Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Ngãi đề xuất điều chỉnh dự án có vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng

Kinhtedothi - Dự án đường Hoàng Sa- Dốc Sỏi được điều chỉnh theo hướng giảm chiều dài tuyến và bổ sung quy định thực hiện hạng mục bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ngày 7/7, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có tờ trình HĐND tỉnh này thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án án đường Hoàng Sa- Dốc Sỏi.

Bản đồ hướng tuyến xây dựng dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi.

Theo đó, đề nghị điều chỉnh quy mô đầu tư chiều dài tuyến khoảng 26,88km, điểm đầu giao với đường Trì Bình Dung Quất, điểm cuối kết nối với đường Hoàng Sa; giảm 1,344km so với quy mô được duyệt.

Bổ sung quy định thực hiện hạng mục bồi thường, giải phóng mặt bằng theo hướng tách hạng mục bồi thường, giải phóng mặt bằng thành một Tiểu dự án độc lập với diện tích khoảng 194ha (xây dựng đường khoảng 164,5ha, xây dựng các khu tái định cư và cải táng khoảng 29,5ha).

Dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi đã được HĐND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt chủ đầu tư tại Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 12/10/2021, với quy mô đầu tư là 28,22km, tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng.

Dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi được đầu tư, đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của tỉnh Quảng Ngãi theo quy hoạch được duyệt. Đồng thời, hình thành trục dọc giao thông quan trọng của tỉnh Quảng Ngãi kết nối nhanh với sân bay Chu Lai (Quảng Nam), Khu kinh tế (KKT) Dung Quất đến TP Quảng Ngãi và các địa phương phía Nam trong tương lai.

Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư thể hiện rõ trong 28,22km thì có 1,344km tận dụng tuyển đường cũ có sẵn, không đầu tư thêm gì cho tuyến đường này (đoạn tuyến đường Thanh Niên); phần bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa thể hiện diện tích và thực hiện chung, không tách thành tiểu dự án độc lập.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện bước thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, các đơn vị chuyên môn nhận thấy đoạn tuyên tận dụng 1,344km đã hư hỏng nặng cần đầu tư sửa chữa sớm, nhưng quy mô dự án là tận dụng nên tổng mức đầu tư không được tính toán cho đoạn này, dẫn đến không đủ kinh phí để đầu tư.

Hiện nay, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi đang thực hiện lập chủ trương đầu tư nâng cấp một số tuyến đường trong KKT Dung Quất. Do đó, để đảm bảo không trùng lặp trong quá trình lập chủ trương đầu tư, cần thiết phải thực hiện thủ tục điều chỉnh cắt bỏ đoạn tuyến này khỏi dự án đường đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi.

Một vấn đề khác nữa, quy mô đầu tư chưa thể hiện phần diện tích khu tái định cư, cải táng nên báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, phạm vi đánh giá tác động môi trường không bao gồm hạng mục xây dựng các khu tái định cư, khu cải táng.

Ngoài ra, căn cứ theo quy định Luật Đầu tư công năm 2019 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, cần tách hạng mục bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư thành tiểu dự án độc lập (tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư), để thuận lợi trong triển khai thực hiện, đồng thời cũng phù hợp quy định pháp luật.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

25 Feb, 09:34 PM

Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

23 Feb, 11:44 AM

Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

22 Feb, 09:38 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ