Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Ngãi: Khẩn trương tái định cư cho người dân vùng núi lở

Kinhtedothi - Tiến độ thi công khu tái định cư cho người dân vùng sạt lở ở huyện miền núi Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi) đang được đẩy nhanh, với mục tiêu đưa dân vào ở trước mùa mưa bão năm nay.

Nóng lòng chờ được an cư

Cách đây 2 năm (2020), trận sạt lở núi đã vùi lấp toàn bộ nhà cửa, khiến người dân thôn Ra Pân (xã Sơn Long, huyện Sơn Tây) phải tháo chạy thoát thân. Chỉ trong tích tắc, một ngôi làng của người Ca Dong đã bị đã “xóa sổ”.

Trận sạt lở kinh hoàng năm 2020 đã gần như "xóa sổ" một ngôi làng của người Ca Dong.

Sau vụ sạt lở kinh hoàng, người dân trong làng dựng nhà sống tạm tại 2 khu đất sau trụ sở UBND xã và bên đồi Mang Len. Trước tình hình trên, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã giao huyện Sơn Tây triển khai thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư (TĐC) tập trung tại xã Sơn Long để an cư cho bà con.

Dự án có diện tích hơn 2,6 ha, tổng vốn đầu tư 29 tỷ đồng, gồm 56 lô TĐC (mỗi lô 400 m2). Thế nhưng 2 năm qua, dự án này vẫn còn dở dang khiến các hộ dân rất sốt ruột và mong chờ sớm được TĐC, ổn định cuộc sống.

Khu vực người dân Ra Pân dựng nhà sống tạm sau sạt lở.

“Giờ mong muốn của chúng tôi là sớm có nơi ở ổn định, an toàn để làm ăn. Cứ sống cảnh tạm bợ này miết cũng lo lắm, lỡ trời mưa bão thì nhà cửa sập hết lấy đâu tránh trú…” - ông Đinh Văn Tường (xã Sơn Long) bày tỏ.

Hiện tại, 7 thành viên của gia đình ông Tường vẫn phải sống chen chúc  trong ngôi nhà tạm bợ, xiêu vẹo rộng khoảng 50m2 phía sau trụ sở UBND xã Sơn Long. Ông Tường cũng vay mượn được 30 triệu đồng mua gỗ, vật liệu, chờ khu TĐC làm xong thì dời sang cất nhà mới.

Theo chính quyền địa phương, hộ ông Đinh Văn Tường nằm trong số gần 40 hộ dân ở Ra Pân đang chờ được TĐC. Đến giữa tháng 8/2022, mới có khoảng 5 hộ dân ở vùng sạt lở núi Ra Pân về dựng nhà, sinh sống tại khu TĐC tập trung xã Sơn Long (huyện Sơn Tây). Mặc dù cơ sở hạ tầng nơi đây chưa hoàn thiện 100%, tuy nhiên người dân vẫn rất vui khi dọn về nơi ở mới, thoát khỏi cảnh nơm nớp lo sợ khi mùa mưa bão đến.

Một số hộ dân đã dựng nhà trong khu TĐC.

“Trước đây ở làng cũ sợ lắm. Cứ đến mùa mưa bão là đứng ngồi không yên vì năm nào cũng xảy ra sạt lở. Giờ xuống đây ở thấy an toàn hơn hẳn, mưa bão gì cũng yên tâm rồi” - ông Đinh Văn Hà (trú thôn Ra Pân, xã Sơn Long) bày tỏ.

Bàn giao đến đâu, dưa dân vào đến đó

Ông Đỗ Thanh Vượt - Chủ tịch UBND xã Sơn Long cho hay, theo kế hoạch, đến ngày 31/12/2022, hạ tầng khu TĐC tập trung xã Sơn Long mới hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và phân lô, cấp cho người dân. Tuy nhiên, do tính cấp thiết của việc bố trí TĐC cho các hộ dân, nên xã đã đề xuất với huyện không chờ đến khi cả dự án hoàn thành mới cho người dân về ở, mà khu vực nào bàn giao mặt bằng thì đưa người dân vào làm nhà ở. 

Những hộ khó khăn về chỗ ở nhất sẽ được ưu tiên vào khu TĐC trước.

"Những hộ khó khăn về chỗ ở nhất sẽ được ưu tiên vào ở trước. Việc xét duyệt danh sách được thực hiện công bằng, minh bạch. Bên cạnh đó, dựa trên khả năng nguồn lực cho phép của địa phương, xã sẽ hỗ trợ số tiền nhất định cho mỗi hộ dân để họ xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống" - ông Đỗ Thanh Vượt cho biết.

 

Theo ông Đỗ Thanh Vượt - Chủ tịch UBND xã Sơn Long, hiện nay trên địa bàn xã vẫn còn nhiều hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cần được an cư ở nơi mới. Địa phương đã kiến nghị với ngành chức năng tiếp tục đầu tư xây dựng thêm khu TĐC tập trung để bố trí cho khoảng 60 hộ dân ở ổn định, lâu dài.

Theo ông Nguyễn Tấn Tín - Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tây, năm 2021, huyện được tỉnh giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng khu TĐC tập trung tại xã Sơn Long, và dự kiến cuối năm 2022 cơ bản hoàn thành. Thế nhưng, từ đầu năm 2022 đến nay, thời tiết trên địa bàn huyện gặp nhiều bất lợi, mưa lớn liên tục đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công dự án.

Dự án đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

“Để bố trí TĐC cho người dân vùng sạt lở trước mùa mưa bão năm nay, Ban quản lý đang đôn đốc nhà thầu nhanh chóng thi công các hạng mục còn lại và hoàn thành trước thời hạn, phấn đấu hoàn thành trong tháng 8/2022 bàn giao mặt bằng cho UBND xã Sơn Long. Đến thời điểm hiện tại, tiến độ thi công dự án đạt 80% khối lượng” - ôngNguyễn Tấn Tín thông tin.

Để mực xà Quảng Ngãi vươn xa

Để mực xà Quảng Ngãi vươn xa

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ khởi công, khánh thành nhiều dự án trọng điểm

Phú Thọ khởi công, khánh thành nhiều dự án trọng điểm

19 Dec, 01:09 PM

Kinhtedothi - Sáng 19/12, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng các nút giao IC2 và IC5 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cũ). Dự án nằm trong chuỗi hoạt động khánh thành, khởi công và thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình quy mô lớn được tổ chức đồng loạt trên cả nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phú Thọ: người dân phường Phúc Yên phản ánh về dự án Công viên Cửa Nghè

Phú Thọ: người dân phường Phúc Yên phản ánh về dự án Công viên Cửa Nghè

19 Dec, 09:34 AM

Kinhtedothi - Dự án Công viên cây xanh Cửa Nghè (Công viên Cửa Nghè) được triển khai tại khu dân cư Cả Đông, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ, với tổng mức đầu tư hơn 32,4 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 3 năm (2023-2025). Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, phát sinh các ý kiến chưa đồng thuận của người dân về việc thu hồi đất nông nghiệp và quá trình tổ chức thi công.

Trực tiếp Lễ khởi công, khánh thành 234 công trình chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Trực tiếp Lễ khởi công, khánh thành 234 công trình chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

19 Dec, 08:16 AM

Kinhtedothi- Sáng 19/12, Lễ khởi công, khánh thành 234 công trình chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 79 năm ngày Toàn quốc Kháng chiến sẽ được diễn ra đồng loạt trên khắp cả nước, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 79 điểm cầu, tạo khí thế và động lực phát triển trong kỷ nguyên mới. Điểm cầu chính tại Hà Nội, 11 điểm cầu trực tiếp tại các tỉnh, thành phố và trực tuyến tới 67 điểm cầu tại các công trình, dự án, kết nối với công trình, dự án khác của bộ, ngành, địa phương đã đăng ký.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô: Trục thống nhất cho Hà Nội

Quy hoạch tổng thể Thủ đô: Trục thống nhất cho Hà Nội

17 Dec, 05:33 AM

Kinhtedothi - Việc HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định nội dung, định mức chi phí, đơn giá, thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Thủ đô không chỉ nhằm hoàn thiện một công cụ kỹ thuật, mà còn đặt nền tảng cho tư duy quản trị mới trong bối cảnh Hà Nội vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng chỉ đạo tổ chức Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thủ tướng chỉ đạo tổ chức Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng

16 Dec, 07:49 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Công điện số 240/CĐ-TTg ngày 16/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổ chức Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ