Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Nam phê bình địa phương thi công dự án “rùa bò”

Kinhtedothi-Theo kế hoạch, huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) có hai dự án giao thông trọng điểm sẽ hoàn thiện vào cuối năm 2024 nhưng đến giờ vẫn “giậm chân tại chỗ”, chưa cho thấy tín hiệu khả quan giải ngân lẫn công tác mặt bằng.

Tiến độ thi công “rùa bò”

Hai công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) là dự án Mở rộng mặt đường ĐH3.QS và dự án Đường giao thông kết nối với các tiểu vùng sản xuất nguyên liệu nông - lâm nghiệp với các khu, cụm công nghiệp Quế Sơn (ĐH21).

Hai công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn huyện Quế Sơn đang thi công chậm, không thể huy động được nguồn lực từ nhà thầu.

Theo kế hoạch, cả hai dự án đều phải hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2024. Nhưng trên thực tế, chủ đầu tư và nhà thầu đều đang gặp khó khăn, tiến độ chậm trễ.

Theo đó, dự án ĐH3.QS có tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng đi qua xã Quế Phú và Quế Cường. Công trình được khởi công vào tháng 4/2022 nhưng liên danh nhà thầu Công ty Nhật Huy và Phú Hương mới đạt khối lượng khoảng 60% giá trị hợp đồng. Trong đó, đã thi công hoàn thiện được hơn 700m mặt đường bê tông nhựa đoạn đầu tuyến đến cầu 9 Mân và gần 900m đoạn đến từ xã Quế Mỹ.

Dự án ĐH21 gần như chỉ thi công các hạng mục cầu, cống… riêng hệ thống đường “giậm chân tại chỗ”.

Còn dự án ĐH21 có tổng mức đầu tư khoảng 340 tỷ đồng, khởi công đầu năm 2023. Liên danh nhà thầu Công ty Phú Hương - Trường Long - Nhật Huy mới hoàn thành khoảng 27% khối lượng giá trị hợp đồng. Hạng mục công trình thi công chủ yếu cầu Ly Ly, cầu Chợ Đụn và cầu vượt đường sắt cùng cống 2 cửa tại lý trình Km4+655.38.

Ghi nhận thực tế của báo Kinh tế & Đô thị, công trường của hai dự án khá trầm lắng, không có nhiều thiết bị máy móc hay nhân công triển khai thực hiện. Nếu như dự án ĐH21 vẫn còn vài nhóm công nhân thực hiện thi công hệ thống cầu và cống thì dự án ĐH3.QS gần như dừng thi công. Chiều dài thi công trên tuyến cũng không liền mạch, nhiều đoạn có mặt bằng nhưng quá ngắn, không thuận lợi để tập kết vật liệu, máy móc.

Đại diện chủ đầu tư dự án (UBND huyện Quế Sơn) cho biết dự án ĐH3.QS thuộc nhóm công trình vận động Nhân dân hiến tặng đất, hoa màu nên bàn giao được khoảng 80% mặt bằng. Nhưng nhìn chung tổng thể các đoạn mặt bằng đứt đoạn nên mới chỉ thi công được khoảng 60%.

Dự án ĐH21 có tổng cộng 23ha diện tích đất cần thu hồi và 10 hộ thuộc diện cần bố trí tái định cư. Tính đến tháng 11/2024, địa phương đã kiểm đếm, thẩm định khối lượng trên diện tích bị ảnh hưởng được 124.853m2 với 401 hộ và 695 thửa đất; diện tích đủ điều kiện bồi thường là 52.047m2. Riêng 10 hộ giải tỏa trắng chưa lập được phương án bồi thường.

Phê bình địa phương vì chậm tiến độ

Ông Nguyễn Phước Sơn - Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn thừa nhận hai dự án đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến tiến độ thi công và công tác đền bù, GPMB. Ngoài ra, dự án còn gặp bất lợi về thời tiết, khan hiếm nguồn đất đắp nên nhiều thời điểm phải tạm ngừng thi công.

Đối với dự án ĐH3.QS, chủ đầu tư đã tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung thiết kế một số hạng mục công trình nhằm đảm bảo phù hợp với thực tế, hiệu quả sử dụng và tiết kiệm chi phí. Thời gian đến tiếp tục vận động để các hộ dân thống nhất phương án và bàn giao mặt bằng trong năm 2024.

Riêng dự án ĐH21 còn rất nhiều khó khăn về công tác hoàn thành vị trí tái định cư, giải quyết thủ tục quỹ đất 5% và hồ sơ lập phương án bồi thường.

Mặt khác, trong phạm vi thu hồi đất để xây dựng tuyến đường còn khoảng 7.097,6m2 là đất xâm canh của một số hộ dân thuộc xã Bình Quý, huyện Thăng Bình đang sản xuất. Nhưng phần diện tích này đang thuộc UBND xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn quản lý.

Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn mong muốn lãnh đạo tỉnh Quảng Nam điều chỉnh thời gian thực hiện của cả hai dự án, từ giai đoạn 2021-2024 thành từ năm 2021-2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Nam Hưng đi kiểm tra thực tế dự án và phê bình lãnh đạo huyện Quế Sơn cũng như đơn vị nhà thầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Nam Hưng phê bình lãnh đạo huyện Quế Sơn cũng như đơn vị nhà thầu trong việc giải ngân dự án chậm, tiến độ thi công ì ạch. Điều này ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như đời sống người dân trên địa bàn.

Ông Hưng yêu cầu huyện Quế Sơn cần linh hoạt và chủ động hơn trong công tác dân vận, tập trung tối đa nguồn lực từ các phòng, ban và đoàn thể. Dự án ĐH3.QS cần hoàn thành công tác GPMB trong năm 2024 nhưng phải đảm bảo mọi quyền lợi của người dân. Còn đường ĐH21 phải làm song song giữa GPMB và thi công các hạng mục công trình khác. Không để trường hợp nhà thầu “nằm” chờ mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng giao các Sở, ban, ngành và địa phương tính toán lại phương án gia hạn thời gian thực hiện và nguồn vốn dự án. UBND huyện cũng phải báo cáo giải trình, chỉ rõ những cá nhân, tập thể làm chậm tiến độ.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chấp thuận chủ trương điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng

Chấp thuận chủ trương điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng

11 Jun, 09:18 PM

Kinhtedothi - Tại Văn bản số 671/TTg-QHĐP ngày 11/6/2025, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã chấp thuận chủ trương điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật khác có liên quan như đề xuất của UBND tỉnh Sóc Trăng.

Dốc toàn lực để về đích dự án cải tạo Quốc lộ 14E

Dốc toàn lực để về đích dự án cải tạo Quốc lộ 14E

11 Jun, 12:56 PM

Kinhtedothi - Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Nam đều cho rằng dự án cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 14E đang bước vào giai đoạn nước rút nên các đơn vị cần khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và tập trung nguồn lực để thi công.

Rõ tiêu chí, cơ chế để tránh lãng phí

Rõ tiêu chí, cơ chế để tránh lãng phí

10 Jun, 06:00 AM

Kinhtedothi - Việc triển khai đồng bộ, quyết liệt và đúng quy định trong xử lý tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) là bước đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, giảm lãng phí, thất thoát. Trong đó, việc xây dựng các cơ chế, hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng theo hướng minh bạch và thống nhất sẽ giúp tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn.

TP Hồ Chí Minh xem xét 565 khu đất để phát triển nhà ở

TP Hồ Chí Minh xem xét 565 khu đất để phát triển nhà ở

09 Jun, 05:37 PM

Kinhtedothi - Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các quận, huyện và TP Thủ Đức tiến hành thu thập thông tin, số liệu liên quan đến danh mục các vị trí đất dự kiến phát triển nhà ở và khu đô thị trên địa bàn TP.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ