Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Ngãi giải phóng điểm nghẽn cuối cùng ở công trình 850 tỷ đồng

Kinhtedothi- Sau quá trình dài vận động, thuyết phục nhưng không nhận được sự đồng thuận của hộ dân, chính quyền huyện Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) tiến hành cưỡng chế thu hồi thửa đất lâu nay cản trở tiến độ cầu Trà Khúc 3.

Cầu Trà Khúc 3 bắc qua sông Trà Khúc, nối xã Tịnh Hà (huyện Sơn Tịnh) ở bờ Bắc và xã Nghĩa Thuận (huyện Tư Nghĩa) ở bờ Nam. Công trình có tổng mức đầu tư 850 tỷ đồng, khởi công hồi cuối năm 2022, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Cầu Trà Khúc 3.

Tổng chiều dài tuyến của cả dự án là 2.553m, bao gồm cầu Trà Khúc 3 dài 708,5m và tuyến đường dẫn hai đầu cầu dài 1.844,45m. Đây là cầu có kết cấu vòm thép đầu tiên được xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Dự án cầu Trà Khúc 3 đã triển khai nhiều năm nhưng do vướng một trường hợp chưa bàn giao mặt bằng là hộ ông Huỳnh Ngọc Khánh nên chưa thể hoàn thành.

Thửa đất của hộ ông Huỳnh Ngọc Khánh.

Khi triển khai bồi thường, cơ quan chức năng áp dụng Nghị định 43, nên xác định thửa đất này có hơn 1.000m2 đất ở. Do đó, ông Khánh được bồi thường 1,6 tỷ đồng và 3 lô đất tái định cư. Ông Khánh đã nhận đủ tiền bồi thường nhưng chưa nhận đất tái định cư.

Sau đó, huyện Sơn Tịnh nhận thấy có sai sót trong việc bồi thường. Sau khi tham vấn nhiều cơ quan chuyên môn, huyện Sơn Tịnh quyết định điều chỉnh phương án bồi thường.

Phương án mới xác định thửa đất của ông Khánh chỉ có 200m2 đất ở, đúng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, số tiền bồi thường ông Khánh được nhận giảm còn 430 triệu đồng và 1 lô đất tái định cư.

Sau khi điều chỉnh phương án, huyện Sơn Tịnh đề nghị ông Khánh hoàn trả lại số tiền bồi thường nhận dư. Tuy nhiên, ông Khánh không đồng ý với phương án bồi thường mới, không trả lại tiền và không ký vào biên bản bàn giao đất.

Do đó, địa phương đã hoàn tất công tác rà soát và tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Huỳnh Ngọc Khánh vào ngày 25/2.

Chính quyền huyện Sơn Tịnh tổ chức cưỡng chế thu hồi đất.

“Quá trình cưỡng chế không xảy ra cản trở hay phát sinh tình huống phức tạp. Hiện phía người dân có đất bị thu hồi đã có đơn khiếu nại về phương án bồi thường. Huyện đang thực hiện quy trình giải quyết theo quy định. Đồng thời, sẽ hướng dẫn công dân thực hiện quyền khởi kiện đến TAND để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình”- Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh Phạm Xuân Vinh cho hay.

Về phía đại diện chủ đầu tư, đơn vị này cho biết đã tiếp nhận phần mặt bằng sau cưỡng chế từ UBND huyện Sơn Tịnh, sau đó lập tức bàn giao cho nhà thầu tổ chức đào bóc phong hóa.

Nhà thầu tổ chức bóc phong hóa ngay sau khi huyện Sơn Tịnh tiến hành cưỡng chế.

Ngay khi thời tiết nắng ráo, sẽ tổ chức thi công hoàn thiện đường dẫn phía Bắc công trình trong thời gian sớm nhất, tiến tới hoàn thành toàn bộ công trình để đưa vào khai thác.

Trước đó, kiểm tra tiến độ dự án cầu Trà Khúc 3 vào đầu tháng 2/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đặc biệt quan tâm và giao nhiệm vụ cho UBND huyện Sơn Tịnh tập trung giải quyết dứt điểm, khẩn trương giải phóng mặt bằng tại vị trí này để bàn giao cho chủ đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu tập trung hoàn thiện toàn bộ công trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, cầu Trà Khúc 3 không đơn thuần là một công trình giao thông, mà còn là “chìa khóa” để phát triển kinh tế - xã hội hai bên bờ sông, mở ra cơ hội phát triển rất lớn cho hai huyện Tư Nghĩa và Sơn Tịnh. Do đó, sớm đưa công trình vào khai thác để phát huy hiệu quả đầu tư là trách nhiệm của tất cả các bên liên quan.

Quảng Ngãi tập trung chống khai thác IUU

Quảng Ngãi tập trung chống khai thác IUU

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Rõ tiêu chí, cơ chế để tránh lãng phí

Rõ tiêu chí, cơ chế để tránh lãng phí

10 Jun, 06:00 AM

Kinhtedothi - Việc triển khai đồng bộ, quyết liệt và đúng quy định trong xử lý tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) là bước đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, giảm lãng phí, thất thoát. Trong đó, việc xây dựng các cơ chế, hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng theo hướng minh bạch và thống nhất sẽ giúp tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn.

TP Hồ Chí Minh xem xét 565 khu đất để phát triển nhà ở

TP Hồ Chí Minh xem xét 565 khu đất để phát triển nhà ở

09 Jun, 05:37 PM

Kinhtedothi - Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các quận, huyện và TP Thủ Đức tiến hành thu thập thông tin, số liệu liên quan đến danh mục các vị trí đất dự kiến phát triển nhà ở và khu đô thị trên địa bàn TP.

Khánh Hòa tăng tốc triển khai đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội 

Khánh Hòa tăng tốc triển khai đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội 

09 Jun, 01:07 PM

Kinhtedothi – Với quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho dự án nhà ở xã hội Hưng Phú II và kế hoạch đấu giá 8 khu đất mới tại TP Nha Trang và Cam Ranh, Khánh Hòa đang tăng tốc triển khai đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030".

Giá vật liệu xây dựng liên tục tăng

Giá vật liệu xây dựng liên tục tăng

08 Jun, 05:02 PM

Kinhtedothi - Thị trường xây dựng đang vào mùa cao điểm, thế nhưng giá các loại vật liệu xây dựng như cát, sắp thép – một trong những vật liệu cơ bản và thiết yếu bất ngờ leo thang gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.

Vĩnh Phúc tăng tốc triển khai nhà ở xã hội, phấn đấu vượt chỉ tiêu năm 2025

Vĩnh Phúc tăng tốc triển khai nhà ở xã hội, phấn đấu vượt chỉ tiêu năm 2025

06 Jun, 02:29 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa có văn bản đôn đốc các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp, tháo gỡ vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng và hoàn thành các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn. Mục tiêu đến hết năm 2025, tỉnh sẽ hoàn thành hơn 800 căn hộ, vượt 60% so với chỉ tiêu được giao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ