Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Nam: 4 năm chưa thi công xong 5km đường

Kinhtedothi-Theo kế hoạch, dự án đường ô tô đến trung tâm hành chính xã Ninh Phước (huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) sẽ hoàn thành vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, với tình trạng thi công ì ạch, công trình đứng trước nguy cơ vỡ tiến độ sau gần 4 năm triển khai.

Tiến độ dự án chậm, một số đoạn ngừng thi công

Dự án đường ô tô đến trung tâm hành chính xã Ninh Phước có tổng chiều dài là 5,1km. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 - 2024. Nhà thầu là liên doanh Công ty CP 6.3 và Công ty CP Trung Trung Bộ. Nhưng sau gần 4 năm triển khai, tiến độ dự án rất chậm, một số đoạn thậm chí ngừng thi công.

Sau gần 4 năm triển khai, dự án đường ô tô đến trung tâm hành chính xã Ninh Phước gặp nhiều khó khăn và khó hoàn thành đúng tiến độ cam kết.

Ghi nhận thực tế của phóng viên Kinh tế & Đô thị, khu vực đầu tuyến dự án phải tạm dừng thi công do vướng mặt bằng hộ ông Nguyễn Văn Long. Ngoài ra, dự án còn có khu vực diện tích đất liên quan đến các vụ phá rừng xảy ra tại địa bàn xã Ninh Phước.

Đại diện chủ đầu tư là UBND huyện Nông Sơn cho biết hộ ông Nguyễn Văn Long thuộc diện nghèo, vợ lại mắc bệnh hiểm nghèo, có 4 người con đang tuổi ăn học. Nhưng diện tích đất gia đình đang sinh sống không phải đất ở nên chỉ bồi thường tài sản trên đất, không thể bố trí theo phương án tái định cư. Tài chính của gia đình cũng không đủ để chi trả khoảng 400 triệu đồng cho một vị trí tái định cư. Địa phương đang vận động, tuyên truyền và tìm tiếng nói chung.

Riêng khu vực liên quan đến nạn phá rừng, công tác kiểm tra hiện trạng rừng đã xong. UBND huyện đang đề xuất phương án cho triển khai thi công và vụ án vẫn tiếp tục khởi tố. Đây là việc làm hết sức cần thiết để đảm bảo tiến độ dự án được tiếp tục.

Hiện chủ đầu tư đã bàn giao 90% khối lượng mặt bằng cho Công ty CP Trung Trung Bộ và 30% khối lượng mặt bằng cho Công ty CP 6.3. Nhưng khối lượng thực hiện dự án mới đạt khoảng 17%.

Vẫn là lí do chưa có mặt bằng để thi công

Với tiến độ như hiện nay, tuyến đường do UBND huyện Nông Sơn làm chủ đầu tư chắc chắn sẽ không hoàn thành vào năm 2024. Do đó, chủ đầu tư và nhà thầu còn rất nhiều việc phải làm nếu như muốn đưa dự án về đích.

Quảng Nam đang bước vào mùa mưa nên chủ đầu tư và nhà thầu cần đẩy nhanh tiến độ công việc.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn thừa nhận cần đẩy nhanh công tác đền bù và giải phóng mặt bằng. Nếu như từ nay đến cuối năm 2024, huyện bàn giao xong mặt bằng thì nhà thầu sẽ hoàn thành dự án trong năm 2025. Hiện quá trình thi công dự án còn xuất hiện lượng lớn đất thừa, trong khi bãi thải không đảm bảo công suất. Thực tế huyện Nông Sơn có quy hoạch 3 mỏ để phục vụ dự án, trong đó 1 bãi công suất 30.000m3 hiện đã đổ đầy, 2 bãi còn lại chưa giải phóng xong mặt bằng.

Cũng theo ông Hòa, UBND huyện Nông Sơn đang hoàn thành hồ sơ và thủ tục để trình Sở Tài nguyên và Môi trường nhằm xin cấp phép lấy nguồn đất thừa từ dự án đổ vào hồ Hố Cái. Đây là giải pháp có thể đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đoàn lãnh đạo do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Nam Hưng dẫn đầu kiểm tra và chỉ đạo liên quan đến dự án.

Trước thực trạng chậm tiến độ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Nam Hưng giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành, đơn vị liên quan tham mưu tỉnh xem xét, điều chỉnh gia hạn thời gian thực hiện dự án đến tháng 12/2025. Tuy nhiên, UBND huyện Nông Sơn cần có báo cáo giải trình, kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan và được sự thống nhất của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Đối với hộ ông Nguyễn Văn Long, UBND huyện Nông Sơn cần có phương án giải quyết dứt điểm để có mặt bằng triển khai thực hiện dự án. Theo báo cáo của UBND huyện, xét thấy hoàn cảnh gia đình của hộ ông Nguyễn Văn Long còn khó khăn nên thống nhất chủ trương cho nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ.

Chủ đầu tư khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, làm cơ sở để vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng trong tháng 10/2024. Trường hợp các hộ dân không thống nhất, UBND huyện khẩn trương thực hiện các thủ tục cưỡng chế thu hồi đất để triển khai thực hiện dự án.

Liên quan đến vụ việc phá rừng, UBND huyện Nông Sơn phối hợp và cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan. Hạt Kiểm lâm huyện tiến hành quay phim, chụp hình toàn bộ hiện trạng rừng trong phạm vi dự án để làm cơ sở cho việc đánh giá hiện trạng trước khi thực hiện thi công công trình và thực hiện nhiệm vụ liên quan.

Tái khởi động các dự án “đắp chiếu”: không dễ cho doanh nghiệp

Tái khởi động các dự án “đắp chiếu”: không dễ cho doanh nghiệp

Quảng Nam ra “tối hậu thư” cho dự án 280 tỷ đồng

Quảng Nam ra “tối hậu thư” cho dự án 280 tỷ đồng

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
1 năm “siêu nỗ lực” khởi động các dự án đường sắt lớn

1 năm “siêu nỗ lực” khởi động các dự án đường sắt lớn

12 Jan, 03:11 PM

Thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban chỉ đạo các công trình dự án đường sắt trọng điểm đã quyết liệt chỉ đạo Bộ Xây dựng, các bộ ngành, địa phương nỗ lực triển khai...

Phú Thọ kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án nhà ở xã hội

Phú Thọ kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án nhà ở xã hội

12 Jan, 01:45 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ đang quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, đặc biệt tại khu vực Vĩnh Phúc - nơi tập trung đông khu công nghiệp, người lao động và nhu cầu nhà ở lớn.

Khánh Hòa chủ động điều tiết phát triển nhà ở, hướng tới cân bằng cung - cầu bền vững

Khánh Hòa chủ động điều tiết phát triển nhà ở, hướng tới cân bằng cung - cầu bền vững

12 Jan, 01:41 PM

Kinhtedothi - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị tỉnh Khánh Hòa tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy hoạch theo hướng đồng bộ, thống nhất giữa quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch ngành; bảo đảm tầm nhìn dài hạn, hạn chế điều chỉnh cục bộ. Đối với lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ trưởng lưu ý cần bám sát nhu cầu thực, tăng cường quản lý để thị trường phát triển ổn định, lành mạnh.

“Khoảng trống” trong cấu trúc không gian đô thị

“Khoảng trống” trong cấu trúc không gian đô thị

09 Jan, 05:15 AM

Kinhtedothi - Sau hơn hai thập kỷ đô thị hóa nhanh, nhiều đô thị Việt Nam vẫn phát triển theo tư duy quy hoạch thiên về hạ tầng và phân khu chức năng, trong khi các yếu tố then chốt như sức khỏe cộng đồng, không gian xanh và khả năng phục hồi sinh thái chưa được đặt ở vị trí trung tâm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ