Quảng Ngãi: Đốt lửa sưởi ấm cho gia súc trong rét lạnh

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngành chức năng và các địa phương miền núi Quảng Ngãi đang cấp bách triển khai nhiều giải pháp giúp hộ chăn nuôi bảo vệ đàn gia súc trong mùa rét lạnh.

Rút kinh nghiệm của những năm trước, khi thời tiết vừa chuyển sang mưa, lạnh, chị Đinh Thị Hạ (xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) đã chủ động đưa đàn bò nuôi thả rông của mình về chuồng. Ngoài tăng cường thêm thức ăn, chị Hạ còn nhóm lửa sưởi ấm, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ để phòng tránh dịch bệnh.

Người dân đốt lửa sưởi ấm cho gia súc.
Người dân đốt lửa sưởi ấm cho gia súc.

“Trời lạnh, ban đêm lùa bò vào chuồng rồi thắp điện, đốt lửa sưởi ấm cho nó, lấy rơm, cắt cỏ cho ăn thêm, cố gắng hạn chế thiệt hại tới mức thấp nhất trong những ngày này” - chị Hạ nói.

Huyện miền núi Sơn Tây là địa phương có đàn trâu, bò khá đông với khoảng trên 10.000 con. Thời tiết rét lạnh, nhiều hộ chăn nuôi khẩn trương đưa đàn trâu, bò của mình về nhốt chuồng để thực hiện các biện pháp phòng chống rét, che chắn, giữ ấm.

Bò được lùa về chuồng để tránh rét.
Bò được lùa về chuồng để tránh rét.

“Trời mưa, trời rét phải mang bò về chuồng, không để ngoài trời. Phải che chắn kỹ cho ấm, rồi thêm những thức ăn sẵn có như cỏ, mì theo hướng dẫn của ngành chức năng” - chị Đinh Thị Phá (xã Sơn Bua) chia sẻ.

Hiện nay trên địa bàn huyện miền núi Sơn Tây có mưa phùn vào chiều tối và ban đêm nên rất lạnh, có lúc nhiệt độ xuống dưới 15 độ C, nhất là các xã như Sơn Bua và Sơn Long. Ngành chức năng cùng các địa phương đang duy trì và đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân ý thức hơn trong việc bảo vệ đàn gia súc trong những đợt rét lạnh.

Cán bộ kỹ thuật hỗ trợ người dân che chắn chuồng trại chăn nuôi.
Cán bộ kỹ thuật hỗ trợ người dân che chắn chuồng trại chăn nuôi.

Theo ông Nguyễn Tiến Hoàng - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Sơn Tây, để chủ động bảo vệ đàn gia súc hiệu quả, tránh việc lơi là chủ quan, đơn vị tham mưu cho UBND huyện ban hành công văn về các biện pháp phòng, chống đói rét cho đàn gia súc.

“Tuyệt đối không được để trâu, bò ở ngoài rừng trong những ngày mưa, rét. Nếu ban đêm nhiệt độ xuống dưới 15 độ C thì phải đốt lửa sưởi ấm cho trâu, bò và dự trữ thức ăn. Trung tâm cũng đã cử cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở để hỗ trợ bà con thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét cho gia súc” - ông Hoàng cho biết.

Hộ chăn nuôi bổ sung thêm thức ăn cho gia súc.
Hộ chăn nuôi bổ sung thêm thức ăn cho gia súc.

Để hạn chế thiệt hại đối với đàn gia súc, gia cầm do thời tiết rét lạnh gây ra, trước đó, ngày 15/12/2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đoàn công tác đến từng xã, thị trấn (đặc biệt là các huyện miền núi) để kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thực hiện biện pháp chống rét, chống đói cho gia súc, nhất là vùng cao, những nơi nuôi nhiều trâu, bò, dê.

Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống rét theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, trong đó lưu ý thực hiện biện pháp: Chuồng trại đủ ấm, không thả rông trâu bò khi nhiệt độ xuống thấp, đảm bảo đủ thức ăn, chăm sóc riêng trâu, bò già và bê, nghé trong thời gian xảy ra rét hại cho đến khi thời tiết ấm lên mới chăn thả.

Theo ông Nhâm Xuân Sỹ - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, những ngày qua, ảnh hưởng của các đợt rét lạnh, nhiệt độ ở Quảng Ngãi xuống thấp, có thời điểm còn 15 độ C ở vùng núi và 17 - 18 độ C ở vùng đồng bằng.

"Khoảng chừng đêm 29 đến ngày 30/12 có đợt không khí lạnh về, ảnh hưởng đến Quảng Ngãi nên sẽ có mưa, rét trở lại" - ông Sỹ thông tin.