Quảng Ngãi lên kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho học sinh từ 12 - 17 tuổi

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quảng Ngãi có 101.560 học sinh trong độ tuổi từ 12 - 17 sẽ được tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Ngày 28/10, ông Nguyễn Ngọc Thái - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngành đã tiến hành rà soát, thống kê học sinh từ 12 - 17 tuổi tại tất cả các địa phương, kết quả có 101.560 em trong độ tuổi.
 Ông Nguyễn Ngọc Thái- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi. (ảnh T.T)
“Việc thống kê số lượng học sinh từ 12 - 17 tuổi dựa trên chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, làm cơ sở để phối hợp với Sở Y tế, chính quyền địa phương tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho học sinh”, ông Nguyễn Ngọc Thái cho biết.
Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên việc dạy và học tại tỉnh gặp nhiều khó khăn. Thời gian qua, nhiều địa phương vẫn đang tổ chức học trực tuyến, chỉ có một số huyện gồm: Trà Bồng, Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây, Lý Sơn, Sơn Hà và bậc THCS của huyện Tư Nghĩa tổ chức dạy học trực tiếp.
“Việc học trực tuyến gặp nhiều khó khăn, nhất là ở các huyện miền núi. Dĩ nhiên học theo phương thức này không hiệu quả bằng học trực tiếp. Đồng thời, một số địa phương học trực tiếp nhưng nếu xuất hiện ca mắc Covid-19 thì phải chuyển sang học trực tuyến. Do vậy, khi tình hình ổn định, sẽ có kế hoạch bổ sung kiến thức cho các em. Ngành cũng mong muốn sớm tổ chức tiêm vaccine cho học sinh để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch”, ông Nguyễn Ngọc Thái thông tin.
 Nhiều địa phương vẫn đang tổ chức học trực tuyến từ đầu học 2021-2022 đến nay.
Trước đó, tỉnh Quảng Ngãi đã bố trí vaccine để tiến hành tiêm ngừa Covid-19 cho khoảng 20.000 giáo viên, cán bộ giáo dục. Hiện tỷ lệ tiêm đạt 97%, số chưa tiêm là những trường hợp thai sản, bệnh nền.
Từ ngày 26/6 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 1.585 ca Covid-19. Trong 7 ngày qua, toàn tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 90 ca mắc mới, giảm 33 ca so với tuần trước. Phát hiện ngoài cộng đồng 10 ca, giảm 5 ca so với tuần trước. Toàn tỉnh đã hoàn thành tiêm mũi 1 phòng Covid-19 cho 529.919 người, đạt tỷ lệ 60% số người trên 18 tuổi và mũi 2 cho 100.697 người, đạt tỷ lệ 11,4%.
Từ ngày 30/9 đến nay, đã có 12.443 người về từ các tỉnh, thành phố phía Nam đi qua 2 chốt kiểm soát y tế đèo Bình Đê và xã Ba Tiêu. Trong đó, đã phát hiện 71 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần