Quảng Bình: Tiếp nhận sách nghệ thuật về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hạnh Nhung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 20/6, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình tổ chức tiếp nhận cuốn sách nghệ thuật “Đại tướng của nhân dân Võ Nguyên Giáp - những năm tháng cuộc đời” do nghệ nhân Võ Dương thực hiện và trao tặng để trưng bày phục vụ khách tham quan, nhân dân trong tỉnh.

Sách có kích thước 2,04m x 1,36m x 0,48m; nặng 500kg, là tác phẩm viết tay độc bản bằng chữ thư pháp Việt. Bìa sách bằng gỗ gõ đỏ, chạm chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp, kích thước 0,5m x 0,7m dát vàng 24k. Nội dung bên trong bao gồm 250 trang vải canvas ép 5 lớp keo Nhật viết bằng mực tàu và acrylic, bên trong sách xen kẽ 5 bức tranh điêu khắc. Đây là một tác phẩm nghệ thuật đã được xác lập kỷ lục guinness quốc gia và thế giới.
 Sách nghệ thuật về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Tại lễ tiếp nhận sách, UBND tỉnh Quảng Bình đã trao Bằng khen cho nghệ nhân Võ Dương; ông Trần Hoàng - Chủ tịch Hiệp hội Marketing Việt Nam. Thường trực Hiệp hội Liên minh kỷ lục Việt Nam cũng trao Giấy chứng nhận Kỷ lục Việt Nam cho nghệ nhân Võ Dương, người đã có tác phẩm sách nghệ thuật độc đáo này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần