Quảng Bình: Trại giam Đồng Sơn ra quân trồng mới hàng nghìn cây xanh

Thanh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng năm, cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, CBCS và phạm nhân tại Trại giam Đồng Sơn lại ra quân trồng cây gây rừng. Đến nay, hàng vạn cây mới đã được đơn vị trồng và chăm sóc tạo cảnh quan và đã trở thành phong trào thường niên.

Sáng 23/2, Trại giam Đồng Sơn - Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng (QLTG,CSGDBB,TGD) - Bộ Công an, đóng tại tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ ra quân bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, hưởng ứng Tết trồng cây, trồng rừng mừng Xuân Nhâm Dần 2022.

Thiếu tướng Hoàng Xuân Du phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: CH)
Thiếu tướng Hoàng Xuân Du phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: CH)

Phát biểu tại lễ phát động, Thiếu tướng Hoàng Xuân Du, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLTG,CSGDBB,TGD cho biết, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ và chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an, toàn lực lượng của Cục đã tích cực bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, hưởng ứng Tết trồng cây, trồng rừng trong khuôn viên đơn vị, trồng rừng trên diện tích được giao quản lý; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ rừng, góp phần quan trọng vào việc phủ xanh đất trống, đồi trọc; phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, tạo cảnh quan cơ quan, đơn vị xanh, sạch, đẹp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, cải thiện môi trường sống, sinh hoạt và làm việc.

Thiếu tướng Hoàng Xuân Du tham gia trồng cây ở Trại giam Đồng Sơn. (Ảnh: CH)
Thiếu tướng Hoàng Xuân Du tham gia trồng cây ở Trại giam Đồng Sơn. (Ảnh: CH)

Cũng tại lễ phát động, Thượng tá Nguyễn Văn Thắng - Giám thị Trại giam Đồng Sơn cho biết, hàng năm mỗi độ Tết đến Xuân về, CBCS và phạm nhân tại đơn vị lại ra quân trồng cây gây rừng. Những năm qua, Trại giam Đồng Sơn đã trồng, chăm sóc hàng vạn cây xanh, gồm cây bóng mát, cây ăn quả, cây tạo cảnh quan… và trở thành phong trào thường niên, có ý nghĩa đối với đơn vị.

Được biết, giai đoạn 2021-2025, toàn lực lượng Cục sẽ phấn đấu trồng hơn 1 triệu cây xanh. Trong năm 2021, toàn đơn vị đã trồng được trên 270.000 cây xanh, năm 2022 sẽ phấn đấu trồng thêm hơn 300.000 cây xanh, trong đó riêng Trại giam Đồng Sơn đăng ký trồng 22.000 cây xanh.

Cán bộ chiến sĩ, phạm nhân Trại giam Đồng Sơn tham gia trồng cây đầu năm mới 2022. (Ảnh: CH)
Cán bộ chiến sĩ, phạm nhân Trại giam Đồng Sơn tham gia trồng cây đầu năm mới 2022. (Ảnh: CH)

Ngay sau lễ phát động, CBCS Trại giam Đồng Sơn và phạm nhân đang thi hành án tại Trại tiến hành trồng mới nhiều cây xanh và cây bóng mát trong khuôn viên các phân trại.