Quảng Ngãi: Dân làng khiêng bộ hơn 2km đưa người đi cấp cứu trong đêm

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một người bị bệnh nặng được dân làng khiêng bộ hơn 2km qua núi Kà Tinh - nơi đang sạt lở để đưa đi bệnh viện..

Sáng 13/12, chính quyền xã Trà Lâm (huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) thông tin, do tuyến tỉnh lộ 622B đang bị cô lập vì sạt lở nên đêm hôm qua (12/10), một người bị bệnh nặng đã được dân làng khiêng bộ hơn 2km qua núi Kà Tinh để đưa đi bệnh viện.

Người bệnh được khiêng bộ 2km để đưa đi cấp cứu.
Người bệnh được khiêng bộ 2km để đưa đi cấp cứu.

Theo đó, vào khoảng 23 giờ ngày 12/10, em H.V.N. (SN 2005, ở thôn Trà Lạc, xã Trà Lâm) bị co giật rất nặng, phải chuyển lên tuyến trên cấp cứu. Do đường sá sạt lở nặng, dân làng phải dùng cáng, mắc võng khiêng bệnh nhân này vượt qua các điểm sạt lở núi Kà Tinh trong điều kiện mưa lớn, đường lầy lội và nhiều chỗ sạt lở. 

Ảnh hưởng mưa lũ nên khu vực núi Kà Tinh đã xảy ra sạt lở, hàng ngàn khối đất đá đổ xuống đường, cầu Kà Tinh, cô lập các điểm dân cư tại xã Trà Lâm, giao thông không thể lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 622.B.

Liên quan đến tình hình mưa lũ ở Quảng Ngãi, ông Nhâm Xuân Sỹ - Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh này thông tin, địa phương chuẩn bị đón một đợt mưa rất lớn kéo dài trong 2 ngày.

Dự báo Quảng Ngãi sẽ có đợt mưa rất lớn từ 13 - 15/10.
Dự báo Quảng Ngãi sẽ có đợt mưa rất lớn từ 13 - 15/10.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ, khả năng cao sẽ hình thành xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông, kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, nên từ đêm 13/10 đến ngày 15/10, tỉnh Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt mưa rất to và dông.

Tổng lượng mưa cả đợt từ đêm 13 - 15/10 như sau: Huyện Sơn Tây, Sơn Hà phổ biến 200 - 350mm, có nơi trên 400 mm; huyện Trà Bồng 250 - 450mm; Huyện Ba Tơ, Minh Long 200 - 350mm, có nơi trên 400mm; TP Quảng Ngãi, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Sơn Tịnh phổ biến 200 - 400mm, có nơi trên 500mm; huyện Mộ Đức, thị xã Đức Phổ 200 - 350mm, có nơi trên 400mm; huyện đảo Lý Sơn phổ biến 150 - 350mm, có nơi trên 400mm.

“Đợt mưa này rất nguy hiểm bởi bự báo lượng mưa lên tới 200-400mm, có nơi lên đến 500mm. Trong khi Quảng Ngãi vừa hứng chịu đợt mưa rất lớn trong 2 ngày 10 - 11/10, đất đá đã no nước, độ kết dính rất kém, nên nguy cơ xảy ra lũ lớn, lũ ống, lũ quét là rất cao. Mặt khác, các hồ và dòng sông đang có nước lớn nên khi có mưa tiếp theo thì khả năng lũ sẽ lên rất nhanh, nguy cơ ngập lụt các xã vùng trũng của Nghĩa Hành, Bình Sơn, Đức Phổ và TP Quảng Ngãi” - ông Nhâm Xuân Sỹ cảnh báo.