Quảng Nam gấp rút khắc phục “hố tử thần” trên Quốc lộ 14B

Công Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đang gấp rút khắc phục "hố tử thần" xuất hiện giữa cầu Suối Mơ, trên tuyến quốc lộ (QL) 14B đoạn qua địa bàn huyện Đại Lộc. Dự kiến, đến cuối ngày 15/10 thông xe bước 1.

Sáng 15/10, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam Văn Anh Tuấn cho biết, do mưa lớn kéo dài cả ngày hôm qua khiến một số tuyến QL trên địa bàn tỉnh bị sạt lở, trong đó, tuyến QL 14B có sạt lở nhiều điểm, đặc biệt là tại cầu Suối Mơ.

"Hố tử thần" dài khoảng 3m, rộng khoảng 2m và sâu gần 10m.
"Hố tử thần" dài khoảng 3m, rộng khoảng 2m và sâu gần 10m.

“Hiện nay, Sở GTVT đang tổ chức thực hiện khắc phục giao thông, bố trí các lượng lượng cũng như rọ đá, đá hộc để khắc phục điểm sạt lở. Chúng tôi sẽ cố gắng trong chiều tối nay vị trí sạt lở tại cầu Suối Mơ sẽ thông tuyến bước 1”, ông Văn Anh Tuấn nói.

Về công tác phân luồng phương tiện, ông Văn Anh Tuấn thông tin, đối với các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh xuống QL 14B sẽ được phân luồng đi qua QL 14E để các phương tiện dễ dàng qua lại.

"Hố tử thần" xuất hiện khiến tuyến QL 14B ách tắc kéo dài.
"Hố tử thần" xuất hiện khiến tuyến QL 14B ách tắc kéo dài.

Đối với tuyến từ Đà Nẵng đi lên QL 14B thì sẽ phân luồng về QL 1A để hướng dẫn lên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

“Tại các điểm sạt lở, chúng tôi sẽ thực hiện phương án “4 tại chỗ”, đặt biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện”, ông Văn Anh Tuấn nói.

Theo ghi nhận của PV Kinh tế & Đô thị tại điểm sạt lở trên cầu suối Mơ, "hố tử thần" dài khoảng 3m rộng khoảng 2m và sâu gần 10m. Phần lớn lớp đất từ mặt đường xuống suối đã bị dòng nước xiết cuốn trôi. Hiện, các lực lượng chức năng liên ngành đã có mặt tại vị trí sạt lở để tìm phương án khắc phục, lấp lại “hố tử thần” để sớm thông tuyến giao thông.

Xe múc, xe xúc được huy động đến hiện trường khắc phục "hố tử thần".
Xe múc, xe xúc được huy động đến hiện trường khắc phục "hố tử thần".

Trước đó, vào khoảng 22 giờ tối 14/ 10, trong quá trình tuần tra, đội CSGT số 2 (thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Quảng Nam) phát hiện một điểm sạt lở lớn ngay trên cầu Suối Mơ nên đã tổ chức chốt chặn hai bên đầu cầu, không cho phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn.

“Mưa lớn kéo dài cả ngày hôm qua khiến nước từ dưới suối Mơ dâng cao lên mặt cầu. Với lực nước chảy mạnh lại xiết khiến mặt cầu sạt lở, xuất hiện một "hố tử thần" nêu trên"- Trung tá Nguyễn Hồng Sơn - Đội trưởng đội CSGT số 2 thông tin.