Quảng Ngãi: kè người dân xây giữ đất "thất thủ" trước triều cường
Kinhtedothi-Những ngày cuối năm, bờ biển ở xã Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) liên tiếp hứng chịu những đợt triều cường và sóng lớn đánh thẳng vào khu dân cư, gây sạt lở nghiêm trọng.
Nhiều ngày qua, hàng chục hộ dân sống sống ở thôn An Hải (xã Đông Sơn) luôn sống trong tình trạng bất an bởi đoạn bờ biển dài chừng 400m bị triều cường và sóng lớn khoét sâu. Mỗi đợt triều dâng, sóng biển ập vào sát tường nhà, cuốn trôi tài sản, phá hỏng kè tạm do người dân tự xây.
Người dân An Hải tự xây kè để chống chọi với triều cường.
Ông Dương Văn Xuân (76 tuổi, thôn An Hải) cho biết, ông sống ở đây gần trọn đời người nhưng chưa bao giờ chứng kiến nước biển xâm thực dữ dội đến vậy. Để bảo vệ đất, trước đó ông xây hai tuyến kè: một kè bê tông kiên cố trị giá hơn 100 triệu đồng và một kè phụ bằng tre, rọ đá đặt bên ngoài để “giảm lực sóng”. Tuy nhiên, chỉ sau một trận bão, toàn bộ kè phụ bị sóng đánh sập, cuốn mất cả cọc tre lẫn đá.
“Giờ mỗi đợt triều cường là sóng đánh ập thẳng vào sát tường nhà. Tôi không nghĩ biển lại có thể tiến sâu như vậy”- ông Xuân nói.
Những đoạn kè vỡ vụn trước sóng dữ.
Tương tự tình cảnh ông Xuân, nhiều gia đình khác trong thôn An Hải cũng tự bỏ tiền xây kè thủ công để bảo vệ nhà cửa. Nhưng những bức kè bằng tre, đá, bao tải cát đều bị sóng đánh vỡ chỉ sau vài ngày triều cường. Có hộ không kịp gia cố đã bị trôi mất toàn bộ phần sân và vườn.
Bà Võ Thị Thỏa (64 tuổi) kể, khi thấy biển ngày càng lấn sâu, bà vay mượn 120 triệu đồng để xây kè bê tông kiên cố. Thế nhưng chỉ một đợt triều lớn đã đánh sập hoàn toàn công trình.
Những ngôi nhà đang ngày càng gần hơn với mép sóng.
“Sóng đánh mạnh đến mức làm sập cả kè mới xây, rồi tiếp tục đánh nứt móng nhà. Chưa bao giờ tôi thấy biển dữ như năm nay”-bà Thỏa nói.
Chung tình cảnh trên, gia đình bà Lê Thị Thu Nguyệt vừa dựng xong phần kè tạm thì sóng mạnh đã cuốn đi toàn bộ. Nước biển tràn qua sân, phá hết vườn cây, có lúc ngập đến đường dân sinh.
"Một số hộ trong xóm phải chuyển đi nơi khác trú tạm. Trong những ngày mưa bão, tôi cũng phải sang nhà người thân ở vị trí cao hơn để tránh nguy hiểm. Chỉ mong Nhà nước sớm đầu tư kè vững chắc để người dân sống yên ổn”- bà Nguyệt bày tỏ.
Sóng còn đánh nứt nhà, xói lở nền móng.
Theo thống kê sơ bộ, tại thôn An Hải, triều cường và sạt lở đang đe dọa trực tiếp 20 hộ dân và có thể tiếp tục ảnh hưởng thêm khoảng 10 hộ khác với tổng cộng khoảng 140 nhân khẩu. Điều khiến người dân hoang mang nhất là sóng không chỉ phá kè mà còn đánh nứt nhà, xói lở nền móng.
Chủ tịch UBND xã Đông Sơn Phan Đình Chí cho biết, tình trạng triều cường xâm thực, lấn sâu vào khu dân cư ở thôn An Hải đang ngày càng nghiêm trọng, vượt quá khả năng tự khắc phục của địa phương và người dân.
Vào cao điểm mưa bão, lực lượng tại chỗ của xã luôn túc trực 24/24 giờ để chủ động di dời người dân đến nơi an toàn khi có tình huống khẩn cấp, hạn chế tối đa rủi ro về người. UBND xã Đông Sơn cũng kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng các sở, ngành liên quan sớm đầu tư xây dựng tuyến kè chống sạt lở bờ biển thôn An Hải, với chiều dài khoảng 420m, tổng kinh phí dự kiến khoảng 20 tỷ đồng.
Việc xây kè kiên cố được xem là giải pháp bền vững giúp người dân an cư.
“Nếu có được tuyến kè kiên cố, không chỉ bảo vệ an toàn nhà cửa, tính mạng người dân mà còn giúp bà con ổn định đời sống, yên tâm sản xuất, sinh sống lâu dài”- ông Chí nhấn mạnh.
Triều cường vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Nếu tuyến kè chưa được đầu tư kịp thời, nguy cơ biển lấn sâu hơn, gây sập nhà và buộc người dân phải di dời là điều khó tránh khỏi. Người dân An Hải vẫn từng ngày sống trong nỗi lo biển “nuốt” nhà và mong mỏi sớm có giải pháp căn cơ để ổn định cuộc sống.

Vụ nghi ngộ độc bánh mì Hồng Vân ở Quảng Ngãi: còn nhiều trường hợp tự điều trị
Kinhtedothi-Ngoài những trường hợp đến khám, điều trị tại các bệnh viện được ghi nhận, nhiều người sau khi ăn bánh mì Hồng Vân và xuất hiện các triệu chứng đau bụng, sốt, nôn, tiêu chảy… đã đến các phòng khám tư hoặc tự điều trị tại nhà.

Quảng Ngãi: số người ngộ độc nghi do ăn bánh mì Hồng Vân đã lên đến 105
Kinhtedothi – Hiện có 105 bệnh nhân đến khám, điều trị tại các bệnh viện ở Quảng Ngãi với nhiều triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Hồng Vân.

Quảng Ngãi: đoàn kiểm tra phát hiện gì tại cơ sở bánh mì Hồng Vân?
Kinhtedothi - Cơ quan chức năng ghi nhận tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở Hồng Vân chưa xuất trình được các thủ tục pháp lý liên quan đến sản xuất, kinh doanh thực phẩm, chưa chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu.




