Quảng Ngãi: Dầu giảm giá, ngư dân hối hả vươn khơi

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau nhiều đợt điều chỉnh, giá dầu diesel đã giảm xuống mức 22.900 đồng/lít khiến các cảng cá sôi động trở lại, tàu thuyền tấp nập vươn khơi.

Tàu cá xuất bến ở cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) để ra khơi đánh bắt.
Tàu cá xuất bến ở cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) để ra khơi đánh bắt.

Giá dầu giảm sâu so với thời điểm tăng kỷ lục vào tháng 6/2022 nên những ngày gần đây, cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) trở nên sôi động trở lại. Nhiều chủ tàu đang tất bật chuẩn bị tổn phí cho chuyến biển dài ngày.

Ngư dân chuẩn bị phí tổn để ra khơi đánh bắt hải sản.
Ngư dân chuẩn bị phí tổn để ra khơi đánh bắt hải sản.

Hành nghề lặn ở ngư trường Hoàng Sa - Trường Sa, trung bình mỗi chuyến biển, tàu QNg 95779 TS của ngư dân Võ Hải tiêu tốn hết hơn 8.000 lít dầu diesel. Chuyến biển tháng 6 vừa qua, anh Hải phải chi trên 240 triệu đồng để nạp nhiên liệu vươn khơi. Sau nhiều lần giá dầu điều chỉnh giảm, chuyến biển lần này, anh Hải tiết kiệm được khoản tiền khá lớn.

"So với thời điểm giá dầu tăng cao thì bây giờ lợi được cỡ 40 - 50 triệu đồng, đó thực sự là khoản tiền quý giá đối không chỉ riêng tôi mà với cả anh em trên tàu và bà con khai thác hải sản nói chung” - ngư dân Hải vui mừng.

Ngư dân Võ Hải - thuyền trưởng tàu QNg 95779 TS.
Ngư dân Võ Hải - thuyền trưởng tàu QNg 95779 TS.

Giá dầu diesel liên tục giảm đã giúp ngư dân Quảng Ngãi cởi bỏ được gánh nặng chi phí nhiên liệu, tích cực vươn khơi, bám biển sản xuất, nâng cao thu nhập nghề biển và từng bước ổn định cuộc sống.

Ngư dân Châu Hùng Minh - thuyền trưởng tàu QNg 98818 TS đang tiếp dầu để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới, bày tỏ: “Tàu hành nghề lưới, mỗi chuyến đi biển tốn 2.000 - 2.500 lít dầu. Thời điểm giá dầu tăng gặp rất nhiều khó khăn, bây giờ giá giảm, mỗi chuyến tiết kiệm gần 10 triệu đồng nên cả chủ tàu và thuyền viên đều phấn khởi”.

Các tàu cá nằm bờ cũng hoạt động trở lại.
Các tàu cá nằm bờ cũng hoạt động trở lại.

Ngoài ra, nhiều tàu cá sau thời gian nằm bờ vì giá dầu tăng cao kỷ lục trong khi giá cá không tăng cũng đang tích cực chuẩn bị để vươn khơi. Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Châu (xã Bình Sơn) cho biết: “Toàn xã có khoảng 480 tàu cá, khi giá nhiên liệu tăng cao vừa qua khiến cho hơn 1/3 số tàu cá nằm bờ. Bây giờ giá đã giảm, các tàu cá phấn khởi ra khơi đánh bắt trở lại”.

Theo thượng úy Trần Văn Mạnh - Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ, giá dầu liên tiếp giảm nên hoạt động vươn khơi, bám biển của bà con khu vực biên giới biển rất nhộn nhịp, số lượng phương tiện ra vào rất đông.

Thượng úy Trần Văn Mạnh - Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ.
Thượng úy Trần Văn Mạnh - Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ.

“Chỉ trong buổi sáng, Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ làm thủ tục xuất cho phương tiện đi khai thác hải sản ở tuyến khơi gần 20 phương tiện” - thượng úy Trần Văn Mạnh thông tin.

Quảng Ngãi có hơn 5.000 tàu cá, với khoảng 38.000 lao động nghề biển, giá nhiên liệu giảm đã tác động tích cực đến đời sống của đông đảo ngư dân trong tỉnh. Tuy nhiên, bà con mong muốn các mặt hàng tăng theo xăng dầu cũng phải điều chỉnh để ngư dân giảm bớt gánh nặng chi phí sản xuất.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần