Lễ hội biển Hải Tiến 2025 - Cú hích khởi đầu mùa du lịch xứ Thanh
Kinhtedothi.vn - Lễ hội du lịch biển Hải Tiến 2025 với chủ đề “Hải Tiến - Khát vọng toả sáng” mở màn mùa hè sôi động, thắp khát vọng vươn tầm du lịch quốc gia.

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2025
Tối 19/4, tại sân khấu trung tâm Khu du lịch (KDL) biển Hải Tiến, UBND huyện Hoằng Hóa long trọng tổ chức Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2025 với chủ đề “Hải Tiến - Khát vọng tỏa sáng”, chính thức khai màn mùa du lịch biển của tỉnh Thanh Hóa.
Sau hơn 13 năm hình thành và phát triển, từ một vùng biển hoang sơ ít dấu chân người, Hải Tiến hôm nay đã “thay da đổi thịt” mạnh mẽ. Hạ tầng kỹ thuật và du lịch được đầu tư bài bản với tổng nguồn vốn hơn 20.000 tỷ đồng, đưa Hải Tiến trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực Bắc Trung Bộ.
Năm 2024, KDL biển Hải Tiến đón hơn 2,1 triệu lượt khách, doanh thu đạt 3.050 tỷ đồng – tăng 39% so với năm trước. Năm nay, huyện Hoằng Hóa đặt mục tiêu đón 2,2 triệu lượt khách với tổng doanh thu ước đạt 3.500 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa Lê Thanh Hải phát biểu khai mạc.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa Lê Thanh Hải khẳng định: “Tự hào là vùng đất địa linh nhân kiệt, Hoằng Hóa được thiên nhiên ưu đãi khi hội tụ núi, sông, đồng bằng và biển. Đây còn là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, cách mạng và hiếu học – những yếu tố quan trọng để phát triển du lịch, với Hải Tiến là trung tâm”.
Với chủ đề “Hải Tiến - Khát vọng tỏa sáng”, lễ hội năm nay không chỉ là dịp để quảng bá hình ảnh quê hương Hoằng Hóa, mà còn là minh chứng sinh động cho khát vọng vươn lên, phát triển bền vững và hội nhập mạnh mẽ của vùng đất này.
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hoằng Hóa đang nỗ lực không ngừng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hải Tiến thành đô thị du lịch biển hiện đại, văn minh, thân thiện - nơi hội tụ của “3 có”: có hạ tầng đồng bộ, có môi trường du lịch văn minh, có con người du lịch thân thiện. Huyện Hoằng Hóa mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành để Hải Tiến tiếp tục vươn mình, tỏa sáng, trở thành điểm đến lý tưởng trong lòng mỗi du khách.

Người dân và du khách hào hứng tham gia Lễ hội du lịch biển Hải Tiến 2025, tạo nên không khí sôi động tại sự kiện mở màn mùa du lịch xứ Thanh.
Cũng tại lễ khai mạc, huyện Hoằng Hóa chính thức ra mắt Cổng thông tin du lịch Hoằng Hóa - Thanh Hóa tại địa chỉ https://dulichhoanghoa.vn. Website tích hợp nhiều tiện ích hiện đại như bản đồ số du lịch, tour tham quan ảo 360 độ, thuyết minh tự động đa ngôn ngữ, giúp du khách dễ dàng tiếp cận thông tin và trải nghiệm vùng đất này một cách toàn diện.
Ngay sau phần lễ, chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề “Hải Tiến - Khát vọng tỏa sáng” đã đưa khán giả đến với không gian âm nhạc đậm chất biển. Với hai chương “Hải Tiến - Biển quê Thanh” và “Hải Tiến - Tỏa sáng”, những ca khúc trữ tình xen lẫn vũ điệu sôi động đã khắc họa vẻ đẹp nên thơ của biển Hải Tiến, tình người mặn nồng và khát vọng vươn xa không ngừng.
Hiệu ứng ánh sáng, âm thanh hiện đại cùng hình ảnh sống động đã tạo nên một đêm hội lung linh, truyền tải thông điệp rõ ràng: Hải Tiến - không chỉ là điểm đến của hôm nay, mà là biểu tượng cho một tương lai du lịch bền vững, hội nhập và tỏa sáng.

Hà Tĩnh: sẵn sàng đón đầu mùa du lịch biển sôi động
Kinhtedothi - Với nhiều bãi tắm đẹp, hoang sơ, các địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung nâng cấp cơ sở vật chất, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, sẵn sàng đón đầu mùa du lịch biển sôi động.

Kích hoạt “mỏ vàng” bất động sản du lịch Phú Quốc: Tầm nhìn APEC 2027 và hơn thế nữa
Kinhtedothi - Phú Quốc - "hòn đảo ngọc" của Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, không chỉ là điểm đến du lịch quốc tế mà còn là trung tâm phát triển bất động sản nghỉ dưỡng đầy tiềm năng. Hướng tới APEC 2027, Phú Quốc cần có chiến lược rõ ràng, bài bản để phát triển lĩnh vực bất động sản du lịch theo hướng bền vững, hiện đại và hội nhập.

Huyện Đan Phượng: xây dựng điểm du lịch cấp thành phố tại xã Hồng Hà
Kinhtedothi – Huyện Đan Phượng đang triển khai các giải pháp hướng tới xây dựng điểm du lịch cấp TP tại xã Hồng Hà gắn với nghề làm diều và các di tích lịch sử, văn hóa ở đây.