Quảng Ngãi: Dịch bệnh ở đàn gia súc hoành hành, cán bộ thú y lại phải cách ly y tế

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Đang bị phong tỏa vì Covid-19, người dân vùng tâm dịch ở xã Phổ Châu (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) phải đối mặt với dịch bệnh viêm da nổi cục ở bò hoành hành. Trong khi đó, cán bộ thú y lại đang bị cách ly y tế.

Thuộc diện hộ nghèo, tài sản quý giá nhất trong nhà bà Nguyễn Thị Ngân (65 tuổi, thôn Châu Me, xã Phổ Châu) là con bò có trị giá trên 24 triệu đồng, nhưng cách đây vài hôm, con bò lăn ra chết vì bị viêm da nổi cục.
Bò bị viêm da nổi cục có nhiều vết lở, u sần trên da, biếng ăn rồi chết .
“Địa phương hỗ trợ đào hố, xử lý bò chết. Giờ gia đình không còn gì nữa hết, tài sản trong nhà có mỗi con bò thôi”, bà Ngân xót xa.
Mấy hôm nay, anh Lê Minh Vương (thôn Châu Me, xã Phổ Châu) chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm cách cứu đàn bò 8 con đang bị bệnh viêm da nổi cục tấn công. Hiện 1 con bò đã chết, thêm mấy con nữa đang có triệu chứng nặng.
“Con nào phát bệnh thì bỏ ăn dần dần rồi chết. Giờ trong đàn thêm mấy con da nổi cục, nổi hòn, lở ra. Thấy hiện tượng bệnh vậy nhưng không biết xử lý như thế nào”, anh Vương sốt ruột.
 Người dân đưa bò đi tiêu hủy.
Xã Phổ Châu hiện là vùng tâm dịch Covid-19. Dịch xuất hiện từ 26/6 và lan ra phường Phổ Thạnh. Đời sống của người dân đang gặp muôn vàn khó khăn vì phải giãn cách xã hội, hàng trăm người phải đưa đi cách ly, điều trị. Giờ đây vừa dịch ở người, vừa dịch ở đàn gia súc, người dân phải gánh chịu thiệt hại kép.
Trong khi đó, do liên quan đến ca mắc Covid-19 nên 31 cán bộ, công chức UBND xã Phổ Châu phải cách ly ngay tại trụ sở Ủy ban, bao gồm cả cán bộ thú y.
Ông Nguyễn Văn Bình - Bí thư Chi bộ thôn Châu Me (xã Phổ Châu) cho biết: “Có 2 cán bộ thú y mà hiện giờ đang cách ly tại UBND xã Phổ Châu nên bò bị bệnh không có thú y chích thuốc, việc chữa trị bệnh cho bò rất khó khăn”.
Theo ông Nguyễn Thành Lưu- Trưởng phòng Kinh tế thị xã Đức Phổ, hiện dịch viêm da nổi cục ở đàn bò đã lan rộng khắp các địa phương trong tỉnh. Tại Đức Phổ, tổng đàn khoảng 35.000 con thì có gần 5.000 con nhiễm bệnh, trong số đó có hơn 20 con đã chết, phải tiêu hủy.
 Dịch bệnh viêm da nổi cục đang lây lan nhanh trên đàn bò.
“Phương thức lây truyền virus chủ yếu là qua côn trùng chân đốt hút máu như: ruồi, muỗi, ve, mòng. Chúng hút máu từ con bệnh rồi hút máu con lành nên dịch lây lan rất nhanh. Tính đến ngày 10/7, riêng tại thôn Châu Me, xã Phổ Châu, đã có trên 100 con bò bị bệnh, hơn 10 con bị chết do dịch viêm da nổi cục", ông Lưu cho biết.
Trước thực trạng đàn bò ở xã Phổ Châu bị dịch bệnh viêm da nổi cục hoành hành, trong khi cán bộ thú y của xã bị cách ly tập trung vì liên quan đến ca nhiễm Covid-19, ông Võ Minh Vương- Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ thông tin: "UBND thị xã Đức Phổ cử 2 cán bộ thú y của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp của thị xã vào xã Phổ Châu để hướng dẫn người dân cách ly, nuôi dưỡng riêng đối với gia súc bị bệnh".
Thị xã Đức Phổ cũng triển khai phun thuốc khử trùng tiêu độc, thuốc diệt các loại côn trùng để hạn chế vật trung gian truyền bệnh. Đồng thời, tổ chức tiêm phòng vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục cho trâu, bò.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần