Quảng Ngãi: Kiến nghị đưa 6 huyện vào diện nghèo, đặc biệt khó khăn

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 5 huyện thuộc vùng cao gồm: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng và huyện đảo Lý Sơn được Quảng Ngãi kiến nghị đưa vào danh sách những huyện nghèo, đặc biệt khó khăn.

Ngày 25/2, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh này đã có văn bản đề nghị, gửi cấp thẩm quyền Trung ương xem xét, đưa một số địa phương của tỉnh vào danh sách những huyện nghèo, huyện đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

Một khu vực ở huyện Sơn Tây.
Một khu vực ở huyện Sơn Tây.

Theo đó, qua kiểm tra, đánh giá và đối chiếu theo quy định hiện hành, 5 địa phương được kiến nghị đưa vào diện huyện nghèo ở Quảng Ngãi đều thuộc vùng cao, giáp với dãy Trường Sơn, gồm: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng.

Người dân chủ yếu ở các huyện này là bà con dân tộc thiểu số như H're, Cadong, Cor, Tày, Thái…, cuộc sống và điều kiện tình hình kinh tế, xã hội còn rất nhiều khó khăn, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi mưa, bão và thiên tai khác.

Theo kết quả rà soát hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, giai đoạn 2021- 2025, tỷ lệ hộ nghèo ở Quảng ngãi là 9,11%, riêng các huyện miền núi nêu trên là 35,64%.

Đối với khu vực phía Đông (vùng biển),  huyện đảo Lý Sơn nằm cách trở đất liền, điều kiện đi lại khó khăn bằng phương tiện duy nhất là tàu khách; thường xuyên bị chia cắt vì thời tiết xấu, đặc biệt là mùa mưa bão.

Một góc đảo Lý Sơn.
Một góc đảo Lý Sơn.

Theo kết quả rà soát hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi,  tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của huyện Lý Sơn là 15,48%.

Cùng với điều kiện nêu trên và nhiều yếu tố khác, UBND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Trung ương xem xét, quyết định phê duyệt đưa 6 huyện trên vào danh sách các huyện nghèo, huyện đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần