Quảng Nam tặng bằng khen cho 4 tuyển thủ bóng đá quốc gia

Công Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tỉnh Quảng Nam tuyên dương, tặng bằng khen cho 3 tuyển thủ bóng đá nữ là Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Vạn, Lương Thị Thu Hương và Quả bóng vàng Futsal Việt Nam 2021 Hồ Văn Ý.

Sáng 24/2, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức gặp mặt tuyên dương, tặng bằng khen cho 4 vận động viên (VĐV) tiêu biểu, xuất sắc tham gia các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đạt thành tích cao. Bên cạnh bằng khen, mỗi VĐV nhận thưởng 10 triệu đồng.

Tuyển thủ Trần Thị Thùy Trang tặng áo thi đấu cho lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.
Tuyển thủ Trần Thị Thùy Trang tặng áo thi đấu cho lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, có 3 nữ VĐV đội tuyển bóng đá nữ quốc gia được vinh danh là Trần Thị Thùy Trang (quê huyện Đại Lộc) Nguyễn Thị Vạn, Lương Thị Thu Hương (cả hai quê TP Tam Kỳ). 3 nữ VĐV này đã có thành tích thi đấu xuất sắc, góp phần đưa đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử đến với vòng chung kết World Cup Bóng đá nữ thế giới năm 2023.

Bên cạnh đó, còn có thủ môn Hồ Văn Ý (quê thị xã Điện Bàn) của đội tuyển Futsal Việt Nam, người vừa nhận danh hiệu Quả bóng vàng Futsal năm 2021. Tuy nhiên vì lý do đang bận tập luyện thi đấu nên không thể tham gia trực tiếp.

3 tuyển thủ của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam được tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen.
3 tuyển thủ của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam được tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân đã chúc mừng các tuyển thủ và bày tỏ niềm hạnh phúc, tự hào trước tinh thần thi đấu quả cảm, hết mình vì mầu cờ sắc áo của mỗi tuyển thủ.

Ông Trần Văn Tân đề nghị các sở ngành, chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, tạo điều kiện để các cầu thủ tiếp tục phát huy tài năng, cống hiến cho thể thao nước nhà.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần