Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Ngãi khan hiếm vaccine 6 trong 1

Kinhtedothi - Những ngày qua, Vaccine 6 trong 1 Infanrix Hexa (phòng 6 bệnh cho trẻ nhỏ, bao gồm: Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm gan B và các bệnh do vi khuẩn Haemophilus influenzae type B (HIB) gây ra) đang trở nên khan hiếm tại Quảng Ngãi bởi tình trạng cung không đủ cầu. Nhiều phụ huynh phải chờ đợi khá lâu để thực hiện mũi tiêm cho con em mình.
Nhiều phụ huynh chờ đợi để đăng ký tiêm vaccine 6 trong 1 cho con

Nhu cầu tăng đột biến
Thường xuyên trao đổi thông tin và chờ đợi suốt gần tuần liền nhưng đến sáng 16/1, khi được thông báo đã có vaccine 6 trong 1 Infanrix Hexa, chị Nguyễn Thị Hoài Hiền (ở TP Quảng Ngãi) hối hả đưa con đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi để tiêm, thì được thông tin loại vaccine này đã hết trong ngày 15/1 (ngày đầu tiên sử dụng lô vaccine vừa được nhập về).
Chị Hiền cho biết, dù loại vaccine tiêm dịch vụ này giá khá cao (khoảng 850.000 đồng/mũi) và phải tiêm đến 3 mũi nhưng chị vẫn chấp nhận đăng ký cho con. “Vừa rồi một số tỉnh thành có tình trạng một số trẻ bị phản ứng thuốc, thậm chí tử vong khi tiêm 5 trong 1 loại mới, nên tôi cũng lo sợ. Thấy các phụ huynh có con nhỏ bảo nhau tiêm vaccine 6 trong 1 trẻ ít mệt và ít xảy ra phản ứng nên tôi cũng cố gắng”, chị Hiền nói.
Còn chị Võ Thị Châu Mỹ (TP Quảng Ngãi) dù đưa con đi tiêm trong ngày 15/1 nhưng cũng chậm chân hơn những người khác. “Vội vã bế con đi tiêm nhưng khi đến trung tâm vào lúc 16h30 thì đã nhận được thông báo hết vaccine”, chị Mỹ cho biết.
Ghi nhận trong sáng ngày 16/1, có khá nhiều phụ huynh đưa con đến trung tâm để tiêm vaccine 6 trong 1. Và hầu hết đều thất vọng khi được thông tin phải đợi lô vaccine kế tiếp được đưa về.
Vợ chồng chị Diễm (huyện Sơn Hà) bắt taxi xuống trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh để tiêm cho con nhưng cũng đành ngậm ngùi quay về: “Nhân viên trung tâm bảo là hết rồi, khi nào có người ta sẽ gọi. Giờ lại phải đi taxi hơn 30km để về nhà. Nhà xa quá, bé thì còn nhỏ nên đi lại rất bất tiện và tốn kém”, chị Diễm chia sẻ.
Nguồn cung sẽ ổn định trong thời gian tới
Ông Hồ Minh Nên - Giám đốc Trung tâm kiểm soát tật bệnh tỉnh Quảng Ngãi thừa nhận, đúng là có tình trạng khan hiếm vaccine 6 trong 1 trong những ngày qua. Nguyên nhân là nhu cầu sử dụng vaccine này tăng đột biến, trong khi đó nhà cung ứng nhập hàng từ nước ngoài về không liên tục và nguồn vaccine bị gián đoạn từ tháng 10/2018, đến tháng 1/2019 mới tiếp tục về hàng. Lô đầu tiên gồm 300 mũi dù được đưa vào sử dụng trong ngày 15/1 nhưng đến chiều cùng ngày đã cạn sạch.
“Hiện trung tâm đã làm việc với đơn vị cung ứng để tiếp tục nhập 300 liều vaccine 6 trong 1, dự kiến trong tháng 1/2019 sẽ sử dụng hết 1.100 liều. Trong thời gian tới, nguồn cung cấp vaccine sẽ ổn định hơn và không còn tình trạng khan hiếm như hiện tại”, ông Nên thông tin.
Còn về lo lắng của các bậc phụ huynh khi tiêm vaccine 5 trong 1 loại mới, ông Nên cho biết, từ cuối tháng 12/2018 đến nay, tỉnh Quảng Ngãi là một trong 28 tỉnh, thành trong toàn quốc bắt đầu sử dụng vaccine ComBE Five phục vụ cho chương trình tiêm chủng mở rộng thay cho Quinvaxem. Đây là loại vaccine mới nên mọi người còn khá e dè. Qua kiểm định của Bộ Y tế thì loại vaccine này vẫn đảm bảo an toàn cũng như đảm bảo công tác phòng ngừa bệnh cho trẻ trong độ tuổi. Thực tế qua thời gian triển khai thì tỷ lệ phản ứng nhẹ trong mức cho phép và tỷ lệ phản ứng nặng dưới mức khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới.
“Dĩ nhiên dù là loại vaccine nào, khi đưa vào cơ thể, nó vẫn là kháng nguyên nên gây phản ứng là chuyện hết sức bình thường, nặng nhẹ tùy vào thể trạng và tình trạng mỗi bé. Với vaccine 6 trong 1 Infanrix Hexa, thỉnh thoảng vẫn có những phản ứng nhẹ thông thường như sốt cao, sưng nóng nơi tiêm…”, ông Nên chia sẻ.
Ông Nên khuyến cáo, để hạn chế tối đa các phản ứng nặng, khi khám sàng lọc, phụ huynh cần khai rõ tình trạng cơ địa của con, đã có lần nào có dị ứng với tiếp nhận các loại thuốc khác hay không. Đồng thời sau khi tiêm, các nhân viên y tế cần hướng dẫn cần hướng dẫn cụ thể cho phụ huynh cách theo dõi và xử lý các phản ứng có thể xảy ra”.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Đông tri ân đội ngũ thầy thuốc nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Hà Đông tri ân đội ngũ thầy thuốc nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

27 Feb, 08:00 PM

Kinhtedothi- Trong không khí kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, lãnh đạo phường Hà Đông đã tổ chức các đoàn công tác thăm hỏi, động viên đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ y tế trên địa bàn; bày tỏ mong muốn ngành y tế tiếp tục phát huy truyền thống “Lương y như từ mẫu”, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Việt Nam đẩy lùi bệnh sốt rét từ hàng triệu ca mắc xuống còn 400-500 ca/năm

Việt Nam đẩy lùi bệnh sốt rét từ hàng triệu ca mắc xuống còn 400-500 ca/năm

27 Feb, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 27/2, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương đã tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam; công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh GS, PGS của cơ sở đào tạo và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Tới dự có PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế.

VNVC đầu tư công nghệ sản xuất vắc xin đỉnh cao, đưa Việt Nam thuộc top 20 nhà máy hiện đại nhất toàn cầu

VNVC đầu tư công nghệ sản xuất vắc xin đỉnh cao, đưa Việt Nam thuộc top 20 nhà máy hiện đại nhất toàn cầu

24 Feb, 04:08 PM

Kinhtedothi - Ngày 24/2, Công ty Vắc xin Việt Nam (VNVC) đã ký hợp đồng với Tập đoàn Syntegon (Đức) mua dây chuyền sản xuất vắc xin công suất lớn, công nghệ cao cho Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC, chính thức gia nhập nhóm chưa đến 20 nhà máy trên toàn cầu sở hữu hệ thống thiết bị hiện đại bậc nhất từ Syntegon.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ