Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Ngãi: dời làng sạt lở để xây cuộc sống mới

Kinhtedothi-Tranh thủ thời tiết khô ráo, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng và người dân thôn Chung Tam (xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi) khẩn trương dời làng đang có nguy cơ sạt lở cao để xây dựng nơi ở mới an toàn hơn.

Trong các đợt mưa bão vừa qua, xã Măng Ri ghi nhận mưa lớn kéo dài, gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều khu vực. Riêng tại thôn Chung Tam xuất hiện một vệt nứt dài hàng trăm mét, rộng khoảng 30cm trên sườn đồi, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Trước tình hình cấp bách ấy, đầu tháng 12/2025, chính quyền xã đã họp bàn, thống nhất với người dân triển khai phương án dời làng, nhằm bảo đảm an toàn lâu dài cho 78 hộ với hơn 300 nhân khẩu.

Người dân thôn Chung Tam dời làng cũ để tái định cư ở khu vực an toàn hơn.

Từ ngày 4/12, gần 150 cán bộ, công an, dân quân, đoàn viên thanh niên và người dân trong thôn đã đồng loạt ra quân, hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung”, tập trung tháo dỡ, di dời và dựng nhà tại khu tái định cư mới. Ưu tiên trước mắt là các hộ có nhà xuống cấp, gia đình neo đơn, hoàn cảnh khó khăn. Trong thời gian chờ hệ thống điện, nước được đầu tư đồng bộ, người dân linh hoạt kéo điện từ làng cũ, dẫn nước từ núi về phục vụ sinh hoạt và thi công.

“Tôi đã 60 tuổi, sống neo đơn. Rất may được chính quyền, dân quân, công an hỗ trợ dựng lại nhà ở nơi an toàn”- bà Y Biây chia sẻ.

Theo lãnh đạo UBND xã Măng Ri, do số lượng nhà phải di dời và xây dựng mới lớn, trong khi điều kiện thi công chủ yếu thủ công, địa phương đã tính toán phương án triển khai phù hợp, khoa học. Trước mắt, chính quyền tập trung dựng nhà bếp cho các hộ dân bởi lẽ đây là không gian sinh hoạt chính của bà con.

Mỗi căn bếp có diện tích từ 30m² trở lên, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu trong thời gian chờ xây dựng nhà ở mới. Giải pháp này được nhận định nhanh, khả thi, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Chỉ sau hơn 20 ngày triển khai, địa phương đã hoàn thành và bàn giao 3 căn nhà mới.

Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và sự hỗ trợ tích cực của lực lượng công an, dân quân, chỉ sau hơn 20 ngày triển khai, địa phương đã hoàn thành và bàn giao 3 căn nhà mới, đang tiếp tục xây dựng 4 căn khác. Riêng nhà bếp, các lực lượng đang tập trung tổng lực, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12/2025.

Trên công trường, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng và người dân tạo nên hiệu quả rõ nét. Công an, dân quân, đoàn viên thanh niên đảm nhận những phần việc nặng như tháo dỡ nhà cũ, khiêng vác khung nhà, đào hố móng, dựng nhà; người lớn tuổi và phụ nữ tham gia các công việc nhẹ, hậu cần.

“Chúng tôi luôn đồng hành cùng người dân trong suốt quá trình di dời, hỗ trợ tháo dỡ nhà ở vùng nguy hiểm và dựng lại nhà tại nơi ở mới an toàn hơn. Hỗ trợ người dân là trách nhiệm của chúng tôi”- Đại úy Phạm Quyết Thành, Công an xã Măng Ri bày tỏ.

Không chỉ chú trọng tiến độ, chính quyền xã Măng Ri còn đặc biệt quan tâm đến chất lượng và an toàn lâu dài tại khu tái định cư. Nhà ở mới được xây dựng bảo đảm tiêu chí “3 cứng” gồm nền cứng, tường cứng, mái cứng; với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ. Ngoài ra, mỗi khẩu được hỗ trợ 15kg gạo khi di dời. Hệ thống hạ tầng như đường giao thông, điện, nước cũng được đầu tư đồng bộ.

Theo UBND xã Măng Ri, trên địa bàn hiện có 80 căn nhà cần xây mới, trong đó 2 căn bị sập hoàn toàn tại thôn Lộc Bông và thôn Đăk Prế; 78 căn còn lại là các hộ dân thôn Chung Tam phải di dời khỏi vùng sạt lở nguy hiểm.

Xã Măng Ri huy động tổng lực để dời, dựng và xây nhà mới cho dân.

“Với tinh thần thần tốc, quyết liệt, xã Măng Ri huy động tổng lực để dời, dựng và xây nhà mới cho dân. Chúng tôi phấn đấu hoàn thành việc dựng nhà bếp trước Tết Nguyên đán, còn nhà ở mới sẽ cố gắng hoàn thành trong quý I/2026, để bà con sớm ổn định cuộc sống, đón Tết Bính Ngọ 2026 an toàn, ấm cúng”- Chủ tịch UBND xã Măng Ri Phạm Xuân Quang nhấn mạnh.

Một làng định cư mới đang dần hình thành trên vùng đất an toàn hơn, kết tinh từ sự chủ động của chính quyền địa phương, tinh thần đoàn kết của người dân và sự chung sức của các lực lượng chức năng trong hành trình giúp người dân Măng Ri vượt qua thiên tai, tái thiết cuộc sống mới.

"Chính quyền và các lực lượng đã thực sự sát cánh cùng người dân trong thời điểm khó khăn nhất, góp phần giúp bà con yên tâm dời làng, ổn định cuộc sống"- anh A Lái, Trưởng thôn Chung Tam xúc động bày tỏ.

Quảng Ngãi lần đầu tiên tổ chức Tuần Di sản văn hóa

Quảng Ngãi lần đầu tiên tổ chức Tuần Di sản văn hóa

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ