Quảng Ngãi: Các khu, điểm du lịch sẵn sàng đón khách dịp Tết

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Để phục vụ đợt cao điểm du lịch Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các khu, điểm du lịch ở Quảng Ngãi tập trung chỉnh trang, lên phương án đón khách.

“Tân trang” để đón khách

Cận kề Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Khu du lịch Gành Yến (thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) chính thức mở cửa đón khách.

Đường vào khu du lịch Gành Yến.
Đường vào khu du lịch Gành Yến.

Từ điểm du lịch nguyên sơ, Gành Yến nay đã được đầu tư thêm nhiều điểm check in, thưởng lãm như: cầu gỗ ra biển, cổng mặt trăng, vòng trái tim, bè nổi trên mặt biển, xích đu và vòng treo...

Các tiểu cảnh do người dân trong Tổ cộng đồng bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô Gành Yến thực hiện.

Du khách check in ở khu vực Gành Yến.
Du khách check in ở khu vực Gành Yến.

Đây là tổ chức do cộng đồng dân cư xã Bình Hải tự nguyện thành lập với mục đích tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò cộng đồng nhằm tạo sinh kế bền vững cho thành viên thông qua các hoạt động bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô và dịch vụ du lịch cộng đồng.

“Để phục du khách đến du xuân dịp Tết sắp tới, tổ cộng đồng cũng chuẩn bị áo phao, phân công thợ lặn, bố trí lực lượng giám sát, phân luồng giao thông… sẵn sàng chủ động cho các tình huống, đảm bảo an ninh trật tự và thuận lợi để khách đến tham quan”, Tổ trưởng Tổ bảo vệ san hô Gành Yến, Bí thư chi bộ thôn Thanh Thủy chia sẻ.

Bãi đá đen ở khu vực Gành Yến.
Bãi đá đen ở khu vực Gành Yến.

Cách TP Quảng Ngãi 35km về hướng Bắc, thắng cảnh Gành Yến nằm bên làng chài thôn Thanh Thủy (xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) là sự kết hợp giữa trời, mây, non nước và những phiến đá đen với hình dáng muôn hình vạn trạng.

Nơi đây là điểm tham quan được du khách rất ưa chuộng, đặc biệt vào vào mùa nước cạn. Khi thủy triều rút xuống, bãi biển lộ ra những rạn san hô như hàng ngàn bông hoa đua nhau khoe sắc.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 kéo dài 7 ngày, hứa hẹn là đợt cao điểm du lịch khi nhiều người lựa chọn để nghỉ ngơi và khám phá. Ngành du lịch Quảng Ngãi đã tích cực chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng đón khách du xuân.

Hoa tươi được sử dụng nhiều để trang trí ở các khu, điểm du lịch.
Hoa tươi được sử dụng nhiều để trang trí ở các khu, điểm du lịch.

Tại một số điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn tỉnh, công tác chỉnh trang cảnh quan, nâng cấp cơ sở vật chất, trang trí tiểu cảnh được khẩn trương thực hiện. Nhiều cơ sở bố trí thêm nhân lực để hướng dẫn, hỗ trợ, phục vụ du khách trong dịp Tết.

Khu du lịch Suối Chí (xã Hành Tín đông, huyện Nghĩa Hành)- một trong những địa điểm thu hút lượng lớn du khách trong các dịp lễ, Tết - cũng dồn sức để cải tạo khuôn viên, đa dạng các dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Khu du lịch Suối Chí là một trong những điểm du lịch được du khách
Khu du lịch Suối Chí là một trong những điểm du lịch được du khách

“Chuẩn bị đón khách trong dịp Tết, đơn vị đã trang trí hàng ngàn chậu hoa và xây dựng các tiểu cảnh. Chúng tôi không lợi dụng dịp tết nâng giá mà vẫn giữ giá ổn định”, Chủ đầu tư khu du lịch Suối Chí Nguyễn Hữu Hoa cho biết thêm.

Đảm bảo an toàn cho người dân và du khách

Để đảm bảo chất lượng các hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi đã chỉ đạo các khu, điểm du lịch tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Việc đảm bảo an toàn cho du khách được chú trọng.
Việc đảm bảo an toàn cho du khách được chú trọng.

Đặc biệt, tại các khu, điểm du lịch có địa hình là bãi biển, sông, suối, thác, hồ đập… tăng cường bố trí phương tiện, nhân sự và thường xuyên trực cứu hộ, cứu nạn để can thiệp, xử lý, ứng cứu kịp thời các sự cố, tai nạn, rủi ro xảy ra.

Lắp đặt bảng cảnh báo nguy hiểm; lắp đặt bảng cấm bơi, giăng dây phao ở khu vực tắm an toàn tại các bãi biển cho người dân và du khách biết để thực hiện; bảo đảm vệ sinh môi trường, giữ vệ sinh, thu gom rác thải, chất thải kịp thời.

Sở cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức các sự kiện văn hoá, nghệ thuật, lễ hội gắn với thúc đẩy, thu hút khách du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Ngãi đảm bảo phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục, tập quán, truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc.

Tăng cường quản lý điểm đến, tổ chức lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch. Chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kiên quyết, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến hoạt động du lịch (trộm cắp, lừa đảo, đeo bám, gây phiền hà cho du khách, gây sốt giá để kiếm lời bất chính).

Các doanh nghiệp lữ hành xây dựng và chào bán các tour du lịch phong phú, hấp dẫn, kết nối các điểm đến nổi tiếng như: Lý Sơn, Mỹ Khê, Sa Huỳnh, Thác Trắng, điện Trường Bà..., lồng ghép các điểm du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn như: Gò Cỏ, đầm An Khê, Sơn Mỹ, Bình Thành, bàu Cá Cái, rừng dừa nước Cà Ninh, rừng dừa nước Tịnh Khê, cánh đồng hoa Nghĩa Hà….

Cánh đồng hoa Nghĩa Hà.
Cánh đồng hoa Nghĩa Hà.

Cơ sở lưu trú du lịch tiến hành trang hoàng cơ sở kinh doanh, tạo vẻ mỹ quan và không khí đầm ấm, vui tươi và có chính sách giảm giá phòng, giá dịch vụ khác trong dịp Tết.

Thực hiện tốt các quy định về an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ, thường xuyên kiểm tra các thiết bị phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nghiêm cấm các hành vi chèn ép, chèo kéo du khách…