Quảng Ngãi: 1 người mất tích, 12 người bị thương do mưa lũ

Nghiêm Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Mưa lũ tại Quảng Ngãi đã làm 1 người mất tích và 12 người bị thương. Mực nước các sông tăng nhanh, nhiều nơi đã vượt mức báo động 3.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TCKN) tỉnh Quảng Ngãi, tính đến chiều 31/10, mưa bão đã làm 1 người mất tích và 12 người bị thương; 5 ngôi nhà bị sập hoàn toàn; 575 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng và gần 300 ha rau màu bị ngập úng, hư hỏng .
Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa hoàn lưu bão số 5 nên khu vực Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 4h ngày 30/10 đến 13h ngày 31/10 phổ biến từ 250- 370 mm, một số nơi mưa to hơn như Sơn Giang: 373mm, Trà Câu: 365mm.
 Nhiều sông ở tỉnh Quảng Ngãi lũ đã vượt mức báo động 3.
Hiện nay, lũ trên các sông trong tỉnh Quảng Ngãi đang lên. Mực nước lúc 13h chiều 31/10 trên các sông đều ở mức cao. Sông Trà khúc tại trạm Trà Khúc là 5,98m, dưới mức báo động 3 là 0,52m; sông Vệ tại trạm sông Vệ là 4,91m; trên mức báo động 3 là 0,41m; sông Trà Câu tại trạm Trà Câu là là 5,61m, trên mức báo động 3 là 0,11m.
Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên các sông trong tỉnh tiếp tục lên. Mực nước trên các sông trên có khả năng lên. Tại các địa bàn các huyện Đức Phổ, Mộ Đức, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành bắt đầu bị ảnh hưởng, ngập lụt từ 0,5-1,5m..
Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi, hiện các địa phương đang tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ và sẵng sàng tổ chức di dời, sơ tán dân theo phương án đã phê duyệt (tập trung vào khu vực dân cư có nguy cơ bị ngập sâu hoặc sạt lở). Trong đó, huyện Ba Tơ đang chỉ đạo di dời 29 hộ dân ở xã Ba Giang ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở; huyện Đức Phổ đang tổ chức di dời 82 hộ ở thôn An Trường, xã Phổ Ninh đến nơi an toàn. Theo kế hoạch sẽ tiếp tục di dời 697 hộ trong vùng có nguy cơ ngập sâu.