Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Ngãi: ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu

Kinhtedothi-Với phương châm “ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu”, chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã mang yêu thương đến với trẻ mồ côi thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần.

Điểm tựa cho trẻ mồ côi

Võ Lưu Bảo Châu (9 tuổi), Võ Lưu Minh Nguyệt (5 tuổi, thôn An Sơn, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) là 2 chị em có hoàn cảnh éo le khi còn rất nhỏ đã thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ.

Cách đây 3 năm, mẹ của 2 bé lâm bệnh hiểm nghèo rồi qua đời. Hiện 2 bé đang ở cùng với ba và bà nội, hoàn cảnh gia đình khó khăn, thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương.

"Ba của cháu đi làm thuê, tôi lớn tuổi, sức khỏe yếu nhưng cố gắng chăm sóc, hàng ngày đưa đón 2 cháu đi học”- bà Nguyễn Thị Lệ, bà nội của 2 cháu, nghẹn ngào nói.

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hành Dũng thăm, tặng quà các cháu trong mô hình “Mẹ đỡ đầu”.

Chia sẻ khó khăn với gia đình, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hành Dũng đã nhận đỡ đầu cho cháu Võ Lưu Bảo Châu, hỗ trợ mỗi năm 2,4 triệu đồng; Ban Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Ngãi đỡ đầu cháu Võ Lưu Minh Nguyệt, mỗi năm hỗ trợ 7 triệu đồng.

“Cũng nhờ chị em hội viên phụ nữ đỡ đầu, tiếp sức nên đỡ được phần nào khó khăn, gia đình có thêm tiền lo cho các cháu. Chỉ mong chị em giúp đỡ nuôi cháu tôi học tới trưởng thành. Tôi rất biết ơn.”- bà Lệ bày tỏ.

Căn nhà chật chội ở thôn Lệ Thủy (xã Bình Trị, huyện Bình Sơn) là nơi ở của hai chị em Lê Thị Anh Đào (14 tuổi), Lê Thị Anh Mai (10 tuổi) và mẹ. Từ ngày cha mất, vắng đi người trụ cột trong gia đình, mọi gánh nặng kinh tế như đè nặng lên đôi vai người mẹ.

Thấu hiểu và đồng cảm với những mất mát, khó khăn của gia đình, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Bình Trị đã nhận làm “mẹ đỡ đầu” cho 2 cháu.

Với sự hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần, chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã giúp các em mồ côi vượt qua khó khăn.

Từ đầu năm 2022 đến nay, cuộc sống của 3 mẹ con có phần đỡ khó khăn hơn khi được hỗ trợ mỗi tháng 500 nghìn đồng. Dù sự hỗ trợ chưa nhiều, khi là tiền mặt, lúc là bánh, sữa... nhưng quan trọng, chị em phụ nữ trong hội thường xuyên đến thăm hỏi, theo dõi tình hình sức khỏe, học tập của 2 em.

Gần 800 trẻ em mồ côi được nhận đỡ đầu

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động vào tháng 10/2021 nhằm hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch Covid-19 và trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm điểm tựa trong hành trình đi tới tương lai.

Qua 3 năm hưởng ứng và thực hiện, các cấp hội phụ nữ ở Quảng Ngãi cùng các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đã hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng 788 trẻ em mồ côi, với số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” được lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực.

Bên cạnh hỗ trợ về vật chất và những phần quà thiết thực để trẻ mồ côi vững bước đến trường, ổn định cuộc sống, những người mẹ đỡ đầu còn thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc, động viên tinh thần, hướng dẫn các em học tập, dạy kỹ năng sống, cách tự chăm sóc bản thân, tư vấn pháp luật, định hướng nghề nghiệp.

Nội dung, hình thức tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu” cũng được đổi mới để mang lại hiệu quả thiết thực và mở rộng, lan tỏa để kết nối thêm nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân cùng đồng hành.

Tiêu biểu là việc tổ chức cuộc thi viết lời tri ân bố/mẹ đỡ đầu. Năm 2024, cuộc thi đã thu hút 237 bài dự thi của các em mồ côi được nhận đỡ đầu trong toàn tỉnh. 

Em Nguyễn Văn Phi được trao giải nhất cuộc thi viết lời tri ân bố/mẹ đỡ đầu cho em.

Tại hội nghị biểu dương, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm chương trình “Mẹ đỡ đầu” và trao giải cuộc thi viết lời tri ân bố/mẹ đỡ đầu năm 2024 vào ngày 16/10, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho em Nguyễn Văn Phi, học sinh lớp 8C, Trường THCS Nghĩa Kỳ (huyện Tư Nghĩa).

Đồng thời biểu dương, khen thưởng cho 20 tập thể và 15 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Ban tổ chức biểu dương, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong  chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi còn tổ chức phát động và ký cam kết với đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trong tỉnh thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, phấn đấu mỗi cơ sở hội nhận đỡ đầu ít nhất một trẻ mồ côi trong năm 2025.

Những người hồi sinh nước mắm truyền thống

Những người hồi sinh nước mắm truyền thống

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Quận Hoàng Mai: Cán bộ phường lăn xả cứu người dân trong hoả hoạn

Quận Hoàng Mai: Cán bộ phường lăn xả cứu người dân trong hoả hoạn

16 Apr, 02:32 PM

Kinhtedothi - “Bất cứ cán bộ phường Thanh Trì nào có mặt tại hiện trường đều xông vào đám cháy để cứu người, tài sản, huống hồ chi tôi với vai trò Phó Bí thư Đảng ủy phường, càng phải có trách nhiệm, đi đầu” - Phó Bí thư Đảng ủy phường Thanh Trì Phạm Ngọc Hưng chia sẻ.

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội hỗ trợ xây dựng nhà cho trẻ em khó khăn tại tỉnh Hà Tĩnh

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội hỗ trợ xây dựng nhà cho trẻ em khó khăn tại tỉnh Hà Tĩnh

14 Apr, 08:19 PM

Kinhtedothi - Nhằm nâng cao tinh thần giúp đỡ, phát triển cộng đồng đối với các em nhỏ tại vùng biên giới có hoàn cảnh khó khăn, ngày 13/4, Đoàn thanh niên Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội tổ chức chương trình thiện nguyện “Thắp sáng biên cương” đến với huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ