Quang Hải đang dẫn đầu cuộc bình chọn bàn thắng đẹp nhất VCK U23 châu Á

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trang chủ liên đoàn bóng đá châu Á đang liên tục cập nhật số lượng bình chọn bàn thắng đẹp nhất VCK U23 châu Á.

Tiền vệ Quang Hải góp mặt với 2 siêu phẩm vào lưới Qatar (Bán kết) và Uzbekistan (Chung kết), hiện đang dẫn đầu cuộc bình chọn này.

Nguồn ảnh AFC
Dù không giành ngôi vô địch nhưng U23 Việt Nam đã để lại ấn tượng đẹp tại giải U23 châu Á, nhất là hai siêu phẩm từ cái chân trái kỳ diệu của Quang Hải. Anh đã có một giải đấu thành công tại VCK U23 châu Á 2018. Tiền vệ sinh năm 1997 đã đóng góp tới 5 bàn thắng trên tổng số 8 bàn thắng của U23 Việt Nam. Quang Hải chỉ xếp sau Almoez Ali (U23 Qatar) 1 bàn thắng trong cuộc đua tới danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải.
Tính đến 10h00 ngày 1/2, cả 2 bàn thắng của Quang Hải đang đứng đầu về số lượt bình chọn. Cụ thể, bàn thắng vào lưới U23 Qatar đang có 50.967 lượt bình chọn, chiếm 25%. Trong khi đó, bàn thắng vào lưới U23 Uzbekistan của Quang Hải có tới 132.328 lượt bình chọn, chiếm tới 64%.
Kết quả bình chọn cho đến 10h ngày 1/2/2018

Bàn đầu tiên của Quang Hải nằm trong danh sách này là bàn thắng vào lưới U23 Qatar. Pha xử lý kỹ thuật đánh lừa hàng phòng ngự rồi từ ngoài khu vực cấm địa, Quang Hải thực hiện cú cứa lòng chân trái ghi bàn tuyệt đẹp, gỡ hòa 2-2 cho U23 Việt Nam và đưa trận đấu đi tới hiệp phụ.

Bàn thắng thứ hai là pha lập công trong trận chung kết gặp U23 Uzbekistan. Pha đá phạt trực tiếp từ khoảng cách 20m, Quang Hải lạnh lùng hạ gục thủ môn Ergashev gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam ở phút 41.

* Độc giả vào đây để bình chọn

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần