Kinhtedothi - Ngày 18/11, thông tin từ Cục Quản lý thị trường Quảng Bình cho biết, vừa phát hiện, thu giữ lượng lớn áo quần trẻ em giả mạo các thương hiệu thời trang, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cụ thể, vào chiều 16/11, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), Đội Quản lý thị trường số 7 phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình tiến hành kiểm tra ô tô tải BS 89K-7279 do tài xế Nguyễn Văn Khương (SN 1973, trú thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), điều khiển chạy theo hướng Bắc - Nam.
Số tang vật bị thu giữ
Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô này đang vận chuyển 1.545 đơn vị sản phẩm áo quần các loại gồm: 474 bộ áo quần trẻ em giả mạo nhiều nhãn hiệu (CHANEL, GUCCI, LOUIS VUITTON, DIOR, BALENCIAGA) đang được bảo hộ tại Việt Nam, và 1.071 áo, quần, váy trẻ em các loại. Trị giá lô hàng ước tính 300 triệu đồng.
Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng hóa nói trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp, không gắn dấu hợp quy, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam theo quy định của pháp luật.
Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã thu giữ toàn bộ tang vật, tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.
Kinhtedothi - Được mệnh danh là “thiên đường mua sắm” cho các tín đồ shopping Sài Thành, mới đây Sài Gòn Square đã bị lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra, thu giữ số lượng lớn hàng giả, nhái.
Kinhtedothi - Ngày 4/4, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 và Đội QLTT số 13 (Cục QLTT Hà Nội) qua kiểm tra cơ sở kinh doanh linh phụ kiện điện thoại tại địa chỉ 141 Lạc Long Quân (quận Cầu Giấy) đã phát hiện lượng lớn sản phẩm sạc điện thoại, ipad giả mạo nhãn hiệu Samsung .
Kinhtedothi - Ngày 30/3, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 - Cục QLTT TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng tại 158 Hạ Đình (quận Thanh Xuân) thuộc Công ty Cổ phần thương mại OPEN PHARMA.
Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao.
Kinhtedothi- Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, không có điểm nóng.
Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.
Kinhtedothi - Crystal Bay Airlines xuất hiện không nhằm tham gia cuộc đua thị phần với các hãng bay hiện hữu, mà được định vị như một mắt xích trong chuỗi dịch vụ du lịch trọn gói.