Huyện Đan Phượng: xây dựng điểm du lịch cấp thành phố tại xã Hồng Hà
Kinhtedothi – Huyện Đan Phượng đang triển khai các giải pháp hướng tới xây dựng điểm du lịch cấp TP tại xã Hồng Hà gắn với nghề làm diều và các di tích lịch sử, văn hóa ở đây.
Ngày 17/4, Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Đan Phượng phối hợp với Viện Phát triển du lịch châu Á tổ chức lớp tập huấn về phát triển du lịch cộng đồng và xây dựng sản phẩm du lịch trên địa bàn xã Hồng Hà.

Viện trưởng Viện Viện Phát triển du lịch châu Á Phạm Hải Quỳnh trao đổi cùng các học viên.
Lớp tập huấn có sự tham gia của hơn 100 học viên là lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban ngành đoàn thể xã, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận, Cụm trưởng cụm dân cư, Ban Chủ nhiệm và thành viên Câu lạc bộ Diều sáo truyền thống xã Hồng Hà, các hộ kinh doanh tại địa phương…
Tại buổi tập huấn, Viện trưởng Viện Viện Phát triển du lịch châu Á Phạm Hải Quỳnh đã chia sẻ với cán bộ, Nhân dân xã Hồng Hà về xu hướng phát triển du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp và văn hóa bản địa. Đồng thời trao đổi về kỹ năng bảo tồn, khai thác di sản văn hóa để phát triển du lịch.
Trong đó có việc tìm ra những giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh đặc sắc; cảnh quan tự nhiên; các trò chơi, diễn xướng dân gian, phong tục, tập quán, ẩm thực đặc trưng của địa phương để xây dựng các chương trình, tour du lịch hấp dẫn du khách. Cùng với đó hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tiện ích, dịch vụ phục vụ phát triển du lịch.

Các học viên thảo luận, thực hành kiến thức được tập huấn.
Thông qua lớp tập huấn, các đại biểu hiểu rõ hơn về du lịch cộng đồng; nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với các cấp ủy, chính quyền xây dựng đề án, lộ trình, kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương. Qua đó quảng bá rộng rãi đến người dân và du khách thập phương biết đến các di tích lịch sử văn hóa, văn hóa phi vật thể, văn hóa ẩm thực; giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.
Theo lãnh đạo Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Đan Phượng, lớp tập huấn nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/HU ngày 15/7/2022 của Huyện ủy Đan Phượng về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn huyện Đan Phượng giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, huyện từng bước phát triển nghề làm diều truyền thống, đón khách tham quan trải nghiệm làm diều, quảng bá văn hóa di tích lịch sử, ẩm thực... trên địa bàn xã Hồng Hà, hướng tới xây dựng điểm đến du lịch cấp TP.

Trao giấy chứng nhận cho các học viên.
Hiện, làng Bá Dương Nội, xã Hồng Hà có hơn 130 hộ gia đình làm diều sáo truyền thống. Trước kia, nghề làm diều sáo ở Bá Dương Nội chỉ mang tính tự phát, thỏa mãn niềm đam mê, chủ yếu là chơi hoặc biếu, tặng và gìn giữ bản sắc truyền thống của di sản. Những năm gần đây, do nhu cầu thú chơi thả diều sáo được nhiều người ở các nơi đam mê tìm hiểu và đặt mua hàng với giá trị của từng cánh diều từ vài trăm nghìn đồng đến vài ba triệu đồng trở lên, nghề làm diều ở Bá Dương Nội có bước phát triển mạnh mẽ.
Nghề làm diều ở Bá Dương Nội, xã Hồng Hà còn gắn với Hội diều làng Bá Dương Nội đã được Bộ VHTT&DL đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Quyết định số 372/QĐ-BVHTTDL ngày 21/2/2024. UBND TP Hà Nội cũng có Quyết định số 2982/ QĐ-UBND ngày 7/6/2024 công nhận nghề làm diều sáo làng Bá Dương Nội là nghề truyền thống Hà Nội.

Du khách nước ngoài tham dự Hội diều Bá Dương Nội 2025.
Miếu Diều - di tích gắn với Hội diều Bá Dương Nội được công nhận là Di tích lịch sử nghệ thuật cấp TP theo Quyết định số 5829/QD-UBND ngày 14/11/2023 của UBND TP Hà Nội.
Trên địa bàn xã Hồng Hà còn có nghề nấu rượu, làm đậu nổi tiếng. Đến nay, xã có 8 hộ làm rượu có sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP, 1 hộ làm kem có sản phẩm được công nhận OCOP, 2 hộ làm đậu có sản phẩm được công nhận OCOP. Đây là tài nguyên quan trọng để phát triển du lịch cộng đồng.
Tính đến nay, huyện Đan Phượng có 2 điểm du lịch cấp TP là điểm du lịch Hạ Mỗ và điểm du lịch Khu sinh thái Đan Phượng. Năm 2024, chỉ riêng tại hai điểm du lịch xã Hạ Mỗ, điểm du lịch Khu sinh thái Đan Phượng đón 23.600 lượt khách đến tham quan.

Phát huy giá trị di sản hội diều và nghề làm diều Bá Dương Nội
Kinhtedothi - Chiều 12/4 (tức 15/3 Âm lịch), tại di tích miếu Diều, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng tổ chức lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Hội diều làng Bá Dương Nội, Bằng công nhận danh hiệu nghề truyền thống Hà Nội - nghề làm diều sáo làng Bá Dương Nội, xã Hồng Hà.

Huyện Đan Phượng: lắng nghe để thấu hiểu và “gỡ rối” cho học sinh
Kinhtedothi – Áp lực trước kỳ vọng đạt điểm cao của bố mẹ; lo lắng trí tuệ nhân tạo tác động tiêu cực tới việc học tập cũng như cuộc sống; lạm dụng sử dụng điện thoại, máy tính ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe… là những băn khoăn, trăn trở được các em học sinh huyện Đan Phượng bày tỏ tại diễn đàn “Điều em muốn nói”.

Đan Phượng chú trọng an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố
Kinhtedothi – Huyện Đan Phượng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố.