Quảng Ngãi- Hồ bơi xảy ra 2 trẻ tử vong chưa có giấy phép

NGHIÊM HÀ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi: Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi khẳng định: Khách sạn Sông Trà chưa được cấp phép kinh doanh hồ bơi cho đối tượng là khách không lưu trú.

Ngay sau khi xảy ra sự việc 2 trẻ tử vong tại hồ bơi khách sạn Sông Trà (phường Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi), các ngành chức năng của tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện hồ bơi khách sạn này vi phạm hàng loạt quy định liên quan. Tại thời điểm kiểm tra, hồ bơi không có biển báo từng khu vực cho người biết bơi, người không biết bơi; không có dây phao ngăn cách các bể bơi có độ sâu khác nhau, chỉ có 1 phao cứu sinh (theo quy định là 6)...

 Cơ quan chức năng kiểm tra hồ bơi khách sạn Sông Trà.

Đáng chú ý, Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi khẳng định khách sạn Sông Trà chưa được cấp phép kinh doanh hồ bơi cho đối tượng là khách không lưu trú.  
Ông Nguyễn Minh Trí- Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi cho biết: “Khách sạn này chưa xin phép nhưng cho người ngoài vào bơi và thu tiền là sai. Khách sạn phải chịu trách nhiệm đầu tiên trong việc này".
Theo người nhà các nạn nhân, cả 2 cháu là anh em họ và đều mua vé vào bơi tại hồ bơi khách sạn. Đồng thời, cha của một nạn chân cho biết có ghé ngang hồ bơi để kiểm tra. Thời điểm đó, ở hồ bơi có 2 nhân viên bảo vệ. Hơn 30 phút sau thì nhận được hung tin cả 2 đều tử vong do đuối nước. Nguyện vọng của các gia đình lúc này mong mỏi cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm của những cá nhân liên quan.
 Hồ bơi khách sạn Sông Trà, nơi xảy ra vụ việc 2 trẻ tử vong vì đuối nước.
Như báo Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, trước đó, vào khoảng 18h10 ngày 24/6, tại hồ bơi khách sạn sông Trà đã xảy ra vụ việc 2 trẻ tử vong do đuối nước, trong đó một trẻ sinh năm 2008, ngụ tại thôn Hòa Bình, xã Tịnh Ấn Đông (TP. Quảng Ngãi); 1 trẻ sinh năm 2007, ngụ tại tổ 10, phường Lê Hồng Phong (TP. Quảng Ngãi).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần