Quang Hải được về đá AFF Cup 2022, không hội quân theo lịch FIFA day

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quang Hải sẽ không hội quân cùng ĐT Việt Nam đá giao hữu với CLB Dortmund ngày 30/11 trên sân Mỹ Đình và sẽ sang Thụy Sĩ tập luyện với HLV riêng, theo giáo án được Pau FC đưa ra với khoảng thời gian 2 tuần. 

Ngày 16/11, Pau FC của Pháp đã chính thức đưa ra quyết định sẽ tạo điều kiện để tiền vệ Nguyễn Quang Hải trở về khoác áo ĐT Việt Nam thi đấu tại AFF Mitsibishi Electric Cup 2022 vào tháng 12 tới. 

Trước đó, Quang Hải đã đối diện với khả năng sẽ không góp mặt trong đội hình ĐT Việt Nam do giải đấu của AFF không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA và CLB chủ quản có quyền từ chối trả cầu thủ về đóng góp cho đội tuyển.

Quang Hải sẽ không hội quân cùng ĐT Việt Nam đá giao hữu với CLB Dortmund ngày 30/11 trên sân Mỹ Đình.
Quang Hải sẽ không hội quân cùng ĐT Việt Nam đá giao hữu với CLB Dortmund ngày 30/11 trên sân Mỹ Đình.

Tuy nhiên, HLV trưởng Pau FC Didier Tholot khẳng định: "Động thái hiện tại của chúng tôi có nghĩa là Quang Hải sẽ có ít thời gian thi đấu hơn, nhưng tôi vẫn tin tưởng vào phẩm chất của cậu ấy, những gì cậu ấy mang lại và đặc biệt là những gì cậu ấy sẽ mang đến cho đội bóng của chúng tôi, và giúp chúng tôi đạt được mục tiêu của mình. Chúng tôi muốn Quang Hải chơi đầy đủ các trận đấu với ĐTQG, để có thể trở lại mạnh mẽ hơn nữa và đóng vai trò quan trọng trong nửa sau mùa giải cùng Pau FC (gần 20 trận đấu!)".

Tuy nhiên, vị HLV của Pau FC không muốn Quang Hải góp mặt ở các trận giao hữu bởi lo ngại chấn thương. Vì vậy, trong thời gian ĐT Việt Nam hội quân theo lịch FIFA day vào cuối tháng 11 này, tiền vệ 25 tuổi sẽ không hội quân cùng đồng đội và HLV Park Hang-seo đá giao hữu với CLB Dortmund ngày 30/11 trên sân Mỹ Đình, dù thời gian này CLB Pau không thi đấu.

Được biết, sau trận đấu US Colomier tại Cup Quốc gia Pháp ngày 19/11, Quang Hải sẽ sang Thụy Sĩ tập luyện với HLV riêng, theo giáo án được Pau FC đưa ra với khoảng thời gian 2 tuần. Quang Hải sẽ trở lại Pháp hội quân cùng Pau. Anh chỉ trở về Việt Nam vào ngày 15/12, năm ngày trước khi AFF Cup 2022 khởi tranh.

Ở AFF Cup 2022, ĐT Việt Nam nằm ở bảng B với các đội bóng trong khu vực: Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chơi hai trận sân nhà trước Malaysia, Myanmar và làm khách của Lào, Singapore. Đây cũng là giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang-seo trên cương vị là HLV trưởng ĐT Việt Nam.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần