Quảng Ngãi đón 64.000 lượt khách dịp 30/4 - 1/5

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lượt khách đến tỉnh Quảng Ngãi tham quan và vui chơi, giải trí dịp 30/4 - 1/5 tăng so với năm trước. Riêng khách du lịch từ các tỉnh đến huyện đảo Lý Sơn giảm vì lý do thời tiết.

Ngày 2/5, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi thông tin, trong 2 ngày 30/4 - 1/5, toàn tỉnh đón khoảng 64.000 lượt khách (gồm 69 lượt khách quốc tế và 63.931 lượt khách nội địa), với tổng doanh thu khoảng 52 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước.

Đảo Bé (huyện Lý Sơn).
Đảo Bé (huyện Lý Sơn).

Một số địa điểm có đông du khách như: Khu du lịch Mỹ Khê 30.000 lượt, khu du lịch Suối Chí 1.200 lượt, Lý Sơn 2.000 lượt, Bình Thành 2.000 lượt, Minh Tân 6.000 lượt…

Các khu, điểm du lịch khác gồm: Gành Yến, Bàu Cá Cái, Sơn Mỹ, suối khoáng nóng Nghĩa Thuận, Cocoland Resort, Sa Huỳnh, Thác Trắng... đón 17.632 lượt.

Nhìn chung, lượt khách đến tỉnh Quảng Ngãi tham quan và vui chơi giải trí tại các khu, điểm du lịch tăng hơn năm trước. Riêng khách du lịch từ các tỉnh đến huyện đảo Lý Sơn giảm nhẹ do thời tiết xấu, nhiều khách hủy vé trong 2 ngày 30/4 - 1/5.

Vào sáng 2/5, thời tiết trên vùng biển Lý Sơn sóng cấp 6 đến cấp 7 nên cơ quan chức năng đã tạm dừng vận chuyển hành khách từ cảng Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại

Ông Nhâm Xuân Sỹ - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi thông tin, ngày 2/5, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Tại Lý Sơn đã có gió cấp 6.

Dự báo vùng biển Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) trong 24 giờ tới có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Bắc đến Tây Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 2 - 3,5 m. Vùng ven biển có gió cấp 4 - 5, giật cấp 6.