Quảng Ngãi: Bắt đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Huỳnh Thanh Tú đã tổ chức, hướng dẫn cho một số người dân qua Campuchia lao động bất hợp pháp trong các casino ở Campuchia.

Ngày 15/11, phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Huỳnh Thanh Tú (30 tuổi, trú tại phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ) về hành vi "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" được quy định tại khoản 2, điều 349 Bộ Luật hình sự.

Huỳnh Thanh Tú bị bắt tạm giam về hành vi "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".
Huỳnh Thanh Tú bị bắt tạm giam về hành vi "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

Trước đó, lợi dụng sơ hở của cơ quan chức năng trong việc tuần tra, kiểm soát biên giới và sự nhẹ dạ cả tin của người dân, Tú đã tổ chức, hướng dẫn cho một số người dân qua Campuchia lao động bất hợp pháp trong các casino.

Nhiều nạn nhân mắc bẫy "việc nhẹ lương cao", sau khi qua làm việc casino bị khống chế, cưỡng ép lao động. Gia đình phải gửi số tiền lớn thì nạn nhân mới được thả về nước. Hiện vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra, mở rộng.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận nhiều đơn đề nghị giải cứu của công dân trên địa bàn có người thân bị lừa sang Campuchia. Các nạn nhân muốn về Việt Nam thì phải liên lạc với người thân tại Việt Nam để chuyển tiền chuộc, với số tiền từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng, trong đó có trường hợp đã chuyển tiền chuộc nhưng vẫn chưa được về.

Trước tình hình này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với các hình thức giới thiệu việc làm qua mạng xã hội. Nếu có nhu cầu tìm việc làm nên tìm hiểu tại các đơn vị hoạt động dịch vụ việc làm được cấp có thẩm quyền cấp phép.

Người lao động cần tìm hiểu kỹ thông tin về nơi làm việc như: Tên công ty, địa chỉ nơi làm việc, công việc cụ thể, kiểm tra tính xác thực của những thông tin này trước khi đến làm việc. Đồng thời, thông tin đến người thân trong gia đình và những người xung quanh biết để nâng cao cảnh giác, tránh bị lừa giới thiệu việc làm, nhất là con em trong độ tuổi thanh thiếu niên đang có nhu cầu tìm việc làm.