Quảng Ngãi: 100% hộ nghèo và hộ cận nghèo được nhận quà Tết

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hơn 86.000 suất quà với tổng trị giá trên 46 tỷ đồng được trao cho hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách ở Quảng Ngãi.

Ngày 3/2, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cho hay, để đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết, tỉnh đã tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài địa phương đồng hành với chương trình chăm lo Tết cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Công ty CP Thép Hòa Phát - Dung Quất tặng trên 600 suất quà Tết cho hộ nghèo ở Quảng Ngãi.
Công ty CP Thép Hòa Phát - Dung Quất tặng trên 600 suất quà Tết cho hộ nghèo ở Quảng Ngãi.

Theo đó, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vừa qua, trên 86.800 suất quà với tổng trị giá hơn 46 tỷ đồng và 112 tấn gạo đã được trao cho hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách trong tỉnh.

Cụ thể, từ nguồn ngân sách tỉnh trao 10.000 suất quà, trị giá 6 tỷ đồng; Quỹ Cứu trợ tỉnh hỗ trợ gần 6.000 suất quà, trị giá gần 4 tỷ đồng; Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh phân bổ 2.900 suất quà, trị giá gần 1,9 tỷ đồng; các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức tôn giáo… hỗ trợ 59.000 suất quà, trị giá gần 25 tỷ đồng.

Các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn cũng huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ gần 20.000 suất quà, kinh phí hơn 10 tỷ đồng.

Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Võ Thanh An chia sẻ: Năm 2022 và đầu năm 2023, mặc dù tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của các đơn vị, doanh nghiệp mà Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, 100% hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn đều được nhận quà Tết.