Quảng Ngãi chủ động triển khai sản xuất vụ Hè Thu, ứng phó với khô hạn
Kinhtedothi - Dù lượng nước trữ trong các hồ chứa thủy lợi, thủy điện hiện nay cao hơn so với trung bình cùng kỳ nhiều năm nhưng vẫn có khả năng giảm nhanh nếu có các đợt nắng nóng kéo dài, gây hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn cuối vụ Hè Thu 2025.
Theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Quảng Ngãi, vụ sản xuất lúa Hè Thu 2025 bắt đầu từ ngày 25/5 và đến ngày 10/6 hoàn thành xuống giống. Hiện nay, nông dân trong tỉnh tất bật vệ sinh đồng ruộng, làm đất để chuẩn bị gieo sạ.

Nông dân đang vệ sinh đồng ruộng, làm đất để chuẩn bị gieo sạ.
Vụ sản xuất lúa Hè Thu thường gặp những bất lợi do thời tiết nắng nóng kéo dài, nguy cơ thiếu nước có thể xảy ra đối với các vùng cuối kênh. Chính vì vậy, chính quyền các địa phương và ngành chức năng đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với hạn hán, thiếu nước sản xuất ngay từ đầu vụ.
So với các vụ trước, vụ Hè Thu này nguồn nước trên địa bàn tỉnh khá dồi dào. Cả 24 hồ chứa nước do Công ty Khai thác công trình thủy lợi quản lý dung tích hữu ích đều trên 77%.

Hồ chứa nước Liệt Sơn.
Riêng hai hồ chứa nước quy mô lớn của tỉnh là Nước Trong dung tích hữu ích đạt 84,5% và Liệt Sơn đạt 92%; nước Thạch Nham qua tràn 0,15cm. Để đảm bảo hiệu quả sử dụng nước tưới phục vụ sản xuất, Công ty bắt đầu mở nước Thạch Nham từ ngày 10/5 gắn với triển khai phương án tưới tiết kiệm.
“Nguồn nước dồi dào, nhưng Công ty chủ trương tiết kiệm nước, tưới luân phiên ngay từ đầu vụ để phòng khô hạn”- Giám đốc Công ty Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi Hà Thế Vinh cho biết.
Vụ Hè Thu 2025, toàn tỉnh Quảng Ngãi sẽ gieo trồng khoảng 60.700 ha, trong đó có hơn 35.000 ha lúa và hơn 25.000 ha rau màu, cây trồng hàng năm khác. Tuy nhiên, dự báo khí tượng cho thấy mùa hè năm nay có thể xuất hiện nhiều đợt nắng nóng, nhiệt độ có thể lên tới 41°C.
Lượng nước trữ của các hồ chứa trên địa bàn tỉnh trong vụ Hè Thu có khả năng sẽ giảm nhanh, nhất các hồ chứa, đập dâng có quy mô nhỏ (ở huyện Bình Sơn, huyện Sơn Tịnh, thị xã Đức Phổ) nếu nắng nóng gay gắt diễn ra trên diện rộng, kéo dài. Do đó, vùng tưới cuối kênh chính, vùng tưới của các hồ chứa, đập dâng có quy mô nhỏ khả năng xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn cuối vụ.
Trước dự báo thời tiết nắng nóng kéo dài và nguy cơ khô hạn cục bộ trong mùa hè năm nay, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã chỉ đạo Sở NN&MT cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu 2025.
Trong đó, khẩn trương chuẩn bị đầy đủ điều kiện sản xuất, đặc biệt tại những vùng có nguy cơ thiếu nước cao; tổ chức vận hành hiệu quả các công trình thủy lợi, chủ động lập phương án chống hạn, tiết kiệm nguồn nước; phát động chiến dịch toàn dân diệt chuột, ốc bươu vàng ngay từ đầu vụ; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu và nguồn nước…

Phát động chiến dịch toàn dân diệt chuột, ốc bươu vàng ngay từ đầu vụ.
Sở NN&MT chỉ đạo, phối hợp với các địa phương tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, theo dõi diễn biến thời tiết và sinh vật gây hại, đồng thời tăng cường thanh tra các cơ sở sản xuất giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật; tiếp tục thực hiện công tác quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, và phòng chống các loại bệnh trên cây trồng chủ lực như sắn, keo.
“Bà con nông dân tuân thủ lịch thời vụ và cơ cấu giống, chú trọng khâu cày ải ngâm dầm, diệt chuột trước vụ hè thu. Sở cũng đã chỉ đạo cho Công ty Khai thác công trình thủy lợi và đề nghị các địa phương tập trung điều tiết nước” - Phó Giám đốc Sở NN&MT Quảng Ngãi Nguyễn Quang Trung nói.

Quảng Ngãi sẽ chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho cán bộ Kon Tum về công tác
Kinhtedothi- Đây là khẳng định của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân tại buổi làm việc giữa Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Quảng Ngãi và BTV Tỉnh ủy Kon Tum vào chiều 11/5, được tổ chức ở TP Quảng Ngãi.

Đồng bào Ca Dong ở Quảng Ngãi an cư trong những ngôi nhà mới
Kinhtedothi - Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát đã hiện thực hóa ước mơ về những ngôi nhà kiên cố để an cư, lạc nghiệp của hàng trăm hộ gia đình người đồng bào Ca Dong ở huyện miền núi Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi).

Lễ hội điện Trường Bà - Nơi cố kết cộng đồng
Kinhtedothi - Lễ hội điện Trường Bà (huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) là lễ hội dân gian mang tính đặc trưng độc đáo có sự tích hợp, giao thoa văn hóa của nhiều dân tộc khác nhau.