Quảng Ngãi: Kết quả thu tiền sử dụng đất đạt quá thấp
Ngày 7/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong 9 tháng năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.
Theo đó, kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng qua tiếp tục phát triển, đạt kết quả khá toàn diện trên hầu hết lĩnh vực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý III tăng 13,6%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt khá (tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 23.047 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ, bằng 94,9% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 119,8% dự toán Trung ương giao). Trong đó, thu nội địa ước đạt 13.940 tỷ đồng, tăng 51,4% và bằng 83,4% dự toán HĐND tỉnh giao; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 9.087 tỷ đồng, tăng 27,6% và bằng 121,2% dự toán HĐND tỉnh giao.
Chỉ số sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ; tất cả các chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh về cơ bản thực hiện khá tốt.
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Kinh tế tăng trưởng khá cao nhưng không đồng đều giữa các ngành, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng thấp (2,44% - chỉ tiêu giao đầu năm là 3,5%).
Đáng chú ý, vì nhiều nguyên nhân, trong đó có việc tổ chức hoàn thiện thủ tục để đấu giá các quỹ đất còn chậm so với kế hoạch nên kết quả thu tiền sử dụng đất của Quảng Ngãi còn quá thấp so với các tỉnh, thành trong khu vực miền Trung và so với kế hoạch giao đầu năm của tỉnh.
Năm 2022, Quảng Ngãi đưa ra kế hoạch dự kiến thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh là 3.318 tỷ đồng. Trong đó, nhiều nhất là thu từ dự án đấu giá quyền sử dụng đất do cấp tỉnh quản lý 2.525 tỷ đồng, dự án bất động sản đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước 575 tỷ đồng, và từ dự án đấu giá quyền sử dụng đất do UBND cấp huyện quản lý 217 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong 9 tháng qua, Quảng Ngãi chỉ thu được hơn 861 tỷ đồng, đạt hơn 37% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Các doanh nghiệp sản xuất vẫn gặp nhiều khó khăn trong quá trình phục hồi sau dịch Covid-19; thu hút đầu tư chậm, tình hình doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và giải thể còn nhiều; các hoạt động xúc tiến thương mại, như: Kết nối cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, xúc tiến giao thương tại các thị trường trong nước còn chậm...
Theo ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, để phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, nhiệm vụ còn lại trong 3 tháng cuối năm 2022 là rất lớn. Vì vậy, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế.
Bên cạnh đó, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; rà soát chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, lĩnh vực còn tồn tại, hạn chế, khắc phục những khó khăn, vướng mắc để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Chỉ tiêu nào không đạt thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Quảng Ngãi: Mỏ đất Dông Cây Dừa "lộ" nhiều sai phạm nghiêm trọng
Kinhtedothi - Trong vòng 3 năm (2019 - 2022), Công ty Lý Tuấn đã khai thác vượt 70.000 m3 so với trữ lượng được cấp của mỏ Dông Cây Cừa. Đất tại mỏ này cũng không dùng để phục vụ các dự án được chỉ định trước đó.

Chung tay khắc phục thiên tai, Quảng Ngãi hỗ trợ Nghệ An 500 triệu đồng
Kinhtedothi - Tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 500 triệu đồng để chung tay cùng tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Quảng Ngãi đề nghị bổ sung hơn 148ha để làm cao tốc Bắc – Nam
Kinhtedothi - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có báo cáo khẩn, gửi cấp thẩm quyền Trung ương, đề nghị bổ sung phần biến đổi tăng của diện tích đất rừng, đất lúa cần chuyển đổi để làm Dự án cao tốc Bắc – Nam, đoạn đi qua địa bàn tỉnh này.