệu cây phân tán theo Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh nhằm tiếp tục nâng cao độ che phủ rừng và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giảm nhẹ hậu quả thiên tai, xóa đói giảm nghèo…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần