Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Bình: Xe khách lật ngang trên Quốc lộ 1, nhiều người bị thương

Kinhtedothi - Đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Bình, xe khách bất ngờ đâm vào dải phân cách và lật ngang, vụ việc khiến nhiều người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Cụ thể, vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 29/8, xe ô tô khách mang BKS 37B-002.XX (chưa rõ danh tính tài xế) di chuyển trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc. Trên xe lúc này có khoảng 30 hành khách.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đi tới đoạn đường qua phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình), xe bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách cứng và lật ngang, phần đầu xe hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn khiến 5 người bị thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, số hành khách còn lại được đưa về trạm y tế phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn thăm khám.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường để phân làn giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Quảng Bình: Phương tiện vận tải hoạt động “bát nháo” ở Đèo Ngang

Quảng Bình: Phương tiện vận tải hoạt động “bát nháo” ở Đèo Ngang

Quảng Bình: Lập lại trật tự giao thông ở Đèo Ngang

Quảng Bình: Lập lại trật tự giao thông ở Đèo Ngang

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
CSGT Bình Dương tịch thu xe tự chế không có giấy tờ hợp pháp

CSGT Bình Dương tịch thu xe tự chế không có giấy tờ hợp pháp

23 May, 09:53 AM

Kinhtedothi - Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương, trong hai ngày 21 và 22/5/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 15 trường hợp xe ba gác, xe tự chế vi phạm các lỗi như không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe, chở hàng cồng kềnh, quá khổ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Thu nộp phạt giao thông để đầu tư hạ tầng, công nghệ

Thu nộp phạt giao thông để đầu tư hạ tầng, công nghệ

23 May, 05:10 AM

Kinhtedothi - Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, Thạc sĩ Quản lý kinh tế Hoàng Thị Thu Phương cho rằng, sở dĩ nhiều ý kiến cho rằng mức phạt vi phạm giao thông quá cao không mang đến hiệu quả tích cực là do chưa hiểu rõ về các khoản chi từ nguồn thu này. Để người dân hiểu và ủng hộ, cần làm rõ việc chi từ nguồn thu nộp phạt giao thông là để tăng cường hiệu quả cho chính công tác bảo đảm trật tự, ATGT.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ