Quảng Ngãi: không nới tay với vi phạm nồng độ cồn
Kinhtedothi - Dù trong ngày nghỉ lễ hay giờ thấp điểm, các trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đều bị xử lý nghiêm theo quy định. Thực tế kiểm tra cho thấy, tâm lý chủ quan “uống ít, đi gần” vẫn là nguyên nhân phổ biến dẫn đến vi phạm.
Trong những ngày đầu năm 2026, trên nhiều tuyến đường của tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có vi phạm nồng độ cồn - nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông.
Lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có vi phạm nồng độ cồn.
Tại các điểm kiểm soát, không ít trường hợp thừa nhận sự chủ quan khi cho rằng dịp nghỉ lễ, Tết, lưu lượng phương tiện không lớn hoặc lực lượng chức năng sẽ “nới tay”. Một số người cho rằng chỉ uống vài chén rượu, vài lon bia thì chưa ảnh hưởng đến khả năng điều khiển phương tiện, đặc biệt khi quãng đường di chuyển ngắn.
Tại chốt kiểm tra trên đường Hai Bà Trưng (phường Nghĩa Lộ), lực lượng chức năng phát hiện anh V. (27 tuổi, trú phường Nghĩa Lộ) điều khiển xe máy trong tình trạng có nồng độ cồn vượt mức 0,25 - 0,4mg/lít khí thở. Với hành vi này, anh V. bị xử phạt 8 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện.
Quá trình kiểm tra cho thấy, anh V. ban đầu không hợp tác, từ chối thổi nồng độ cồn và nghi ngờ kết quả đo. Sau khi được giải thích về quy định xử phạt đối với hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra, người này mới chấp hành và thừa nhận sai phạm.
“Do lo sợ bị xử phạt nên tôi chối cãi. Qua việc này, tôi nhận thấy cần chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông”- anh V. nói.
Cũng trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện anh K. (40 tuổi, trú phường Cẩm Thành) vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển xe máy chở theo một người quen.
Anh K. bày tỏ: “Sau khi dự đám giỗ tại nhà người thân, dù đã uống rượu bia nhưng nghĩ quãng đường về nhà gần nên vẫn điều khiển phương tiện. Tôi chủ quan. Sau này sẽ lựa chọn phương án khác để bảo đảm an toàn”.
Theo ghi nhận, lực lượng chức năng bố trí tuần tra, kiểm soát liên tục trên các tuyến đường trọng điểm, khu vực tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn – nơi người dân thường sử dụng rượu bia. Việc kiểm tra được thực hiện vào nhiều khung giờ khác nhau, kể cả buổi trưa và tối.
Đại úy Nguyễn Trung Hiếu, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Đối với các trường hợp không hợp tác hoặc không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng chức năng sẽ lập biên bản xử lý theo đúng quy định của pháp luật, không phân biệt thời điểm hay đối tượng vi phạm”.
Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi vi phạm nồng độ cồn trong lĩnh vực giao thông đường bộ bị xử phạt với mức tiền cao, kèm theo các hình thức xử phạt bổ sung như trừ điểm giấy phép lái xe, tước quyền sử dụng giấy phép và tạm giữ phương tiện. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tình trạng vi phạm vẫn còn xảy ra, chủ yếu xuất phát từ tâm lý chủ quan và ý thức chấp hành pháp luật chưa nghiêm của một bộ phận người tham gia giao thông.
Thống kê của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho thấy, trong năm 2025, toàn tỉnh đã phát hiện, xử phạt hơn 7.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, với tổng số tiền phạt trên 42 tỷ đồng; hơn 7.000 phương tiện bị tạm giữ, nhiều trường hợp bị tước giấy phép lái xe và trừ điểm theo quy định.
“Việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn không chỉ là biện pháp răn đe nghiêm khắc của pháp luật, mà còn là thông điệp gửi đến mỗi người dân, cần lan tỏa trong cộng đồng. Khi đã sử dụng rượu bia, tuyệt đối không lái xe, vì sự an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng”- Thượng tá Lê Minh Hoàng, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh.

“Cơn sốt” check-in ảnh đẹp vườn hướng dương những ngày đầu năm mới ở Quảng Ngãi
Kinhtedothi - Vườn hoa hướng dương nở rộ không chỉ mang đến không gian tham quan, chụp ảnh lý tưởng mà còn tạo điểm nhấn cho bức tranh du lịch trải nghiệm ở Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi: siết chặt thị trường hàng hóa dịp Tết Bính Ngọ 2026
Kinhtedothi-Các lực lượng chức năng đang tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhằm bảo đảm nguồn cung, ổn định giá cả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Quảng Ngãi: sông Pô Kô sạt lở nghiêm trọng, Đắk Pék kiến nghị làm kè khẩn cấp
Kinhtedothi-Mưa lũ cuối năm 2025 khiến bờ sông Pô Kô, đoạn qua xã Đắk Pék (tỉnh Quảng Ngãi), sạt lở nghiêm trọng. Trước thực trạng này, địa phương đang kiến nghị đầu tư khẩn cấp tuyến kè ven sông dài khoảng 1.400 m nhằm bảo đảm an toàn dân sinh và hạ tầng thiết yếu.






