80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Sau phản ánh của báo Kinh tế & Đô thị:

Quảng Bình: vào cuộc xử lý vi phạm trật tự ATGT tại Ngã ba Khe Ve

Kinhtedothi - Trước những hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông (ATGT) tại Ngã ba Khe Ve và một số đoạn trên đường mòn Hồ Chí Minh qua tỉnh Quảng Bình, các cấp có thẩm quyền ở tỉnh này đã tập trung vào cuộc xử lý.

Trước đó, vào ngày 12/5 báo Kinh tế & Đô thị đã có bài viết “Quảng Bình: muôn nẻo vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ”. Nội dung phản ánh khu vực Ngã ba Khe Ve người dân ngang nhiên chiếm dụng mặt đường quốc lộ 12A để kinh doanh dịch vụ rửa xe, bơm nước mui xe, nhiều phương tiện vận tải cỡ lớn dừng đỗ lộn xộn, ngược chiều gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Các hộ chiếm dụng mặt đường quốc lộ 12A làm bãi rửa xe, nước bẩn bắn tung tóe, gây ô nhiễm môi trường

Cùng với đó, một số vị trí trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa thường xuyên có rất nhiều xe tải biển kiểm soát Lào dừng đỗ ngược chiều, chiếm dụng lòng đường sai quy định. Ngoài ra trên tuyến còn xuất hiện nhiều xe chở gỗ keo tràm tự ý cắm cọc, chất vượt quá thành thùng cho phép, gây ảnh hưởng đến trật tự ATGT.

Sau khi báo đăng, ngày 17/5 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng đã ban hành văn bản số 2281/VPUBND-KT về việc xử lý thông tin báo nêu. Theo đó,  ngày 21/5 và ngày 29/5, Sở Giao thông Vận tải đã chủ trì, phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình và các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm.

Một số đoạn trên đường mòn Hồ Chí Minh, các phương ngang nhiên dàn hàng dừng đỗ ngược chiều, sai quy định

Ngày 3/6, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình đã ban hành văn bản số 1573/ SGTVT-TTr nêu rõ công tác quản lý, hiện trạng trên tuyến và những nội dung mà báo Kinh tế & Đô thị đã phản ánh là đúng sự thật.

Cụ thể, hộ gia đình bà Phan Thị Chức phía trái tuyến quốc lộ 12A và các hộ Đinh Quốc Anh, hộ ông Cao Xuân Dương phía phải tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đã tự ý sử dụng trái phép đất của đường bộ làm nơi rửa xe, bơm nước mui xe gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường bộ. Việc làm này đã vi phạm quy định tại Điểm e Khoản 3 Điều 12 Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 sửa đổi bổ sung Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021.

Đối với sự việc trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đoạn qua huyện Tuyên Hóa xuất hiện nhiều xe chở gỗ keo tràm, thời điểm đoàn liên ngành kiểm tra không xuất hiện phương tiện ô tô chở keo tràm tham gia giao thông vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, qua nắm bắt tình hình và trao đổi với một số hộ dân sống trên địa bàn thì có sự việc như báo Kinh tế & Đô thị phản ánh.

Nhiều phương tiện chở gỗ keo tràm tự cắm cọc, chở cao quá thành thùng cho phép...

Kết quả làm việc của đoàn liên ngành, hộ gia đình bà Phan Thị Chức, gia đình ông Đinh Quốc Anh và gia đình ông Cao Xuân Dương đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Các hộ đã ký biên bản cam kết không tiếp tục sử dụng đất của đường bộ để rửa xe, bơm nước mui xe, đồng thời tháo dỡ công trình  tuyến ống cấp nước trong thời gian 60 ngày.

Với các hành vi vi phạm trên Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình cũng đã đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự ATGT, quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, việc theo dõi, giám sát quá trình khắc phục vi phạm đối với các hộ gia đình của các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.  

Hà Tĩnh tăng cường kiểm soát môi trường tại dự án cao tốc Bắc- Nam

Hà Tĩnh tăng cường kiểm soát môi trường tại dự án cao tốc Bắc- Nam

Hà Tĩnh: giải pháp nào xử lý xác tàu cá ở cảng Cửa Sót?

Hà Tĩnh: giải pháp nào xử lý xác tàu cá ở cảng Cửa Sót?

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh phân cấp trong quản lý đất đai: cấp thiết để vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Đẩy mạnh phân cấp trong quản lý đất đai: cấp thiết để vận hành chính quyền địa phương hai cấp

31 Jul, 08:00 AM

Kinhtedothi - Kể từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền hai cấp chính thức đi vào vận hành trên toàn quốc theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi. Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2025/NĐ-CP chính là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa tinh thần phân cấp, phân quyền sâu rộng được xác lập trong Luật Đất đai năm 2024, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.

Giá kim loại đồng ngày 31/7: giảm do lo ngại về thuế quan

Giá kim loại đồng ngày 31/7: giảm do lo ngại về thuế quan

31 Jul, 06:40 AM

Kinhtedothi - Giá đồng giảm nhẹ tại London và Thượng Hải khi các nhà giao dịch vẫn duy trì tâm lý thận trọng, trước những bất ổn xoay quanh khả năng gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như việc áp dụng các mức thuế mới của Mỹ dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/8.

Hà Nội: tuyến đường sắt đô thị số 5 đi qua 19 phường, xã 

Hà Nội: tuyến đường sắt đô thị số 5 đi qua 19 phường, xã 

30 Jul, 11:06 PM

Kinhtedothi - Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, đơn vị đã tiến hành hội nghị tham vấn cộng đồng tại 19 phường, xã có tuyến đường sắt đô thị số 5 đi qua. Hồ sơ phương án tuyến  đang được Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định song song quá trình tham vấn cộng đồng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ