Quảng Ngãi lần đầu tiên tổ chức Tuần Di sản văn hóa
Kinhtedothi-Tuần Di sản văn hóa Quảng Ngãi diễn ra từ ngày 25/12 đến 30/12 là không gian giao lưu, quảng bá các giá trị di sản văn hóa đặc sắc của địa phương, góp phần lan tỏa ý thức bảo tồn và phát huy di sản trong cộng đồng.
Chiều 25/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Quảng Ngãi khai mạc Tuần Di sản văn hóa năm 2025 với chủ đề “Kết nối di sản, viết tiếp tương lai”.
Tuần Di sản văn hóa Quảng Ngãi năm 2025 có chủ đề “Kết nối di sản, viết tiếp tương lai”.
Tuần Di sản văn hóa Quảng Ngãi diễn ra từ ngày 25/12 đến 30/12 là không gian giao lưu, quảng bá các giá trị di sản văn hóa đặc sắc của địa phương, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác bảo tồn và phát huy di sản.
Trong khuôn khổ Tuần Di sản, nhiều hoạt động phong phú, đa dạng được tổ chức như: triển lãm di sản văn hóa; trình diễn và thực hành di sản; trưng bày sinh vật cảnh; không gian văn hóa ẩm thực. Điểm nhấn của chương trình là không gian giao lưu văn hóa giữa vùng cao nguyên và miền biển, tái hiện sinh động bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc của Quảng Ngãi.
Trong khuôn khổ Tuần Di sản Văn hóa, nhiều hoạt động phong phú, đa dạng được tổ chức.
Bên cạnh đó, các chương trình văn hóa – nghệ thuật đặc sắc cũng được tổ chức như trình diễn dân ca, hội bài chòi dân gian, hội cầu ngư, ca múa nhạc truyền thống, trình diễn cồng chiêng, hát xoan, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.
Thông qua Tuần Di sản Văn hóa lần đầu tiên được tổ chức, tỉnh Quảng Ngãi mong muốn định vị thương hiệu các sản phẩm văn hóa – du lịch đặc trưng, xây dựng hình ảnh địa phương phát triển trên nền tảng văn hóa, hướng đến mục tiêu phát triển du lịch xanh, bền vững.
Quảng Ngãi là địa phương có không gian văn hóa đa dạng, được hình thành và tiếp nối từ nhiều nền văn hóa cổ như Sa Huỳnh, Chămpa, Đại Việt và Lung Leng. Hiện tỉnh có 2 di sản được UNESCO ghi danh, cùng hệ thống di tích lịch sử – văn hóa phong phú với nhiều di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh.
Giám đốc Sở VHTT&DL Quảng Ngãi Phạm Thị Trung.
Phát biểu lại lễ khai mạc, Giám đốc Sở VHTT&DL Quảng Ngãi Phạm Thị Trung kỳ vọng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi, huy động nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa; coi trọng các giá trị văn hóa trong quy hoạch đô thị và nông thôn, trong các đề án, dự án; đề cao các giá trị cốt lõi của con người Việt Nam trong xây dựng gia đình, cộng đồng, tổ chức.
"Khuyến khích doanh nghiệp, cộng đồng tham gia phát triển văn hóa; để văn hóa thấm sâu vào sự vận hành hệ thống chính trị, vào mạch nguồn sự sống và trở thành sức mạnh nội sinh cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước"- bà Trung nói.
Danh lam thắng cảnh Cổng Tò Vò (đặc khu Lý Sơn) là di tích quốc gia.
Dịp này, tỉnh Quảng Ngãi công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL về xếp hạng di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Cổng Tò Vò và các quyết định về đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với: nghệ thuật Cà Đáo (múa); Tết Ngã rạ (Sa ní) của người Cor, huyện Trà Bồng trước đây, nay là xã Trà Bồng, Đông Trà Bồng, Tây Trà và xã Thanh Bồng; hát Ta lêu và hát Ca choi của người Hrê, huyện Ba Tơ, huyện Sơn Hà, huyện Minh Long trước đây.
Ban Tổ chức cũng tặng giấy khen của Giám đốc Sở VHTT&DL cho 2 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội năm 2025.

Phát triển đảo Lý Sơn trở thành Khu du lịch quốc gia
Kinhtedothi-Phát triển du lịch Lý Sơn trở thành Khu du lịch quốc gia không chỉ là nhiệm vụ kinh tế, mà còn mang ý nghĩa chính trị, văn hóa và quốc phòng.

Quảng Ngãi: có doanh nghiệp thưởng Tết Bính Ngọ 2026 trên 200 triệu đồng/người
Kinhtedothi- Khối doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tại Quảng Ngãi thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ cao nhất, có đơn vị lên tới 205,1 triệu đồng/người.

Quảng Ngãi đầu tư hạ tầng, giải bài toán ngập úng đô thị
Kinhtedothi- Nhiều năm qua, cứ mỗi đợt mưa lớn kéo dài, khu vực đô thị trung tâm Quảng Ngãi lại đối mặt với tình trạng ngập úng làm giao thông ách tắc, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Thực trạng này cho thấy hệ thống thoát nước đô thị hiện hữu đã không còn theo kịp yêu cầu phát triển.






