Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Ngãi bổ sung gần 169ha rừng, đất rừng, đất lúa để làm cao tốc

Kinhtedothi- Quảng Ngãi kiến nghị chuyển mục đích sử dụng thêm gần 169ha rừng, đất rừng và đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên để thực hiện dự án đường cao tốc Bắc- Nam phía Đông, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Ngày 20/3, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh này vừa có công văn gửi Bộ GTVT về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên của dự án xây dựng cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

Dự án cao tốc Bắc- Nam phía Đông, đoạn qua địa bàn Quảng Ngãi đang được triển khai thi công.

Trước đó, ngày 11/7/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất chuyển đổi chủ trương chuyển đổi mục đích rừng và các loại đất nói trên để xây dựng dự án cao tốc tại Nghị quyết số 273/NQ-UBTVQH15.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai xác định cụ thể diện tích, loại đất cần chuyển mục đích để thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 và tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thì diện tích đất rừng và đất trồng lúa từ 2 vụ trở lên có biến động tăng.

Sau đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Bộ TN&MT xem xét, trình Chính phủ bổ sung diện tích đất rừng, đất trồng lúa và được Cục Quy hoạch- Phát triển tài nguyên đất (Bộ TN&MT) đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi, Bộ GTVT báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Quốc hội xem, quyết định theo thẩm quyền.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, so với Nghị quyết số 273/NQ-UBTVQH15, tổng diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng là 63,32ha (tăng 19,92ha); tổng diện tích đất rừng chuyển mục đích sử dụng là 63,32ha (tăng 19,58ha) và tổng diện tích đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên chuyển mục đích sử dụng là 270,68 ha (tăng 129,31ha).

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 88 km là một trong những đoạn tuyến khó thi công trên tuyến cao tốc Bắc - Nam. Dự kiến tháng 9/2026 dự án hoàn thành.

Đến thời điểm này, đoạn đi qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi, mặt bằng được bàn giao 50,89km/60,3km đạt 84,4%. Quảng Ngãi là một trong các tỉnh có tỷ lệ giải phóng mặt bằng đạt rất cao so với các địa phương khác.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

23 Feb, 11:44 AM

Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

22 Feb, 09:38 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Dòng người từ miền Tây đổ về khu vực Bình Dương chiều mùng 6 Tết

Dòng người từ miền Tây đổ về khu vực Bình Dương chiều mùng 6 Tết

22 Feb, 04:09 PM

Kinhtedothi – Chiều 22/2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, trên các tuyến đường như Huỳnh Văn Cù, Bạch Đằng (khu vực giáp Bình Dương – Củ Chi cũ), dòng người từ các tỉnh miền Tây đang ùn ùn đổ về các khu công nghiệp, khu dân cư tại các phường Thủ Dầu Một, Bến Cát, Bình Dương,… để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm mới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ